Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
THỜI SỰ TRONG TỈNH
Kỳ họp dân chủ, đổi mới, trách nhiệm !
16/12/2011 09:05:22

Sau gần 3 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc với tinh thần dân chủ, trách nhiệm, kỳ họp lần thứ 3 Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh khóa VIII đã hoàn thành yêu cầu, nhiệm vụ đề ra.

 

* Lãnh đạo tỉnh làm cử tri hài lòng

 

Trong ngày cuối của kỳ họp, các đại biểu đã được nghe phần giải trình của Chủ tịch UBND tỉnh Trần Công Chánh. Ông đã thẳng thắn nhìn vào những vấn đề thiếu sót và nhận trách nhiệm về những mặt hạn chế trong năm qua. Theo đánh giá chung, đây là phần trình bày cụ thể, rõ ràng và làm hài lòng cử tri nhất trong số những đại biểu chất vấn.

 

“Lúng túng xây dựng nông thôn mới, công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn đạt kết quả thấp, công tác triển khai một số dự án còn chậm, công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh ở một số địa phương chưa tốt…” - là những hạn chế mà ông Chánh nêu lên.

 

Bí thư Tỉnh ủy Huỳnh Minh Chắc phát biểu tại kỳ họp.


Người đứng đầu UBND tỉnh đã giải trình 9 nhóm vấn đề mà cử tri trong tỉnh đã nêu lên. Nói về những thiệt hại do mưa lũ gây ra, ông Trần Công Chánh chia sẻ với những khó khăn, vất vả, tổn thất mà bà con đã gánh chịu, “UBND tỉnh xin nhận một phần trách nhiệm trong việc một số địa phương còn chủ quan, chấp hành chưa tốt về chỉ đạo trong công tác phòng, chống lụt bão”- ông Chánh nói.

 

Vấn đề nóng và được nhiều sự quan tâm khác là xây dựng cơ bản, lãnh đạo UBND tỉnh cũng đã nhấn mạnh là sang năm 2012 sẽ tập trung nguồn vốn, có trọng tâm, trọng điểm để hoàn thành sớm các dự án đã và đang triển khai, để đưa vào sử dụng có hiệu quả. Còn chuyện đào tạo nghề cho lao động nông thôn không đạt được những kết quả như mong đợi, nhiều học viên học xong không thể kiếm được việc làm, ông Chánh cũng thẳng thắn nhìn nhận điều này. Ông cho rằng, đây là năm đầu tiên phân cấp quản lý, giao công tác quản lý đào tạo nghề cho các huyện, vì quá mới nên trong công tác tổ chức thực hiện còn bất cập, đào tạo chắp vá, do đó sang năm 2012 vấn đề này sẽ được chỉ đạo sâu sát hơn, đề ra kế hoạch thực hiện sớm hơn.

 

* Cán bộ ấp đã bớt lo

 

Cử tri Hậu Giang đã có một thời gian dài đề nghị những vấn đề liên quan đến chính sách cho cán bộ ấp, khu vực. Và ở kỳ họp này, những nghị quyết mà HĐND tỉnh thông qua đã làm nức lòng cử tri, nhất là những cán bộ hoạt động ở cơ sở. Những điều chỉnh liên quan đến mức hoạt động cho những người không chuyên trách cấp xã, chính sách đãi ngộ cho cán bộ công tác lâu năm ở ấp, lực lượng dân quân tự vệ đã được thông qua tại kỳ họp lần này.

 

Theo như nghị quyết, thì đợt điều chỉnh này tăng cả về số lượng và chế độ, định mức, với việc tăng một chức danh ở cấp xã là phó chủ tịch Hội Chữ thập đỏ, tăng 1 chức danh ở ấp là chi hội trưởng Chi hội Chữ thập đỏ, các mức phụ cấp, trợ cấp hàng tháng được tính bằng hệ số nhân với mức lương tối thiểu chung, những cán bộ hoạt động không chuyên trách ở ấp cũng được hỗ trợ mua bảo hiểm y tế. Mức hỗ trợ mới chưa thể gọi là nhiều, nhưng có thể thấy đó là sự nỗ lực lớn và lãnh đạo tỉnh đã nhìn nhận rõ khó khăn mà cán bộ ấp đang gánh lấy.

