Cảnh sát khu vực phường 1, TP.Vị Thanh có nhiều nỗ lực trong triển khai tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật, nắm chặt tình hình, quản lý tốt nhân hộ khẩu và phát động có hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, góp phần đảm bảo, giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở.
Phường 1 gồm 4 khu vực, diện tích tuy nhỏ, nhưng lại có mật độ dân cư cao nhất TP.Vị Thanh. Bên cạnh sự phát triển chung, do tác động của mặt trái nền kinh tế thị trường, một bộ phận thanh thiếu niên chạy theo lối sống hưởng thụ, đua đòi, tham gia các tệ nạn xã hội, tụ tập gây rối an ninh trật tự và tội phạm từ các nơi khác đến hoạt động làm cho tình hình an ninh trật tự trên địa bàn phường có lúc diễn biến phức tạp. Từ tình hình trên, được sự hướng dẫn, quan tâm chỉ đạo về mặt nghiệp vụ của trên, sự hỗ trợ giúp đỡ của chính quyền, các ban ngành, đoàn thể và sự nỗ lực khắc phục khó khăn của từng đồng chí, cảnh sát khu vực phường 1, công an TP.Vị Thanh từng bước trưởng thành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được phân công.
 |
|
Họp dân tuyên truyền phổ biến pháp luật, phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” tại khu vực 3, phường 1, TP.Vị Thanh. |
Là cảnh sát khu vực 3, phường 1, TP.Vị Thanh, hàng ngày Trung úy Nguyễn Hiếu Dân phải thường xuyên có mặt ở địa bàn, tiến hành khảo sát, kiểm tra xác minh, cập nhật thông tin mới nhất về nhân hộ khẩu để đưa vào sổ quản lý. Qua khảo sát thực tế, số hộ dân sinh sống lưu động trên các ghe, Trung úy Dân đã phát hiện không ít trường hợp đủ điều kiện, nhưng chưa đăng ký tạm trú. Được chỉ huy công an phường thống nhất phân công, anh đã trực tiếp xuống tận nơi hướng dẫn họ làm các thủ tục giấy tờ để đăng ký. Đối với chị Đỗ Thị Thủy, thì chiếc ghe khoảng 3,5 tấn đậu trên tuyến kênh thuộc khu vực 3, phường 1 từ lâu đã trở thành ngôi nhà của gia đình chị. Quê ở Long Mỹ, chị Thủy đến Vị Thanh buôn bán cừ tràm. Cứ hết hàng là chị điện thoại về cho người chở hàng lên bán tiếp, chứ ít khi về nhà. Vì vậy, từ khi được cảnh sát khu vực hướng dẫn, chị mới biết làm thủ tục đăng ký tạm trú. Còn chị Trần Thị Lệ Hồng, một chủ nhà trọ ở khu vực 3, nhờ sự nhiệt tình hướng dẫn của cảnh sát khu vực mà mọi thông tin về khách trọ, chị Hồng đều thông báo kịp thời cho công an phường nắm. Việc thông báo lưu trú bằng điện thoại thực hiện rất đơn giản, tiện lợi, làm chị đỡ mất công đi lại khai báo như trước đây. Chị Hồng cho biết: “Mấy anh em cảnh sát khu vực thường xuyên xuống đây thăm hỏi, kiểm tra, nhắc nhở thực hiện tốt các quy định về quản lý nhân hộ khẩu, ngoài ra các anh cũng tận tình hướng dẫn, giải quyết nhanh chóng các thủ tục hành chính không gây phiền hà, sách nhiễu người dân”.
