Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
XÂY DỰNG ĐẢNG & CHÍNH QUYỀN
Đảng bộ xã Đông Phú
Nỗ lực lấy lại danh hiệu
16/12/2011 09:02:32

Thành lập từ năm 1983, sau đó 9 năm, Đảng bộ xã Đông Phú, huyện Châu Thành đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh và giữ vững 13 năm liền. Năm 2007, với những sai phạm của cán bộ, Đảng bộ xã không đạt trong sạch vững mạnh; năm 2010, do có những sai phạm về tài chính, Đảng bộ nơi đây không đạt trong sạch vững mạnh một lần nữa. Với sự chỉnh đốn kịp thời, năm nay, Đảng bộ xã Đông Phú quyết tâm giành lại danh hiệu đã mất.

 

Bài học sau hai lần thất bại chính là sự suy thoái, biến chất của một bộ phận cán bộ, sự ỷ lại về thành tích mười mấy năm liền và sự thiếu kiểm tra, đôn đốc, giám sát của cấp ủy đảng đối với đảng viên. Ông Nguyễn Tân Xuyên, Chi bộ ấp Tân Hưng cho biết: “Những yếu kém mắc phải là bài học cho toàn Đảng bộ, nhiệm vụ của tất cả đảng viên là đưa Đảng bộ trở lại danh hiệu ban đầu và chúng tôi đã làm tốt điều đó”.

 

Ông Lê Văn Ky là điểm tựa cho đảng viên trẻ trưởng thành và tiến bộ.


16 chi bộ trực thuộc Đảng ủy xã Đông Phú đã quyết tâm làm lại từ đầu qua những việc làm thiết thực, cụ thể; chỉnh đốn lại từng tổ chức là nhiệm vụ đầu tiên và thường xuyên. Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ ấp tăng cường giáo dục chính trị, tư tưởng cho đảng viên, nhất là đảng viên mới; tập trung công tác giám sát từng hoạt động của chi bộ, phân công những đảng viên lớn tuổi, có kinh nghiệm giúp đỡ, kềm cặp những đảng viên mới. Ông Lê Văn Ky (30 tuổi Đảng), Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã, đảng viên Chi bộ Quân sự, cho biết: “Mình phải có trách nhiệm uốn nắn và làm gương cho đảng viên khác noi theo, đồng thời đảng viên còn yếu phải giúp đỡ họ kịp thời…”.

 

Ngoài ra, Đảng ủy xã cũng chỉ đạo trong các buổi sinh hoạt chi bộ phải triển khai nội dung kể chuyện về tấm gương Bác Hồ, có giải thích ý nghĩa câu chuyện, từng câu nói của Bác cho đảng viên hiểu, học tập; nêu gương những điển hình trong làm kinh tế; xây dựng gia đình văn hóa, tiến bộ cho đảng viên để quần chúng nhân dân học tập làm theo; kịp thời uốn nắn những tư tưởng lệch lạc và kiểm tra xử lý ngay những biểu hiện tiêu cực, quan liêu… Qua 13 cuộc kiểm tra ở 16 chi bộ (3 chi bộ mới thành lập không kiểm tra) cho thấy, các chi bộ làm rất tốt việc xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị và không có cá nhân nào vi phạm về đạo đức, lối sống và pháp luật.

 

Bằng sự quyết tâm, với ý thức trách nhiệm cao của từng đảng viên, sự thống nhất trong cả hệ thống chính trị đã làm chuyển biến rõ nét các mặt chính trị, kinh tế, xã hội ở địa phương. Nhiều đảng viên tiến bộ, hoàn thành nhiệm vụ được giao, làm cho tổ chức đảng càng thêm vững mạnh, xuất hiện nhiều quần chúng tiêu biểu. Năm qua, xã đã kết nạp 22 đảng viên, đạt 100% chỉ tiêu, nâng tổng số đảng viên của Đảng bộ lên 206 đồng chí. Kết quả kiểm tra, đánh giá cuối năm, Đông Phú có 15/16 chi bộ được công nhận trong sạch vững mạnh. Ông Nguyễn Văn Cưu, Bí thư Đảng ủy xã Đông Phú, cho biết: “Năm nay, Đảng bộ xã đã vượt qua khó khăn, đây là kết quả của sự chỉ đạo quyết liệt trong xây dựng tổ chức, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh. Vì vậy, các lĩnh vực ở địa phương có sự phát triển đồng đều, tất cả là nhờ ý thức vươn lên, nỗ lực hết mình của các đảng viên. Họ là nòng cốt trong mọi phong trào, đây là điều mà tôi và cả Đảng bộ hết sức mừng”.

 

Những gì Đảng bộ xã Đông Phú làm được là đáng ghi nhận. Mạnh mẽ đứng dậy sau khi vấp ngã là điều không dễ, nhưng Đảng bộ xã Đông Phú đã làm được và danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh sẽ đạt được trong tương lai...

 

Bài, ảnh: THANH HIỀN