Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
VẤN ĐỀ HÔM NAY
Kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII
Vẫn nóng chuyện dân sinh
07/12/2011 14:33:51

Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 3 HĐND tỉnh khóa VIII, Thường trực HĐND tỉnh phối hợp với Thường trực UBMTTQ VN tỉnh tổ chức 74 điểm tiếp xúc cử tri, có trên 4.700 cử tri đến dự và đã ghi nhận gần 800 lượt ý kiến của bà con. Những bức xúc của đa số cử tri vẫn thuộc các lĩnh vực quy hoạch, quản lý xây dựng cơ bản, đầu tư cho nông nghiệp - nông thôn, thực thi các chính sách an sinh xã hội…

 

* Đừng để nông dân “tự bơi” !

 

Nhiều cử tri huyện Vị Thủy, Châu Thành bày tỏ việc thực hiện liên kết “4 nhà” chưa thật sự hiệu quả. Vì thực tế hiện nay, nông dân vẫn còn “tự bơi” trong sản xuất, tiêu thụ sản phẩm, nhất là vật tư nông nghiệp luôn tăng cao, nhưng có khi không đảm bảo chất lượng… từ đó người dân khó có được lợi nhuận 30%.

 

Cử tri đã đề xuất nhiều kiến nghị đến Đoàn đại biểu HĐND tỉnh. Ảnh: LAN CHI


Cử tri huyện Phụng Hiệp rất bức xúc trước tình hình lũ năm nay cao hơn các năm, nhưng việc triển khai thu mua mía chậm gây tổn thất lớn cho người sản xuất. Bà con phản ánh: Nhà máy Đường cồn Long Mỹ Phát nhiều năm nay không thực hiện bao tiêu sản phẩm với nông dân. Như trong năm nay, nhà máy không thu mua mía của các hộ đã ký hợp đồng bao tiêu, khiến diện tích mía nguyên liệu bị chết do ngập úng hơn 100ha. Đối với Hiệp hội Mía đường Việt Nam và Công ty Mía đường Casuco, cần làm rõ trách nhiệm vì sao cho các nhà máy đường hoạt động trễ so với quy định? Chi phí vận chuyển tính 160.000đ/tấn áp dụng cho tất cả các nhà máy, từ đó làm cho các chủ ghe chọn nơi gần nhất để vận chuyển dẫn đến mía dồn về Casuco; số ghe còn lại không vận chuyển nên việc thu mua mía chậm. Cử tri cho rằng, Hiệp hội Mía đường đã nhiều lần gia hạn thời gian tiêu thụ hết mía, nhưng đến nay, lượng mía vẫn còn tồn rất lớn gây thiệt cho nông dân. Bà con cũng đề nghị Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh cần làm rõ trách nhiệm trong công tác đầu tư vừa qua có phải ít quan tâm đến thủy lợi mà chỉ chú trọng nhiều đến giao thông đường bộ? Nhiều năm nay, việc đầu tư cho mía vùng lũ thế nào, năm nay ngành có dự báo tình hình lũ, nhưng thực tế khi lũ về thì diện tích ngập lũ lớn hơn nhiều so với báo cáo của ngành. Do đó, ngành cần phải xem xét việc đầu tư thủy lợi cho vùng mía đúng yêu cầu chưa, hướng tới có giải pháp gì?

 

* Quan tâm hơn đến nước sạch, môi trường sống !

 

Theo báo cáo của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn - Sở nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến tháng 9-2011, trung tâm quản lý 271 trạm cấp nước, trong đó có 16 trạm cấp nước tập trung (công suất từ 10-125 m3/giờ) và 255 trạm cấp nước mini (công suất từ 4-6 m3/giờ). Các trạm cung cấp nước sạch cho trên 20.000 hộ, đạt tỷ lệ 17%. Tuy nhiên qua khảo sát của các ngành chức năng cho thấy, phần lớn các trạm cấp nước, nhất là các trạm mini đã xây dựng khá lâu, nhưng không được duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa nên nhiều công trình xuống cấp trầm trọng, chất lượng nước kém, tổn thất nước cao. Đặc biệt, một số vùng thuộc huyện Vị Thủy, Long Mỹ, Phụng Hiệp, nguồn nước ngầm không khai thác được do nhiễm phèn, mặn cao. Bà con cử tri đề nghị UBND tỉnh tiếp tục có chủ trương tăng kinh phí đầu tư xây dựng các trạm cấp nước tập trung thay thế cho các trạm cấp nước mini kém hiệu quả cũng như nghiên cứu hướng đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho những vùng bị nhiễm phèn, mặn.

