Năm 2011, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vị Bình, huyện Vị Thủy phát động nhiều phong trào giúp nhau vượt khó, phát triển kinh tế gia đình. Nhiều mô hình hay, thiết thực đã giúp 14 hội viên thoát nghèo.
Chi hội ấp 9A2 có phong trào “Nuôi heo đất”, hình thức hoạt động khá đơn giản, đó là trong mỗi lần sinh hoạt, các hội viên bỏ ống heo 10.000 đồng. Cuối tháng sẽ khui heo và giúp một hội viên khó khăn nhất, nếu có hội viên khó khăn đột xuất, tổ heo đất sẽ phá lệ, khui heo giúp ngay. Dù số tiền không nhiều, nhưng các hội viên được giúp đỡ kịp thời, đúng lúc nên có một ý nghĩa động viên rất lớn. Hiện nay, Chi hội ấp 9A2 có 5 tổ nuôi heo đất, hoạt động hiệu quả.
 |
|
Chi hội Phụ nữ ấp 9A2 nuôi heo đất để giúp đỡ lẫn nhau. |
Trong khi đó, ở ấp 2 và ấp 4 lại xây dựng được phong trào “Hũ gạo tình thương”, hoạt động theo hình thức vận động từ hội viên, các nhà hảo tâm để tặng cho những chị em khó khăn nhất. Nhiều tháng hoạt động, phong trào đã giúp cho bữa cơm nhiều hội viên nghèo thêm ấm áp. Qua phong trào “Nuôi heo đất” và “Hũ gạo tình thương”, các chi hội ấp đã giúp hơn 50 hội viên khắc phục khó khăn trước mắt, tổng số tiền trên 15 triệu đồng, quyên góp và tặng 500 quyển tập, tặng cặp, quần áo cho con em hộ nghèo. Ngoài ra, ấp 2, xã Vị Bình còn có tổ hùn vốn cất nhà, hiện đã hùn và cất được 1 căn nhà cho một hội viên. Theo Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, với những cách làm hiệu quả, thiết thực như vậy, tới đây Hội sẽ nhân rộng những phong trào ra toàn xã.
Cũng trong năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ xã đã tín chấp cho 57 hội viên vay vốn sản xuất với lãi suất ưu đãi từ Ngân hàng Chính sách Xã hội, tổng số tiền vay 600 triệu đồng, nhiều đồng vốn đã phát huy ngay hiệu quả. Hộ bà Trần Thị Diệu Hiền, ở ấp 2, hội viên nghèo, được vay 13 triệu đồng từ vốn ngân hàng và của Hội đã mua một chiếc ghe nhỏ, mua lúa sang lại, việc mua bán ngày càng thuận lợi và có lời. Bà Hiền tâm sự: “Nhờ những đồng vốn vay mà có điều kiện làm ăn, nếu không có số vốn trên tui không biết bao giờ mới thoát cảnh nghèo. Tôi cố gắng làm để trả hết vốn cho ngân hàng và của Hội để không làm mất lòng tin của Hội”.
Bà Võ Kim Phúc, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Vị Bình, nói: “Chúng tôi thường xuyên theo dõi, nắm bắt nguyện vọng của hội viên để có cách hỗ trợ cho phù hợp. Với những cách làm hiệu quả thời gian qua, hội viên ngày càng tin tưởng và tham gia nhiệt tình vào Hội, góp phần nâng chất hoạt động của Hội Phụ nữ xã”.
Bài, ảnh: THANH HIỀN