Cũng cần nói thêm rằng, những năm qua, Hậu Giang đã “gánh” một số lượng lớn cán bộ ấp, theo quy định của Chính phủ, số lượng những người hoạt động không chuyên trách ở ấp, khu vực được bố trí không quá 3 người, nhưng trên địa bàn tỉnh thì số lượng “vượt khung” khi số cán bộ không chuyên trách ở ấp, khu vực là 10 người.

 

Theo dõi cuộc họp lần này, nhiều cử tri thấy an lòng, khi HĐND tỉnh đã thông qua nghị quyết về điều chỉnh chế độ hỗ trợ, đào tạo, bồi dưỡng và chính sách thu hút nhân lực của tỉnh Hậu Giang. Đối với sinh viên tốt nghiệp loại giỏi về công tác tại địa phương sẽ được hưởng 100% lương và không qua tập sự. Đối với trình độ thạc sĩ sẽ được hưởng 70 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa I là 50 triệu đồng, tiến sĩ là 100 triệu đồng, bác sĩ chuyên khoa II là 80 triệu đồng và đối tượng này sẽ được xem xét về nhà ở, đất ở… Nhiều đại biểu cho rằng, tuy mức hỗ trợ như thế chưa thể gọi là cao, nhưng với một tỉnh mới chia tách, còn nhiều khó khăn như Hậu Giang thì đây là một cố gắng lớn.

 

* Mới và chất lượng

 

Một kỳ họp thành công với nhiều điểm mới, đưa ra nhiều quyết sách quan trọng và thẳng thắn nhìn nhận những trách nhiệm trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Hơn 850 ý kiến chất vấn của cử tri đã được trả lời trực tiếp tại hội trường và bằng văn bản - là những gì cử tri thấy được qua kỳ họp. Đây là lần đầu tiên, HĐND tỉnh mời một số cử tri đến hội trường tham dự trực tiếp kỳ họp. Những người dân được thể hiện quyền của cử tri và có quyền đóng góp ý kiến về những bức xúc của mình đối với các đại biểu.

 

16 nghị quyết đã được HĐND tỉnh thông qua trong kỳ họp lần này. Trong đó, nghị quyết liên quan đến phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2012 nhận được nhiều sự quan tâm. Nghị quyết này đã thông qua những chỉ tiêu cơ bản, như tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 14-14,5%, giá trị sản xuất tăng từ 18-19%, thu nhập bình quân đầu người 27,41 triệu đồng, tổng vốn đầu tư toàn xã hội trên địa bàn từ 11.000-13.000 tỉ đồng, tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 4.460 tỉ đồng, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ thu ngoại tệ đạt 210 triệu USD, giải quyết việc làm cho 24.500 lao động, nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 28%, giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 18,7%, triển khai xây dựng xã nông thôn mới đạt từ 12-16 tiêu chí…

 

Chủ tịch HĐND tỉnh Đinh Văn Chung nhấn mạnh: Để triển khai thực hiện Nghị quyết kinh tế - xã hội giai đoạn 2011-2015 và các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2012, UBND tỉnh cần sớm có kế hoạch, những giải pháp cụ thể, tổ chức thực hiện các nghị quyết quan trọng đã được thông qua. Đặc biệt cần có những giải pháp chỉ đạo, xử lý những vấn đề căn cơ, bức xúc mà bà con cử tri, các ngành, các địa phương và đại biểu tham dự kỳ họp quan tâm. Sớm triển khai chương trình công tác quý I/2012, xây dựng các chương trình ngắn hạn, dài hạn triển khai trên địa bàn. Đặc biệt quan tâm đến các chương trình trên lĩnh vực nông nghiệp, các dự án đầu tư trên địa bàn, công tác cải cách thủ tục hành chính; phát huy trách nhiệm cao nhất của các sở, ngành, địa phương, cán bộ, công chức trong thực hiện nhiệm vụ. Ông Chung cũng khẳng định, những nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này thể hiện được tinh thần trách nhiệm, sự đoàn kết, nhất trí và tập trung trí tuệ cao của đại biểu tham dự kỳ họp.