Xác định là lực lượng nòng cốt, cơ bản với chức năng quản lý Nhà nước về an ninh trật tự ở cơ sở, ngoài việc phát hiện, trực tiếp đấu tranh chống tội phạm, cảnh sát khu vực công an phường 1 còn tích cực tham gia xây dựng mô hình “Quản lý giáo dục thanh thiếu niên và trẻ em làm trái pháp luật” trên địa bàn. Để mô hình này đi vào hoạt động có hiệu quả, cảnh sát khu vực đã phối hợp với Ban điều hành ở 4 khu vực tiến hành khảo sát, lên danh sách những thanh thiếu niên, trẻ em có nguy cơ làm trái pháp luật, phân công từng thành viên đến tận gia đình gặp gỡ vận động giáo dục các em tránh xa tệ nạn xã hội và các hành vi vi phạm pháp luật. Định kỳ hàng tháng, Ban điều hành tổ chức họp đánh giá kết quả chuyển biến của từng em. Từ đó, đề ra biện pháp giáo dục phù hợp. Bằng tình thương và trách nhiệm, Ban điều hành ở 4 khu vực của phường 1 đã cảm hóa được nhiều thanh thiếu niên làm trái pháp luật. Trong số này, em Phan Văn Vui, ở khu vực 3, phường 1 là một ví dụ. Nhà nghèo, cha làm phụ hồ, mẹ mua bán ve chai nên ít có thời gian quan tâm đến con cái. Bị bọn xấu rủ rê, Vui bỏ nhà tụ tập chơi bời rồi nảy sinh trộm cắp, làm cho bà con chòm xóm bức xúc, cha mẹ buồn phiền. Được các anh cảnh sát khu vực thường xuyên tới lui động viên nhắc nhở, Vui thấy được lỗi lầm và quyết tâm sửa đổi. Hiện nay, hàng ngày Vui ở nhà phụ giúp cha mẹ, ai kêu gì thì làm nấy để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Khó có thể nói hết niềm vui của chị Nguyễn Thị Bình (mẹ Vui), trước sự thay đổi của con mình. Chị nói: “Thật biết ơn các anh cảnh sát khu vực, nhờ có các anh mà con tôi đã trở thành người tốt, giờ tôi cố gắng làm có tiền để cho con học một cái nghề nhằm ổn định tương lai sau này”.
Những tháng đầu năm 2011, nhiệm vụ của cảnh sát khu vực phường 1, TP.Vị Thanh càng trở nên vất vả hơn khi tình hình trộm cắp tài sản, nhất là trộm xe nóng diễn biến phức tạp trên địa bàn. Để phòng ngừa tội phạm, các anh đã tổ chức nhiều cuộc họp dân để vừa phát động phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” vừa thông báo tình hình và thủ đoạn hoạt động của bọn tội phạm, từ đó, ý thức cảnh giác trong nhân dân được nâng lên. Cũng từ những cuộc phát động như thế, đã xuất hiện nhiều tấm gương quần chúng tích cực tham gia vây bắt tội phạm được Giám đốc công an tỉnh tặng giấy khen, Chủ tịch UBND phường tặng danh hiệu gương người tốt việc tốt tiêu biểu năm 2011. Đó là các anh Lý Sơn Thanh Quang, ở khu vực 4, bắt tên trộm xe nóng, anh Nguyễn Hùng Mạnh dũng cảm bắt tên cướp có hung khí…
Một ngày trôi qua với bộn bề công việc, nhưng các anh vẫn chưa được nghỉ ngơi, nhất là trong các đợt cao điểm tấn công tội phạm, các ngày lễ, tết… Khi thành phố lên đèn, trời về khuya thì các anh lại cùng lực lượng an ninh khu vực, Ban bảo vệ dân phố tổ chức tuần tra canh gác tại các tuyến, địa bàn trọng điểm về an ninh trật tự. Công việc khó khăn vất vả là vậy, nhưng hầu hết các anh cảnh sát khu vực của phường đều cảm thấy rất vui, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ được giao. Trung úy Nguyễn Hiếu Dân, cảnh sát khu vực 3, phường 1, chia sẻ những kinh nghiệm về công việc của mình: “Là bộ phận trực tiếp quản lý địa bàn ở cơ sở thì cảnh sát khu vực phải gần gũi với nhân dân, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của quần chúng nhân dân, nắm vững pháp luật và giải đáp cụ thể, kịp thời những thắc mắc của người dân. Vì phải thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, nên tư thế tác phong của cảnh sát khu vực phải thật chuẩn mực, hòa nhã, không được hách dịch, trong công tác vận động phong trào phải biết phát huy sức mạnh các tổ chức xã hội, ban ngành, đoàn thể, tranh thủ người có uy tín để cảm hóa giáo dục các đối tượng lầm lỗi, phòng ngừa tội phạm xảy ra”.
Thời gian tới, nhiệm vụ của lực lượng công an nói chung, cảnh sát khu vực nói riêng vẫn hết sức nặng nề, khó khăn. Bên cạnh việc quan tâm chỉ đạo của lãnh đạo cấp trên thì lực lượng này phải không ngừng rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ, trau dồi tư thế, lễ tiết tác phong, thực hiện nghiêm túc điều lệnh, cuộc vận động “Công an nhân dân chấp hành nghiêm điều lệnh; xây dựng nếp sống văn hóa, vì nhân dân phục vụ”, khắc phục những hạn chế tồn tại, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin của nhân dân.
Bài, ảnh: PHAN TẠI