Tập trung xây dựng đạt chuẩn “Chợ văn minh, thương nhân văn hóa” là điểm về đích cuối cùng để thị trấn Một Ngàn (huyện Châu Thành A) vươn đến thị trấn văn hóa vào cuối năm nay.
Tuy xuất phát chậm khoảng 6 tháng so với các đơn vị đăng ký xây dựng danh hiệu văn hóa trong năm nay, nhưng bằng ý chí quyết tâm, sự nỗ lực không ngừng của toàn thể Đảng bộ, chính quyền và sự đồng thuận của nhân dân mà đến nay bộ mặt thị trấn văn hóa Một Ngàn ngày càng lộ diện khá rõ. Đời sống kinh tế của người dân ngày càng ổn định và phát triển, số hộ sản xuất kinh doanh giỏi đạt trên 54%, xuất hiện nhiều mô hình sản xuất cho thu nhập từ 50 đến 100 triệu đồng như: trồng cam sành, nuôi cá tra, cá rô đầu vuông, làm rẫy… được nhân rộng, thu nhập bình quân 22,5 triệu đồng/người/năm. Số hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa chiếm trên 95%. Công tác củng cố và xây dựng “Chợ văn minh, thương nhân văn hóa” đang được đẩy mạnh. Ông Trần Văn Triều, Chủ tịch UBND thị trấn, cho biết: “Cùng với kế hoạch nâng chất các thiết chế văn hóa tại địa phương thì công tác củng cố và xây dựng chợ đạt chuẩn “Chợ văn minh, thương nhân văn hóa” cũng được thực hiện đồng bộ. Theo đó, Ban chỉ đạo (BCĐ) thị trấn đã phối hợp với BCĐ huyện tiến hành sắp xếp hộ mua bán vào chỗ, nơi ổn định và thường xuyên quét dọn, đảm bảo vệ sinh khu vực chợ. Bên cạnh đó, BCĐ thị trấn thường xuyên vận động thương nhân nói năng lịch sự, giao tiếp hòa nhã với khách hàng. Thực hiện các tiêu chuẩn “Thương nhân văn hóa”, “Chợ văn minh”.
 |
|
Bảng giá được niêm yết rõ ràng tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng. |
Để đạt được tiêu chí “Chợ văn minh” thì từ cuối năm 2010, địa phương đã có những bước chuẩn bị cụ thể như: lát gạch vỉa hè hành lang khu vực chợ với khoảng 400m2, BCĐ tiến hành vận động người dân sắp xếp bố trí lại khu vực chợ trật tự, gọn gàng, sáng đẹp, vận động các tiểu thương niêm yết giá bán cho từng sản phẩm, đăng ký cân chuẩn theo quy định, bố trí nơi đổ rác, thu gom rác ngày 2 lần… để bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu chợ. Đến nay, đã có 100% hộ kinh doanh, mua bán tại chợ đăng ký danh hiệu “Thương nhân văn hóa”. Chị Trần Thị Thê, chủ tiệm tạp hóa trong nhà lồng chợ cho biết: “Trước đây nhà lồng chợ rất nhỏ hẹp, ẩm thấp, việc đi lại mua bán của chúng tôi rất khó khăn. Nhưng nhờ địa phương quan tâm nâng cấp xây dựng khu chợ văn minh, bà con ý thức sâu sắc việc sắp xếp hàng hóa gọn gàng, ngăn nắp, nên việc mua bán ngày càng thuận tiện. Lượng khách hàng tăng nên tôi vẫn thường xuyên nhập về nhiều loại hàng hóa có mẫu mã mới, đa dạng để người mua chọn lựa”. Cuối tháng 10 vừa qua, với việc xây dựng xong hệ thống cống rãnh thoát nước trong khu vực chợ, đặc biệt là khu chợ cá đã cải thiện đáng kể vấn đề vệ sinh môi trường. Bên cạnh đó, chợ có bố trí bãi giữ xe nên tạo sự an tâm và thuận tiện cho việc đi lại, mua bán của bà con, không còn cảnh đường nhỏ mà phải khó đi bởi những chiếc xe máy cồng kềnh. Chị Lương Thị Hậu, ở ấp 4B, xã Tân Hòa cho biết: “Tôi rất thường đi chợ ở đây tuy có hơi xa, nhưng hàng hóa tại chợ rất đa dạng, dễ mua, các tiểu thương ở đây buôn bán rất vui vẻ. Hàng hóa được niêm yết giá bán cụ thể nên rất tiện cho người tiêu dùng”.
Hiện tại, công việc xây dựng “Chợ văn minh” đã hoàn thành được một số phần việc cơ bản, địa phương đang tiếp tục lát thêm khoảng 300m2 gạch vỉa hè để tạo vẻ mỹ quan cho khu chợ. “Dự kiến khoảng tháng 12-2011, chợ Một Ngàn sẽ được công nhận. Như vậy, song hành với việc xây dựng hoàn thiện các tiêu chí thị trấn văn hóa thì việc xây dựng hoàn chỉnh. Ông Trần Văn Triều, Chủ tịch UBND thị trấn khẳng định: “Chợ văn minh, thương nhân văn hóa” sẽ là đích tới cuối cùng của địa phương để ra mắt thị trấn văn hóa”.
Bài, ảnh: CAO OANH