Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
MÔI TRƯỜNG
Tận tâm với nghề
23/11/2011 11:05:57

Tận tụy trong công việc, không ngại khó khăn là điều dễ nhận thấy ở những người quản lý trạm cấp nước mini thuộc Trung tâm Nước sạch & Vệ sinh môi trường nông thôn (NS&VSMTNT) tỉnh Hậu Giang. Sự nhiệt tình của họ đã góp phần tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch ở vùng nông thôn, dù thu nhập của họ vẫn còn rất thấp.

 

Với mức thu nhập mỗi tháng chỉ khoảng 400.000 đồng, nhưng những người quản lý trạm vẫn yêu nghề, sáng tạo trong công việc, nên phát huy hết công suất của trạm. Ông Trần Văn Út Nhì, quản lý trạm cấp nước mini xã Vĩnh Tường, huyện Vị Thủy, có hơn 7 năm gắn bó với nghề và luôn hoàn thành tốt công tác quản lý trạm cấp nước mini trên địa bàn. Chẳng quên ngày đêm, mỗi khi hệ thống cấp nước gặp sự cố hay thiết bị tại nhà người dân bị hư, ông Út Nhì liền đến sửa chữa, khắc phục. Nhiều lúc, ông còn bỏ tiền túi ra mua thiết bị sửa chữa giúp những hộ nghèo hoặc ông cho bà con mượn tiền khắc phục sự cố.

Ông Thương thường xuyên kiểm tra hoạt động của trạm cấp nước để xử lý kịp thời khi sự cố xảy ra.

 

Hiện tại, trạm cấp nước mini xã Vĩnh Tường đang hoạt động hết công suất, với 120 thuê bao của người dân trong xã. Ông Út Nhì kể, ban đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn trong khâu vận động bà con sử dụng nước sạch. Nhưng nhờ kiên trì chịu khó phân tích cái lợi khi sử dụng nước sạch và cái hại khi xài nước bị ô nhiễm cho người dân hiểu nên ngày càng có nhiều hộ đăng ký tham gia sử dụng nước sạch.

 

Ông Lê Hồng Thương, quản lý trạm cấp nước mini ở ấp Bình Thuận, xã Long Bình, huyện Long Mỹ là người có nhiều sáng kiến trong công tác quản lý. Hàng ngày, ông khóa nước khoảng 10-15 phút vào các giờ cao điểm để hạn chế việc chạy bơm và để nước được lắng lọc kỹ trước khi bơm ra sử dụng. Cách làm này ban đầu cũng có nhiều người dân thắc mắc, nhưng sau mọi người hiểu và đồng tình. Còn ông Nguyễn Văn Khự, ở ấp Thạnh Đông, xã Hỏa Lựu, TP.Vị Thanh, quản lý trạm cấp nước ở xã Hỏa Lựu thì thực hiện quy định ngắt nước từ 21 giờ tối đến 5 giờ sáng mỗi ngày để tiết kiệm chi phí điện cho hệ thống và tránh hiện tượng thất thoát nước do rò rỉ. Ông Khự cho biết: “Không chỉ một mình tôi thường xuyên kiểm tra hoạt động của trạm, mà mọi thành viên trong gia đình đều quan tâm theo dõi, vệ sinh trạm với chung một suy nghĩ là để phục vụ mọi người được tốt hơn”.

 

Dù rất yêu nghề, nhưng với mức thu nhập chỉ 400.000 đồng/tháng, những người quản lý trạm cấp nước mini cũng còn nhiều ưu tư. Ông Út Nhì bộc bạch: “Với mức lương hiện tại là quá thấp, trong khi việc đi lại để kiểm tra các ống nước tốn không ít thời gian và chi phí. Rất mong thời gian tới, mức lương sẽ được cải thiện hơn để những người quản lý trạm làm tốt hơn nữa công việc mà ngành cấp nước giao phó”. Còn ông Thương cho rằng, làm công tác quản lý trạm chủ yếu là để phục vụ bà con mình. Có nhiều lúc cũng thấy nản lắm vì đồng lương quá thấp so với công sức bỏ ra. Nhưng nhìn thấy bà con trong khu vực đều có nước sạch sử dụng lại thấy an ủi phần nào.

 

Ông Lê Kỳ Hội, Trưởng phòng Quản lý & Khai thác Trung tâm NS&VSMTNT cho biết, toàn tỉnh có khoảng 268 trạm cấp nước mini hoạt động, cung cấp nước sạch cho hàng ngàn hộ dân vùng nông thôn. Thời gian qua, nhờ thực hiện tốt công tác quản lý trạm đã góp phần làm tăng tỷ lệ hộ sử dụng nước sạch, từng bước cải thiện đời sống người dân vùng nông thôn trong sử dụng nước. Dù với đồng lương ít ỏi, nhưng một số cán bộ quản lý trạm cấp nước mini đã làm việc với tinh thần trách nhiệm cao, xây dựng tốt mối quan hệ ở địa phương và thực hiện khâu quyết toán với trung tâm đều đặn, giúp trung tâm đạt chỉ tiêu của tỉnh đặt ra trong năm. Tuy nhiên, tới đây để các trạm phát huy hiệu quả, cần phải đầu tư nâng cấp các trạm xuống cấp, đồng thời tăng thêm lương, phụ cấp cho những người quản lý trạm ít nhất bằng mức lương tối thiểu theo quy định hiện nay để họ an tâm công tác. Vì đây là lực lượng sẽ thực hiện vai trò quản lý các trạm cấp nước của trung tâm tại địa phương.

Bài, ảnh: THÙY MỴ