 

Về môi trường sống, nhiều cử tri cho rằng, hiện còn nhiều nhà máy, công ty sản xuất gây ô nhiễm môi trường, nhưng các cơ quan quản lý chưa “mạnh tay” xử lý; tình trạng nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản có quy mô lớn đang phát triển ở các địa phương, nhưng tình trạng xả chất thải, nước thải ra sông rạch gây ô nhiễm môi trường sống vẫn chưa được quan tâm khắc phục.

 

Về việc xử lý môi trường tại các bãi rác tập trung trong tỉnh, theo Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh cho biết, hiện có 4 bãi rác quy mô lớn ở xã Hỏa Tiến (TP.Vị Thanh), xã Tân Long, thị trấn Kinh Cùng (huyện Phụng Hiệp), thị trấn Long Mỹ (huyện Long Mỹ). Trong đó, có 2 bãi rác đã được đầu tư xây dựng đường nội bộ, tường bao quanh, cổng nhà bảo vệ, hệ thống thoát nước mưa, hệ thống xử lý nước rỉ rác; còn 2 bãi rác còn lại cần phải có biện pháp khắc phục ô nhiễm triệt để nhằm bảo đảm vệ sinh môi trường sống, nhất là những hộ dân sống gần bãi rác.

 

* Nhiều chương trình, dự án thực hiện còn chậm

 

Công tác quy hoạch, quản lý xây dựng, tiến độ triển khai thực hiện các chương trình, dự án cũng được nhiều cử tri quan tâm. Trước những bức xúc của cử tri, thời gian qua các ban của HĐND tỉnh đã tổ chức nhiều cuộc khảo sát, giám sát trực tiếp hoặc bằng văn bản để trực tiếp đóng góp cho các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết.

 

Hậu Giang được thụ hưởng 7 dự án thuộc Chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, theo Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, mặc dù có nhiều cố gắng nhưng ngành y tế vẫn còn nhiều chỉ tiêu đạt thấp, bệnh tay - chân - miệng diễn biến phức tạp; tỷ lệ tử vong do ngộ độc, tai nạn, chấn thương còn cao. Các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện đều quá tải, trong khi số lượt khám tại các cơ sở y tế xã, phường lại thưa thớt, dư luận còn phàn nàn về thái độ phục vụ của một số y, bác sĩ… Ngoài ra, công tác triển khai thi công các bệnh viện tuyến huyện còn quá chậm, mới hoàn thành khoảng 30% khối lượng công trình.

 

Về việc triển khai thực hiện Quyết định 167 của Thủ tướng Chính phủ về hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người nghèo, đến nay thực hiện được 3.456 căn. Tuy nhiên, việc thực hiện chương trình này còn gặp nhiều khó khăn về nguồn vốn xã hội hóa. Ngoài ra, phần đông hộ nghèo được thụ hưởng chính sách sống rải rác ở các vùng sâu, vùng xa, nên khó trong khâu vận chuyển vật tư, xây dựng; một số khác lại không có đất để xây dựng nhà.

 

Theo kết quả khảo sát của Ban Văn hóa - Xã hội HĐND tỉnh, thời gian qua đã xây dựng được 15 cụm, tuyến dân cư vượt lũ. Hiện tại các cụm, tuyến dân cư này đã cơ bản hoàn thành cơ sở hạ tầng thiết yếu; có cụm dân cư đã bố trí được khoảng 40-50%. Tuy nhiên, khó khăn hiện tại là nguồn kinh phí đầu tư cho chương trình còn rất thấp (chỉ khoảng 382.000 đ/m3 đầu tư). Vì vậy, nhiều cụm, tuyến dân cư đầu tư thiếu đồng bộ, nhất là chưa có hệ thống điện, nước… từ đó người dân chưa thể vào ở được.

 

NGUYÊN TÂN lược ghi