Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
TÀI CHÍNH & BẢO HIỂM
Long Mỹ
Giảm nguồn thu vì giải ngân chậm
28/11/2011 15:32:19

Đến thời điểm này, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện Long Mỹ đạt 400 tỉ đồng, tăng trên 139 tỉ đồng so cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu nội địa được 31,4 tỉ đồng, tăng trên 2,2 tỉ đồng và đạt 101% kế hoạch. Tuy nhiên, so với các huyện, thị, thành trên địa bàn thì huyện Long Mỹ có tỷ lệ thu đạt thấp, nguyên nhân là do ảnh hưởng nguồn thu thuế giá trị gia tăng trong xây dựng cơ bản.

 

Theo ông Trần Văn Xem, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Long Mỹ, nếu không trừ nguồn thu tiền sử dụng đất, so với các huyện, thị, thành phố trong tỉnh thì huyện Long Mỹ đạt hạng thấp. Tính đến ngày 24-11, công tác thu thuế - phí, lệ phí toàn huyện được trên 28,7 tỉ đồng, đạt  96,1%. Trong đó, có 5/6 nguồn thu vượt kế hoạch và 13/15 đơn vị xã, thị trấn đã hoàn thành công tác thu thuế tổng nguồn. Những nguồn đã đạt kế hoạch là thuế trước bạ vượt 15%, nhà đất vượt 24%, thuế thu nhập cá nhân từ sản xuất đạt trên 100%, thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng QSDĐ và tiền sử dụng đất vượt trên 62%. Hiện chỉ còn nguồn thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh thu được 17,3 tỉ đồng, đạt 83,2% và 2 đơn vị hiện chưa hoàn thành kế hoạch là thị trấn Long Mỹ đạt 88%, xã Long Trị đạt 96%. Nguyên nhân ảnh hưởng đến nguồn thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh là do huyện đang thực hiện Nghị quyết 11, công tác giải ngân chậm nên thu thuế giá trị gia tăng trong xây dựng cơ bản chưa cao.

Huyện Long Mỹ đang đẩy nhanh tiến độ giải ngân các công trình xây dựng cơ bản để tạo nguồn thu thuế GTGT.

 

Theo Chi cục Thuế huyện Long Mỹ, tính đến hết tháng 10, toàn huyện mới giải ngân trên 56% kế hoạch vốn, từ đó làm ảnh hưởng đến công tác thu thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh của huyện. Đơn vị thị trấn Long Mỹ có nguồn thu đạt thấp là do ảnh hưởng bởi thu thuế công thương nghiệp, còn đối với xã Long Trị thì khả năng hết tháng 11 mới thu hoàn thành tổng nguồn thu theo quy định. Trong những ngày qua, Chi cục Thuế huyện Long Mỹ đã tập trung quyết liệt vào công tác thu nợ, từ đó đã giảm được nợ thuế thông thường xuống còn 800 triệu đồng. Tuy nhiên, nợ thuế trong doanh nghiệp vẫn còn tương đối lớn, khoảng 1,2 tỉ đồng. Hiện tại, Chi cục Thuế huyện đã rà soát tình hình ở các đơn vị và các đội thu thuế để đưa ra giải pháp thu và quyết tâm đến hết tháng 11 thu phải đạt tổng nguồn. Ngoài ra, phối hợp với thị trấn Long Mỹ tập trung xử lý nợ thuế, khai thác nguồn thu và vận động hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế tháng 12.

Theo Cục Thuế tỉnh Hậu Giang, đến cuối tháng 11, ước tổng nguồn thu toàn tỉnh đạt trên 772 tỉ đồng, vượt 23% kế hoạch Bộ Tài chính giao. Trong đó, có 2/7 đơn vị đạt và vượt từ 7-19% như TP.Vị Thanh, huyện Vị Thủy. Các đơn vị còn lại đạt từ 85-98% kế hoạch.

 

Do vướng mắc các công trình xây dựng cơ bản, đặc biệt là công tác giải ngân thấp đã làm ảnh hưởng đến nguồn thu thuế của huyện. Ông Nguyễn Văn Tiến, Chủ tịch UBND huyện Long Mỹ cho biết, huyện đã có buổi làm việc với các đơn vị chủ đầu tư có công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn cùng bàn bạc tháo gỡ để đẩy nhanh tiến độ xây dựng cũng như giải ngân vốn. Huyện đã chỉ đạo các đơn vị, các chủ đầu tư công trình từ nay đến cuối năm phải giải ngân từ 98% để đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết của huyện đề ra. Việc đẩy nhanh tiến độ các công trình xây dựng cơ bản không chỉ để tăng nguồn thu thuế mà còn từng bước hoàn thiện dần cơ sở hạ tầng cho huyện. Trong công tác thu thuế, huyện đã yêu cầu các đơn vị tăng tốc thu để đến cuối tháng 11 phải hoàn thành 100% tổng nguồn và cuối năm phải đạt và vượt 10% kế hoạch giao.

Bài, ảnh: LAN PHƯƠNG