Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM
Huyện Phụng Hiệp
Khó đạt nguồn thu thuế công thương nghiệp
07/12/2011 14:03:12

Mặc dù huyện Phụng Hiệp đã thu thuế tổng nguồn đạt và vượt 3% kế hoạch năm. Tuy nhiên, khả năng nguồn thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh năm nay sẽ khó hoàn thành theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

11 tháng đầu năm, huyện Phụng Hiệp thu thuế được trên 34,6 tỉ đồng, đạt 103,19% kế hoạch. Trong đó, có 6/7 nguồn thu và 11/15 xã, thị trấn hoàn thành vượt kế hoạch. Hiện, chỉ còn một nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh mới đạt 84,34%, tương đương số thu trên được 19,1 tỉ đồng và còn 4 đơn vị xã, thị trấn chưa hoàn thành như xã Tân Bình, Bình Thành, Long Thạnh, thị trấn Búng Tàu.

 

Vấn đề mà Chi cục Thuế huyện lo lắng nhất là nguồn thu thuế công thương nghiệp năm nay sẽ khó hoàn thành theo yêu cầu, vì đến cuối năm, nguồn này phải thu thêm trên 2,7 tỉ đồng. Ông Đỗ Hoàng Nhàn, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp cho biết, đến thời điểm này huyện Phụng Hiệp thu đạt vượt tổng nguồn là sự nỗ lực rất lớn của các cán bộ, công chức chi cục. 6 tháng đầu năm, so với các huyện, thị, thành phố trên toàn tỉnh, huyện Phụng Hiệp xếp hạng thấp nhất do số thuế phát sinh rất ít, chủ yếu là thuế môn bài, thuế nhà đất. Thấy được khó khăn này, chi cục đã tập trung vào thu thuế trước bạ, thu tiền thuế sử dụng đất, từ đó mới kéo tổng nguồn lên vào những tháng cuối năm.

 

Tiếp tục khai thác hộ kinh doanh phát sinh để bù vào nguồn thu thuế công thương nghiệp.


Theo Chi cục Thuế huyện Phụng Hiệp, chỉ tính riêng nguồn thu tiền sử dụng đất, năm nay toàn huyện đã thu trên 3,7 tỉ đồng, đạt 250% kế hoạch và thu thuế trước bạ trên 5,7 tỉ đồng, đạt 118% kế hoạch. Khó khăn nhất vẫn là nguồn thu công thương nghiệp ngoài quốc doanh, dù tỷ lệ thu có cao hơn năm trước, nhưng khả năng nguồn này sẽ không đạt. Nguyên nhân do năm nay doanh nghiệp làm ăn không thuận lợi, trong khi nguồn thuế công thương nghiệp ở huyện chủ yếu dựa vào số thuế nộp của các doanh nghiệp là chính. Tuy doanh nghiệp có khó khăn, số nộp thuế ít, nhưng ý thức nộp thuế ở doanh nghiệp và hộ cá thể rất tốt. Hiện còn nợ chủ yếu ở những doanh nghiệp khó khăn về tài chính và doanh nghiệp bỏ trốn. Tuy khó đạt kế hoạch giao, nhưng từ nay đến cuối năm, chi cục sẽ tập trung thu quyết liệt nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, theo đó xem lại những doanh nghiệp đang hoạt động bằng cách phân tích hồ sơ để kiểm tra tăng nguồn thu, đồng thời khai thác hộ phát sinh song song với thu các nguồn đã đạt. Tiếp tục phối hợp với các đơn vị chưa hoàn thành tổng nguồn để kiểm tra, đôn đốc, vận động hộ kinh doanh nộp thuế (nếu còn nợ thuế). Tập trung thu thuế xây dựng cơ bản đối với những doanh nghiệp thuộc huyện quản lý và doanh nghiệp xây dựng vãng lai.

 

Theo ông Huỳnh Văn On, Phó Chủ tịch UBND huyện Phụng Hiệp, dù năm nay huyện gặp không ít khó khăn về thu thuế - phí, do địa bàn có ít doanh nghiệp nên nguồn thu thuế công thương hạn chế. Nhưng từ nay đến cuối năm, bằng mọi cách huyện phải phấn đấu thu đạt vượt tổng nguồn từ 10-15%. Để đạt được mục tiêu này, sẽ tiếp tục theo dõi, tăng cường khai thác nguồn thu và tập trung vào thu nợ thuế công thương nghiệp. Bên cạnh đó, chuẩn bị cho lập bộ thuế cho công tác thu thuế môn bài năm 2012.

 

Bài, ảnh:  LAN PHƯƠNG