Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
XÂY DỰNG ĐẢNG & CHÍNH QUYỀN
Đông Phước
Giữ vững danh hiệu Đảng bộ “trong sạch vững mạnh”
28/11/2011 15:38:13

Trong đợt kiểm tra toàn diện vào ngày 23-11, Đảng bộ xã Đông Phước được Huyện ủy Châu Thành đánh giá xếp loại Đảng bộ trong sạch vững mạnh. “Đây là năm thứ ba liên tiếp Đảng bộ chúng tôi giữ vững danh hiệu này” - Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Tâm nói.

 

Có thể nói, ba năm qua là thời gian tập trung, nỗ lực của toàn Đảng bộ xã Đông Phước để lấy lại đà đi lên. Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh đều đạt và vượt kế hoạch đề ra trong năm 2011. Hệ thống chính trị ngày càng được kiện toàn, đời sống nhân dân được cải thiện nâng lên, thu nhập bình quân đầu người đạt 10 triệu đồng, tăng 500.000 đồng/người/năm so với năm 2010. Đã lập xong đề án quy hoạch xã giai đoạn 2011-2020 và đề án quy hoạch xã nông thôn mới. Toàn xã hiện có 7/9 ấp đạt danh hiệu ấp văn hóa. Công tác quốc phòng được củng cố, an ninh trật tự được giữ vững. Trong năm 2011, các hội, đoàn thể phát triển được 261 hội viên, đoàn viên mới và đều đạt danh hiệu vững mạnh, đóng góp tích cực vào công tác phúc lợi xã hội và các phong trào thi đua yêu nước ở xã nhà.

 

Rút tỉa được kinh nghiệm của giai đoạn 2006-2008, Đảng bộ đặc biệt chú trọng công tác lãnh đạo tư tưởng của cán bộ, đảng viên. Triển khai sâu rộng việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh và xem đây là một nội dung hàng đầu trong việc thực hiện nhiệm vụ của mỗi cán bộ, đảng viên. Tổ chức kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc công khai dân chủ trong dân ở các ấp; thực hiện dân chủ, đoàn kết trong nội bộ Đảng gắn với thực thi nhiệm vụ của từng cấp ủy, từng đảng viên nhằm nâng cao tính kỷ luật, tinh thần tự giác. Kết quả đánh giá chất lượng đảng viên cuối năm 2011: Trong tổng số 209 đảng viên có 27 đồng chí hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, 154 hoàn thành tốt nhiệm vụ, 24 hoàn thành nhiệm vụ.

 

Tuy nhiên, theo Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Tâm, khó khăn nhất của Đông Phước là công tác tạo nguồn phát triển đảng viên mới. Ông nói: “Người thì có, nhưng phần lớn lại bị hạn chế về độ tuổi, trình độ văn hóa. Đảng bộ đông, lớn mạnh, ai mà không muốn; nhưng thời đại công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì phải khác trước, tức là khâu “đầu vào” chúng tôi rất coi trọng chất lượng”. Là một trong các xã khó khăn nhất của huyện Châu Thành, nên xã Đông Phước được Huyện ủy quan tâm sâu sát, nhất là trong công tác đào tạo cán bộ. Trong năm qua, huyện đã mở 6 lớp bồi dưỡng đối tượng đảng và nhiều lớp chuyên sâu về công tác đảng cho xã. Đảng ủy xã Đông Phước cũng nhất trí chủ trương tạo điều kiện cho cán bộ, đảng viên tự học, nâng cao trình độ chuyên môn. Hiện toàn xã có 1 đồng chí đang học cử nhân xây dựng Đảng - chính quyền, 7 đồng chí học đại học tại chức, 5 đồng chí học trung cấp chính trị - hành chính và 16 đồng chí học bổ túc văn hóa.

 

“Hy vọng trong vài năm tới xã của chúng tôi sẽ có nhiều cán bộ đạt chuẩn. Có thể lúc đó cũng là thời điểm Đông Phước bắt tay vào xây dựng xã nông thôn mới”- Phó Bí thư Đảng ủy xã Nguyễn Thanh Tâm tự tin nói.

LẬP CHƯƠNG