Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
MÔI TRƯỜNG
“Lên đời” trạm cấp nước nông thôn
05/12/2011 14:20:22

Trước thực trạng nguồn nước mặt, nước ngầm trên địa bàn các huyện Phụng Hiệp, Vị Thủy ngày càng ô nhiễm, trong khi các trạm cấp nước nông thôn xây dựng đã khá lâu nên bị xuống cấp, chất lượng nước không đảm bảo. Do đó, việc mở rộng hệ thống cung cấp và nâng cấp công trình cấp nước sạch tập trung của Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang (TTNS&VSMTNT) là rất cần thiết.

 

Theo TTNS&VSMTNT, hầu hết các trạm cấp nước nông thôn được đầu tư xây dựng từ năm 2000, đến nay đã bị xuống cấp rất nhiều. Từ các công trình xây dựng đến các hạng mục, như: bể chứa, thiết bị lọc nước không còn đáp ứng yêu cầu. Mặt khác, do trước đây, công nghệ xử lý còn lạc hậu, chất lượng nước không được quan tâm đúng mức nên hệ thống cung cấp ngày một suy giảm. Các tuyến ống xây dựng lại nằm sâu bên trong, quá trình xây dựng các tuyến đường giao thông đã gây ảnh hưởng đến công tác xây lắp và vận hành, việc tu bổ sửa chữa đòi hỏi nhiều kinh phí. Thực tế là nhiều trạm cấp nước mini đã ngưng hoạt động hoặc hoạt động cầm chừng do không có kinh phí sửa chữa. Trong khi đó, nhu cầu về nước sạch của người dân nông thôn ngày càng tăng, bởi nguồn nước mặt và nước ngầm ngày càng bị ô nhiễm.

 

Nâng cấp trạm cấp nước tập trung vừa nâng cao chất lượng nước vừa đáp ứng nhu cầu sử dụng của người dân.


Trước những thực trạng trên, từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu Quốc gia, trong quý III/2011, TTNS&VSMTNT đã đầu tư, nâng cấp mở rộng trạm cấp nước tập trung cho các xã: Tân Long (Phụng Hiệp) với kinh phí hơn 3 tỉ đồng, Vĩnh Thuận Tây (Vị Thủy) với kinh phí hơn 2 tỉ đồng, công suất hoạt động từ 20m3/h lên 30m3/h phục vụ từ 900-1.000 hộ dân. Dự án nâng cấp mở rộng lần này sẽ tập trung xây dựng và khai thác dọc theo các tuyến đường chính, đầu tư các tuyến ống đã bị hư hỏng, mở rộng tuyến ống của các trạm với công nghệ xử lý hiện đại phục vụ cho cụm dân cư, thương mại - dịch vụ phát triển. Ông Bùi Thanh Lạc, Phó Chủ tịch UBND xã Vĩnh Thuận Tây, cho biết: Trạm cấp nước tập trung hiện tại chỉ đáp ứng được 320 hộ chủ yếu ở ấp 3 và một phần nhánh rẽ ở ấp 2. Trong khi đường ống có giới hạn nên chưa đáp ứng hết nhu cầu của người dân, đặc biệt là khi Khu dân cư thương mại Vịnh Chèo phát triển thì nhu cầu về nước sạch rất lớn. Theo dự kiến, trong quý I/2012, Trạm cấp nước tập trung xã Vĩnh Thuận Tây sẽ đưa vào sử dụng và đáp ứng cho 900 hộ dân. Còn ông Nguyễn Thanh Hùng, quản lý trạm cấp nước tập trung ở xã Tân Long, cho biết: “Do công nghệ lạc hậu, trang thiết bị cũ kỹ nên việc xử lý chất lượng nước chưa đạt yêu cầu. Trong khi ý thức người dân sử dụng nước sạch ngày càng tăng. Việc nâng cấp trạm cấp nước giai đoạn 2 sẽ cải thiện đáng kể chất lượng nước, đồng thời sẽ mở rộng thêm 6km đường ống nhằm phục vụ nhu cầu thêm cho 300 hộ dân sinh sống dọc theo các tuyến đường chính trên địa bàn”.

 

Sinh sống và buôn bán dọc theo tuyến kênh xáng nhiều năm, bà Phan Thị Thu Vân, ở ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây rất có ý thức trong việc sử dụng nước sạch. Bà Vân bộc bạch: “Sử dụng nước máy tốt hơn nước sông rất nhiều, chất lượng nước được đảm bảo, nguy cơ xảy ra bệnh tật ở người lớn và trẻ nhỏ cũng ít hơn”. Còn bà Quang Văn Mây, ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long vui vẻ cho biết: “Gia đình xài nước từ trạm cấp nước tập trung đã 2 năm nay, về chất lượng nước thì rất hài lòng. Mỗi tháng chỉ mất gần 13.000 đồng tiền nước, vừa rẻ lại an toàn cho sức khỏe”.

 

Hiện, người dân đã ý thức trong việc sử dụng nguồn nước sạch nên khi trạm cấp nước nâng cấp, mở rộng sẽ giải quyết được cơn “khát” nước sạch cho nhiều hộ dân. Dù đường ống chỉ cách nhà khoảng 200m, nhưng nhiều năm nay bà Trần Thị Vời, ở ấp 3, xã Vĩnh Thuận Tây vẫn chưa có nước sạch sử dụng. Bà Vời chia sẻ: “Thấy bà con gần nhà xài nước sạch ham lắm, nhưng do chưa có đường ống đi qua nên cũng đành chịu. Mấy bữa nay nghe UBND xã nói sẽ có nước sạch cho bà con ấp này, tui cũng mừng trong bụng. Vậy là tết này gia đình sẽ có nước sạch xài như mọi người rồi”. Còn gia đình chị Phan Thị Thúy Hằng, ở ấp Thạnh Lợi A1, xã Tân Long cũng mong mỏi có nước sạch từng ngày vì nhà sống gần bãi rác, nguồn nước bị ô nhiễm.

 

Ông Ngô Minh Hùng, Giám đốc TTNS&VSMTNT tỉnh Hậu Giang, cho biết: Trước tình hình nguồn nước ngày càng ô nhiễm và nhu cầu về nước sạch của người dân ngày càng tăng nên TTNS&VSMTNT phải thường xuyên tu bổ, giám sát công tác quản lý điều hành chặt chẽ để đảm bảo nước sạch cho bà con sử dụng. Mặc dù, thiếu kinh phí đầu tư, nhưng TTNS&VSMTNT luôn tận dụng nhiều nguồn vốn để phát triển và mở rộng mô hình cấp nước tập trung. Ưu tiên bố trí vốn cho những vùng có mật độ dân cư cao và thật sự bức xúc, qua đó thay thế dần những trạm mini hoạt động kém hiệu quả. Chỉ có những trạm cấp nước tập trung mới đáp ứng được yêu cầu chất lượng nước theo Quy chuẩn 02 của Bộ Y tế, đạt tiêu chuẩn theo quy trình kỹ thuật, hạn chế tối đa các tạp chất pha lẫn trong nước để không ảnh hưởng đến sức khỏe người dân.

Bài, ảnh: THANH THÚY