Chợ Phương Phú (huyện Phụng Hiệp) được đầu tư xây dựng cách nay hơn một năm. Ngoài việc đáp ứng nhu cầu mua bán của người dân, chợ còn nhằm thúc đẩy nền kinh tế địa phương phát triển. Nhưng khi đưa vào hoạt động thì chợ lại rơi vào cảnh ế ẩm, vắng khách.
* Vắng như chợ chiều
Đến chợ Phương Phú vào buổi sáng sớm, ai cũng ngạc nhiên trước sự tẻ nhạt và đìu hiu của chợ. Dù được xây dựng và đưa vào hoạt động đã hơn 1 năm, nhưng chợ dường như còn xa lạ với người dân trên địa bàn xã. Bà Đỗ Thị Nhanh, ở ấp Phương Bình, có lô bán rau cải và cá tại chợ, cho biết: “Chợ được xây dựng khá lâu rồi, nhưng buôn bán rất ế ẩm. Chủ yếu bán cho những người ở trong khu vực chợ”. Trước đây, bà Nhanh cũng từng đẩy xe rau cải đi bán ở các ấp trong xã, nhưng từ khi có chợ, bà mới chuyển vào đây để buôn bán. Cứ tưởng sẽ gặp nhiều thuận lợi, nhưng cuối cùng lại khó khăn hơn. Hiện tại, bà đã đăng ký 2 lô tại chợ Phương Phú để bán rau cải, cá… trong thời gian 1 năm. Mỗi lô có giá thuê chỉ 250.000 đồng/tháng, nhưng với tình hình hiện nay, bà cho biết hết hạn sẽ không đăng ký nữa vì buôn bán không có lời.
 |
|
Chợ Phương Phú luôn vắng khách, ngay cả buổi sáng. |
Còn chị Phạm Thị Diễm, chủ cửa hàng điện thoại di động Hoàng Toán cũng rơi vào tình trạng trên. Có hôm, từ sáng đến chiều cũng chỉ có vài người khách đến cửa hàng để nạp tiền điện thoại. Theo chị, chợ gặp phải tình trạng trên, một phần do chợ ít hàng hóa, đường sá đi lại khó khăn, đời sống kinh tế của người dân trong vùng còn thấp. Cửa hàng của chị đã đóng tiền thuê mặt bằng 6 tháng, trước mắt cố gắng bán nhưng để đăng ký bán tiếp thì còn phải tính lại.
Cùng cảnh ngộ, chị Kiều, chủ shop quần áo may sẵn Danh Kiều còn khó khăn hơn bởi từ khi đi vào hoạt động đến nay luôn rơi vào tình trạng buôn bán ế ẩm, tiền lời thu được không đủ chi phí hàng ngày, nên đến nay chưa thu hồi được vốn đầu tư. “Với lượng khách mỗi ngày cả chợ chưa được 50 người, hầu hết các tiểu thương trong chợ đều gặp khó khăn như tôi thôi” - chị Kiều tâm sự.
* Tìm hướng giải quyết
Ông Trần Trung Bình, Phó Chủ tịch UBND xã Phương Phú, cho biết: Toàn chợ chỉ có 23 lô, tính cả nhà lồng chợ và 2 dãy phố, nhưng hiện tại chỉ có 16 lô đang hoạt động. Thời gian đầu khi mới đưa vào sử dụng cũng có khá nhiều tiểu thương đăng ký, nhưng do buôn bán không có lời nên nhiều hộ xin tạm ngưng hoạt động. Ông Bình giải thích thêm, do được hình thành từ một chợ tự phát, nên nhu cầu mua bán chưa thật sự nhiều. Sau đó, qua quá trình được đầu tư xây dựng thì chợ còn mới lạ với người dân tại địa phương. Nguồn hàng tại chợ chưa phong phú nên chưa đáp ứng được nhu cầu của người dân. Ngoài ra, tình trạng xe đẩy bán hàng hóa tận nhà cũng khiến người dân không cần đến chợ… Trong thời gian tới, chính quyền địa phương sẽ phối hợp với Chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho những hộ buôn bán trước đây vay vốn với lãi suất ưu đãi để thu hút họ quay lại buôn bán. Đồng thời, khuyến khích các tiểu thương đưa về nhiều mặt hàng phù hợp với đời sống lao động của người dân tại địa phương để thu hút người dân đến chợ. Ngoài ra, sẽ từng bước đưa những hộ buôn bán bằng xe đẩy, ghe hàng vào bán tại khu vực chợ để chợ thêm sung túc.
Còn theo ông Nguyễn Thành Vinh, Phó phòng Kinh tế - Đầu tư hạ tầng huyện Phụng Hiệp, ngoài những nguyên nhân trên, chợ hoạt động không hiệu quả là do tuyến đường 928B nằm trên địa bàn xã đang xuống cấp trầm trọng không thuận tiện trong việc đi lại, cũng là một phần khiến cho việc mua bán tại chợ gặp nhiều trở ngại. Để giải quyết những khó khăn trên, chính quyền địa phương cần phải có những chính sách cụ thể như: cho tiểu thương thuê lô, sạp với giá thấp, tạo mọi điều kiện để thu hút tiểu thương về chợ kinh doanh, buôn bán… Đối với Phòng Kinh tế - Đầu tư hạ tầng huyện sẽ tiếp tục nghiên cứu phối hợp với địa phương đưa ra những biện pháp cụ thể nhằm thúc đẩy thương mại nông thôn phát triển đúng nghĩa. Bên cạnh đó, kêu gọi nhà đầu tư vào địa bàn và có những chính sách miễn, giảm thuế nhằm tạo được lòng tin và đưa ra định hướng hợp tác để hai bên cùng có lợi. Bên cạnh đó, cũng đề nghị tỉnh sớm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tuyến đường 928B để hàng hóa lưu thông được dễ dàng và thu hút đông đảo lượng khách địa phương đến mua sắm tại chợ…
Bài, ảnh: NHƯ NGUYỆT