Diễn ra trong 4 ngày (từ ngày 1 đến ngày 4-12) tại Tịnh Biên, Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VHTT&DL) vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ V do tỉnh An Giang đăng cai tổ chức đã thành công, để lại trong lòng người dân địa phương và du khách gần xa nhiều ấn tượng tốt đẹp.
Phát biểu tại lễ khai mạc, ông Hồ Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ VHTT&DL nhấn mạnh: “Ngày hội VHTT&DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ được tổ chức nhằm phát huy những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam bộ, thông qua đó để tăng cường hơn nữa mối quan hệ đoàn kết giữa các dân tộc anh em trong cả nước”. Với những gì diễn ra, có thể khẳng định Ngày hội VHTT&DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ V đã đáp ứng được mục tiêu mà Ban tổ chức đề ra. Riêng tỉnh An Giang đã thực hiện tốt vai trò của đơn vị chủ nhà khi tổ chức Ngày hội VHTT&DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ V thành công về mọi mặt.
 |
|
Một tiết mục biểu diễn nhạc cụ của Đoàn Nghệ thuật tỉnh Trà Vinh. |
Là sự kiện được tổ chức dành cho đồng bào Khmer Nam bộ, nên hầu hết các hoạt động trong ngày hội đều khắc họa, tôn vinh những nét văn hóa đặc sắc của đồng bào Khmer Nam bộ. Một hoạt động thu hút sự chú ý đặc biệt của người xem và chưa từng có tiền lệ trong những lần tổ chức Ngày hội VHTT&DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ trước đây chính là Lễ hội đua bò Bảy Núi lần thứ 20. Giống như 19 lần tổ chức trước, Lễ hội đua bò Bảy Núi lần này diễn ra hấp dẫn, kịch tính, thu hút rất đông người đến xem và cổ vũ. Ngoài ra, các môn thể thao và trò chơi dân gian đặc trưng của đồng bào Khmer như: đua ghe ngo, đẩy gậy, kéo co... cũng được tổ chức, phản ánh trung thực nhu cầu phát triển thể chất của đồng bào Khmer.
|
Kết thúc ngày hội, về văn hóa nghệ thuật, An Giang giành giải nhất, Cà Mau giành giải nhì và Cần Thơ giành giải ba. Về thể thao, Trà Vinh giành giải nhất, An Giang giành giải nhì và Cần Thơ giành giải ba. |
Trải dài trong chương trình lễ hội còn có rất nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, triển lãm, trưng bày mang đậm bản sắc văn hóa của đồng bào Khmer Nam bộ. Đặc biệt, Liên hoan nghệ thuật quần chúng và thi diễn lễ hội dân gian thì 12 tỉnh, thành đã dự thi các tiết mục có nội dung gắn liền với đời sống văn hóa, tinh thần của đồng bào Khmer Nam bộ như: Lễ hội tắm Phật, Lễ hội dâng y, Lễ hội Óc Om Bóc... Những điệu múa, lời ca, âm thanh sống động của dàn nhạc ngũ sắc đặc trưng của người Khmer đã hòa quyện vào nhau, như dẫn dắt người xem đến một thế giới tinh thần khác. Ngoài ra, các hoạt động còn lại trong ngày hội như: triển lãm ảnh - hiện vật, hội thi giới thiệu sách, gian hàng giới thiệu ẩm thực cũng góp phần tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của dân tộc hiện có hơn 1 triệu người.
Đoàn Hậu Giang đã tham gia hầu hết các hoạt động mà Ban tổ chức đưa ra, tạo được dấu ấn tốt đẹp trong lòng bè bạn khu vực. Đặc biệt là khu triển lãm với 60 bức ảnh và 100 hiện vật đã thu hút số lượng lớn người đến xem. Ông Phạm Sơn Hà, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Hậu Giang, cho biết: “Dù quá trình chuẩn bị có gặp phải một số khó khăn, nhưng anh em luôn đồng lòng để hoàn thành tốt nhiệm vụ. Hậu Giang đã cùng với các tỉnh, thành bạn tạo nên một Ngày hội VHTT&DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ V thành công về mọi mặt”.
Ông Châu Sanl, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, cho biết: “Tôi đã thu xếp mọi việc để đến đây tham gia vào các hoạt động trong lễ hội. Đối với chúng tôi thì Ngày hội VHTT&DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ có ý nghĩa rất đặc biệt. Bởi ở đó, chúng tôi có được khoảng thời gian vui chơi, giải trí lành mạnh và được thưởng thức những tiết mục văn nghệ đặc sắc của dân tộc mình. Chúng tôi rất phấn khởi trước sự quan tâm, giúp đỡ tận tình của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc Khmer”. Số lượng rất đông người dân địa phương và du khách gần xa tham gia vào ngày hội đủ để cho thấy tầm ảnh hưởng ngày càng lớn của Ngày hội VHTT&DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ trong lòng mọi người.
Nằm trong khuôn khổ hoạt động của ngày hội, Bộ VHTT&DL còn tổ chức Hội thảo “Hội nhập phát triển và vấn đề bảo tồn phát huy giá trị di tích lịch sử - văn hóa khu vực III” và triển khai hội thảo về Lễ hội đua bò. Hội thảo đã nêu lên thực trạng và khó khăn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa cũng như đưa ra các biện pháp khắc phục trong thời gian tới.
Ngày hội VHTT&DL vùng đồng bào Khmer Nam bộ lần thứ V khép lại, nhưng trong lòng những ai tham gia ngày hội chắc sẽ đọng lại những kỷ niệm khó phai về Ngày hội VHTT&DL này.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN