Nhiều tháng nay, do bị ảnh hưởng từ việc múc mương làm lộ, một số hộ tiểu thương ở chợ Nàng Mau mua bán ế ẩm, gây ra tình trạng nợ tiền thuế kéo dài.
Chợ Nàng Mau nằm ngay trung tâm thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, nhưng lại có một con mương chắn ngang mặt tiền làm cho người dân và hộ tiểu thương mua bán tại đây vô cùng bức xúc. Chủ cửa hàng mua bán thức ăn Hai Lũy tại chợ Nàng Mau cho biết, do đất bị lấy làm đường nên tạo thành 2 cái mương giữa trung tâm chợ. Kẻ thì đến giăng cá, người thì trồng rau làm mất mỹ quan của chợ trung tâm thị trấn.
 |
|
Từ khi có con mương giữa chợ, tiểu thương mua bán ế ẩm. |
Hơn 4 tháng nay, doanh số bán ra của tiệm tạp hóa Cô Cảnh bị giảm sút 50% so với trước. Bà Trần Thị Cảnh, chủ tiệm tạp hóa Cô Cảnh, bức xúc: “Công ty Việt Mai xây dựng nhà lồng chợ Trung tâm thương mại thị trấn Nàng Mau giai đoạn I, làm con đường đi từ nhà lồng chợ cũ đến nhà lồng chợ mới đã cạp đất tại chỗ đắp lên làm lộ, nhưng không bơm cát lấp lại để trả lại hiện trạng ban đầu. Hầu hết các hộ kinh doanh ở đây đều bị ngăn cách bởi cái mương do đơn vị thi công để lại, bây giờ không có lối để đi, nhất là khi vận chuyển hàng hóa với số lượng lớn”. Không tiện đường, nên chợ ế. Nhưng nếu để 2 con mương đầy nước và rác kéo dài, sẽ sản sinh ra nhiều muỗi sẽ làm ảnh hưởng đến sức khỏe người dân. Còn chị Trịnh Thị Yến Phượng, tiểu thương tại chợ Nàng Mau, bán trái cây tại chợ, cho biết, do đường không bằng phẳng, đôi khi còn có tai nạn xảy ra mỗi khi mưa ngập lộ, chưa kể mùi hôi bốc lên cả khu vực, rất khó chịu.
Ảnh hưởng từ con mương lộ ở chợ thị trấn Nàng Mau và đường qua nhà lồng chợ mới nhỏ hẹp đã làm cho tình hình mua bán của tiểu thương gặp khó khăn, vì thế nợ thuế của thị trấn Nàng Mau không ngừng tăng lên. Ông Đoàn Văn Nam, Chi cục trưởng Chi cục Thuế huyện Vị Thủy cho biết, đến thời điểm này, tổng nguồn thu toàn huyện đạt 132% kế hoạch, trong đó có 7/10 nguồn thu hoàn thành chỉ tiêu. So cùng kỳ, tổng nguồn tăng 20% và từng nguồn đều vượt so kế hoạch. Tuy nhiên, mấy tháng qua, nợ thuế hộ cá thể tăng lên, tập trung chủ yếu ở thị trấn Nàng Mau với khoảng 30 triệu đồng/tháng. Đặc biệt, trong quá trình thu thuế, hộ cá thể đều than phiền là mua bán ế ẩm, nhất là những hộ kinh doanh hai bên nhà lồng chợ, từ đó chậm nộp tiền thuế. Ngoài ra, việc kinh doanh giữa nhà lồng chợ mới cũng bị ảnh hưởng không nhỏ, bởi cây cầu bắc qua nhà lồng chợ quá nhỏ, vào giờ cao điểm qua lại rất khó khăn. Nếu không được đầu tư xây dựng mới thì trong dịp Tết Dương lịch và Nguyên đán tới đây sẽ gây ra tình trạng ùn tắc trong khu vực chợ. Đối với những khó khăn hiện nay, trong đó phần nợ thuế ở thị trấn Nàng Mau, Chi cục Thuế huyện luôn động viên hộ kinh doanh thực hiện đúng nghĩa vụ nộp thuế, bên cạnh đó tham mưu cho UBND huyện về những bức xúc của tiểu thương, sớm thiết lập lại chợ ổn định để hộ người dân mua bán thuận lợi, tạo vẻ mỹ quan cho chợ trung tâm huyện.
Bài, ảnh: LAN PHƯƠNG