 

Bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Hậu Giang:

Tôi chưa hài lòng với phần trả lời của ngành mía đường

 

Tôi thấy kỳ họp này có bước đổi mới và nâng cao chất lượng. Kiến nghị của cử tri được tổng hợp, một phần đã được giải trình ngay tại kỳ họp, còn lại các ngành chức năng liên quan đều có gửi văn bản để trả lời từng ý kiến, từng vấn đề hết sức cụ thể, rõ ràng cho từng đại biểu. Không khí trong kỳ họp rất dân chủ và đầy tinh thần trách nhiệm. Tôi thấy rất tâm đắc việc thông qua nghị quyết liên quan đến sự hỗ trợ cho các chức danh ở ấp, khu vực; các đối tượng được hưởng sẽ có thêm niềm tin để hoàn thành công việc tốt hơn. Tuy nhiên, bản thân tôi thấy với phần trả lời của ngành mía đường vẫn chưa được thỏa đáng.

 

Ông Nguyễn Minh Trường, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường III, TP.Vị Thanh:

Kỳ họp rất dân chủ

 

Lần họp này có đổi mới, đó là cho cử tri tham dự, tham gia phát biểu, chất vấn tại hội trường, đó là bước tiến mới của tinh thần dân chủ. Nhưng trong phần trả lời chất vấn của lãnh đạo các sở, ngành, tôi chưa thỏa mãn. Vì các vị này chỉ trả lời chung chung, thiếu cụ thể. Riêng với phần trả lời của ông Trần Công Chánh thì tôi đánh giá cao, vì ông đã nhận khuyết điểm và thiếu sót trong trách nhiệm lãnh đạo điều hành của người đứng đầu và có đưa ra cả những biện pháp để khắc phục.

 

Hiện tôi cũng còn băn khoăn một vài vấn đề đó là chuyện đào tạo nghề thì có nhưng sau khi được đào tạo, học viên chẳng biết làm ở đâu. Bởi vậy, nhiều lao động đã khăn gói đi Sài Gòn, Bình Dương để tìm việc. Vậy hóa ra mình đào tạo không phải phục vụ sự phát triển của tỉnh? Phải chi có sự giải trình của lãnh đạo ngành này sẽ hay hơn.

 

Ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh:

Ý thức và trách nhiệm điều hành được nâng cao

 

Theo đánh giá của các đại biểu, kỳ họp HĐND lần này, các sở, ban ngành đã nhìn nhận nhiều vấn đề hạn chế và cũng làm rõ trách nhiệm của đồng chí lãnh đạo trong quá trình điều hành và trách nhiệm trong mối quan hệ phối hợp. Đồng thời, đề ra những hướng tập trung khắc phục trong thời gian tới. Ngoài ra, đại biểu đã đặt vấn đề đối với những người được chất vấn trên tinh thần đóng góp, vì mục tiêu phát triển, vì quyền lợi của nhân dân và cố gắng tìm giải pháp khắc phục những hạn chế, yếu kém. Ngoài các đơn vị được chất vấn trực tiếp tại kỳ họp còn 3 huyện, thị và 14 sở, ngành cũng được HĐND gửi câu hỏi và trả lời bằng văn bản. Có thể nói, đây là lần đầu tiên ý kiến của cử tri nhận được sự trả lời của nhiều cơ quan liên quan. Cũng qua kỳ họp lần này, ý thức trách nhiệm công việc của các cơ quan được nâng cao hơn.

 

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN