Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Những mô hình hay ở các liên đội trường học
14/10/2011 18:13:08

Trường THCS Lê Quí Đôn ở TP.Vị Thanh đã xây dựng mô hình “Ba đủ” (đủ ăn, đủ mặc đủ sách) rất hiệu quả. Mô hình này xuất phát từ lòng yêu trò và tâm huyết với nghề giáo của thầy Hiệu trưởng Phạm Văn Phân. Năm 2010, thấy nhiều học sinh nghèo, không có điều kiện đến trường, bỏ học, thầy nảy ra sáng kiến thành lập mô hình “Ba đủ”, nhằm giúp đỡ những học sinh nghèo được đến lớp.

Từ sáng kiến của mô hình này, các bậc phụ huynh, mạnh thường quân nhiệt tình ủng hộ và giúp đỡ. Cuối năm 2010, liên đội trường đã vận động được 6 tấn gạo, trị giá 60 triệu đồng. Từ đó đã hỗ trợ gạo hàng tháng cho 54 học sinh nghèo. Ngoài ra, liên đội còn huy động được 56 cái áo, 20 bộ đồ thể dục, 50 đôi dép, 1.381 quyển sách, phân phát cho học sinh nghèo. Cô Nguyễn Thị Kim Ngân, Tổng phụ trách Liên đội Trường THCS Lê Quí Đôn, cho biết: “Với mô hình “Ba đủ”, liên đội chúng tôi đã đạt được những thành quả ngoài mong muốn. Tỷ lệ học sinh bỏ học giảm đáng kể, chỉ còn 0,8%, trước đây tỷ lệ này là 1,2%, số học sinh nghèo không có điều kiện đến trường trước đây giờ cũng được cắp sách đến trường. Trong năm nay, liên đội tiếp tục nhân rộng mô hình, từ “Ba đủ” thành “Bốn đủ”, nhằm đảm bảo cho những gia đình có hoàn cảnh khó khăn, an tâm cho con đi học”.

Một buổi phát gạo cho học sinh nghèo theo mô hình “Ba đủ” của Liên đội Trường THCS Lê Quí Đôn.

Với cách làm khác, Trường THCS Nhân Nghĩa A, huyện Châu Thành A có sáng kiến “Nuôi heo đất” do thầy Nguyễn Minh Dương phát động vào năm 2008. Mục đích của mô hình này là để học sinh san sẻ giúp đỡ nhau. Thầy Nguyễn Thanh Tâm, Tổng phụ trách Liên đội trường nói: “Cuối tuần, những học sinh nào có khả năng quyên góp thì bỏ tiền vào heo đất, số tiền tùy theo sự tự nguyện của các em. Cuối năm sẽ tổng kết lại, rồi hỗ trợ cho các em trong dịp đầu năm học mới. Năm vừa rồi thu quỹ từ heo đất được 3.578.000 đồng. Với số tiền này, trích ra 70% tặng cho 12 học sinh có học lực cao và 2 học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhất. Năm nay, mô hình này tiếp tục nhân rộng trong liên đội, bởi vì đã được sự ủng hộ của các bậc phụ huynh”.

Từ những mô hình trên, ngoài việc giúp các em trong học tập, còn giúp nâng cao ý thức rèn luyện cho các học sinh. Khi được hỏi về mô hình “Nuôi heo đất” của liên đội ở trường thì em Nguyễn Minh Khoa, học sinh lớp 9C, cho biết: “Em tham gia mô hình này đã được 2 năm, em tiết kiệm từ tiền ăn sáng mỗi lần bỏ quỹ 1.000 hoặc 2.000 đồng. Đây là mô hình rất có ý nghĩa, vì nuôi heo đất ở tại trường, em có thể giúp đỡ được nhiều bạn nghèo có quần áo và tập sách đi học, em rất thích tham gia vào Đội vì cũng một phần tạo động lực cho bản thân em phấn đấu học tập tốt hơn”.

Em Trần Cộng Hòa, học sinh lớp 7A6, được nhận sự hỗ trợ từ mô hình “Ba đủ” của Liên đội Trường THCS Lê Quí Đôn, tâm sự: “Em biết được mô hình “Ba đủ” năm em học lớp 6, vì năm đó em nhận hỗ trợ từ mô hình này. Nhà em rất nghèo, không có tiền mua quần áo, tập sách, từ khi nhận được hỗ trợ từ mô hình của trường em đã có điều kiện học tốt hơn và đạt loại giỏi. Em rất cám ơn thầy cô, những bạn bè trong trường đã giúp đỡ em, em hứa sẽ cố gắng phát huy thành tích học tập của mình hơn nữa.

Ông Võ Văn Trung, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội đồng Đội tỉnh, nhận xét: “Toàn tỉnh có rất nhiều mô hình hay trong trường học phổ thông. Nhưng tiêu biểu là hai mô hình “Nuôi heo đất” của Trường THCS Nhân Nghĩa A và “Ba đủ” của Trường THCS Lê Quí Đôn. Đây là những mô hình mang lại hiệu quả thiết thực. Hiệu quả đó không chỉ nằm trong giới hạn của trường, mà còn vươn ra những phụ huynh, mạnh thường quân. Trong thời gian tới, ngoài hai mô hình đột phá này, những mô hình mới, hấp dẫn sẽ được chúng tôi tiếp tục quan tâm phát huy nhân rộng thêm”.

Bài, ảnh: THANH HIỀN