Thực hiện chủ đề năm 2011: “Huy động mọi nguồn lực, tiếp tục đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng kinh tế - xã hội, chỉnh trang đô thị; phát triển thương mại - dịch vụ; đào tạo nguồn nhân lực và xây dựng nông thôn mới”, đến nay, TX.Ngã Bảy đã hoàn thành 24/24 chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và xây dựng Đảng, trong đó có nhiều chỉ tiêu đạt tỷ lệ cao.
Năm 2011, với nhiều khó khăn khách quan lẫn chủ quan, nhưng TX.Ngã Bảy đã chủ động khắc phục, biến cái khó thành thời cơ, từ đó xây dựng địa phương ngày càng phát triển ấm no, bền vững; dáng dấp một đô thị mới đã thành hình, tạo sự phấn khởi trong Đảng, sự đồng thuận trong nhân dân.
 |
|
Xây dựng, chỉnh trang đô thị theo tiêu chuẩn đô thị loại III là một trong những chủ đề đột phá của thị xã Ngã Bảy năm 2012. |
Nhiều công trình giao thông, công trình đô thị, như bờ kè Khu liên hiệp đình chiến, tuyến dân cư vượt lũ, đường ô tô về trung tâm xã Tân Thành, xã Đại Thành, hệ thống cầu, lộ giao thông nông thôn hoàn thành. Đồng thời, thị xã cũng thu hút được các doanh nghiệp đầu tư vào khu đô thị thương mại, khu hành chính mới, khu dân cư đô thị Nguyễn Thị Minh Khai. Kết quả này đã dần mở rộng không gian phát triển đô thị, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội địa phương.
Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội, xóa đói giảm nghèo cũng được TX.Ngã Bảy thực hiện tốt. Bí thư Thị ủy Ngã Bảy Trịnh Quang Hưng cho biết, trong công tác bình xét hộ nghèo, các cấp ủy, chính quyền nơi đây không để xảy ra tình trạng “xét nhầm”, gây dư luận không tốt trong nhân dân; trên cơ sở đó mà địa phương có cách giúp đỡ phù hợp. Kết quả trong năm 2011, thị xã có 530/1.500 hộ nghèo được công nhận thoát nghèo, giảm 3,08% và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn thị xã hiện còn trên 7%, thấp hơn nhiều so với mức bình quân của tỉnh.
Ngã Bảy đổi thay hàng ngày từ thành thị đến nông thôn. Ông Lâm Văn Dũng, khu vực VII, phường Ngã Bảy, bộc bạch: “Mỗi ngày dạo quanh thị xã thấy có sự thay đổi, dân đông đúc hơn, chợ búa ngày càng nhộn nhịp. Mọi người làm ăn khấm khá, cuộc sống được ổn định hơn. Khu vực của tôi ở mỗi năm luôn có nhiều hộ dân thoát nghèo bền vững, thấy mừng lắm”. Suy nghĩ của ông Dũng cũng là nhận định chung của rất nhiều người dân Ngã Bảy khi chứng kiến sự đổi khác từng ngày trong cuộc sống và bộ mặt địa phương.
Cũng trong năm qua, thu nhập bình quân đầu người thị xã đạt trên 20 triệu đồng/người/năm; 1.600 lao động được đào tạo qua các lớp dạy nghề (700 lao động nông thôn được đào tạo vào cuối năm). Với số lao động qua đào tạo ngày càng nhiều sẽ giúp thị xã phát triển ở các lĩnh vực có chất lượng hơn, nâng cao hiệu suất sản xuất, nâng cao thu nhập và đời sống cho người dân. Thị xã cũng thực hiện rất tốt phong trào đền ơn, đáp nghĩa, các chính sách an sinh xã hội, trong đó, xây dựng 16/10 căn nhà tình nghĩa, 47/20 căn nhà tình thương, 80/80 căn nhà cho các đối tượng chính sách theo Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ. Nhiều căn nhà kiên cố được xây dựng là thêm nhiều hộ nghèo được an cư, giúp họ tính đến chuyện vươn lên làm ăn khá giả.
Bí thư Thị ủy Ngã Bảy Trịnh Quang Hưng nhấn mạnh: “Năm 2011 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, là năm bản lề trong cả nhiệm kỳ 2011-2015, vì vậy, hoàn thành nhiệm vụ chính trị sẽ tạo nền tảng vững chắc cho các năm sau. Trong suốt quá trình lãnh đạo, điều hành chúng tôi luôn chỉ đạo các cấp ủy, chính quyền bám sát Nghị quyết, triển khai công tác có trọng tâm, có sự đột phá phù hợp, có biện pháp tổ chức thực hiện cụ thể; giao nhiệm vụ cho từng ngành, cá nhân rõ ràng, bố trí nguồn lực tương xứng với yêu cầu nhiệm vụ. Các mục tiêu, nhiệm vụ quan trọng đều được chỉ đạo với tinh thần quyết tâm cao, không những cho trước mắt mà còn chuẩn bị cho phát triển lâu dài của thị xã”.
|
Năm 2011, Thị ủy Ngã Bảy đề ra 24 chỉ tiêu, kết quả có 16 chỉ tiêu vượt kế hoạch và 8 chỉ tiêu đạt 100% kế hoạch. Trong đó, lao động qua đào tạo đạt tỷ lệ gần 150%; xây dựng được 16 căn nhà tình nghĩa, đạt tỷ lệ 160%; xây dựng 47 căn nhà tình thương, đạt tỷ lệ 235%; thu ngân sách nhà nước được 328 tỉ đồng, đạt trên 110%; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 20 triệu đồng; Chiến dịch giao thông - thủy lợi, chỉnh trang đô thị đạt hạng 2, công tác bầu cử đạt hạng 3 của tỉnh… |
Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN