Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
HOẠT ĐỘNG ĐOÀN THỂ
Bài toán đoàn kết, tập hợp thanh niên
14/10/2011 18:11:20

Đoàn kết, tập hợp thanh niên là vấn đề được các cấp hội chú trọng. Thời gian qua, công tác này tuy đạt được những kết quả khả quan, nhưng vẫn còn không ít khó khăn.

* Đa dạng hình thức tập hợp

Vừa qua, tại phường Hiệp Thành (TX.Ngã Bảy) đã ra mắt Câu lạc bộ (CLB) thanh niên đóng tàu đầu tiên trên địa bàn thị xã và của tỉnh. CLB thanh niên đã không còn xa lạ trong hoạt động hội. Hiện nay, toàn tỉnh có trên 2.000 CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên, nhưng CLB thanh niên đóng tàu đặc biệt hơn, vì nó được thành lập ở một cơ sở tư nhân và trên địa bàn tỉnh chỉ có 10 CLB thanh niên đang hoạt động ở các cơ sở ngoài quốc doanh. Ông Thái Sơn Hùng, Chủ doanh nghiệp đóng tàu Thái Hùng, “cha đỡ đầu” của CLB này, nói: “Tuy mới thành lập, nhưng tôi thấy anh em làm ăn nghiêm túc và có trách nhiệm hơn trước. Lại được mấy anh ở xã quan tâm, theo dõi thường xuyên. Nếu biết trước được như vầy thì tui kiến nghị thành lập sớm rồi đâu để lâu đến giờ”.

Vận động thành lập các CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên là một trong những hình thức tập hợp thanh niên chủ yếu, hiệu quả được các cấp hội chú trọng trong những năm qua. Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) Việt Nam TP.Vị Thanh cũng được đánh giá cao về công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc xây dựng mô hình thanh niên giúp nhau thoát nghèo. Trong đó, nổi bật là CLB làm thuê do Hội LHTN xã Hỏa Lựu sáng lập. Đây là mô hình tập hợp thanh niên có ít đất hoặc không có đất canh tác, làm theo mùa vụ, trên tinh thần tập thể và ăn chia theo sản phẩm làm ra. CLB này không chỉ tập hợp được thanh niên nông thôn, thanh niên có hoàn cảnh khó khăn, mà còn tạo cơ hội cho những cô chú “U40”, thậm chí lớn tuổi hơn có thêm thu nhập trang trải cuộc sống gia đình.

Cùng với CLB này, thời gian qua, các cấp bộ hội trên địa bàn thành phố còn tăng cường công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên thông qua việc giúp vốn, giúp cây, con giống, mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật. Kết quả từ những hoạt động đó đã giúp cho 20 thanh niên thoát nghèo bền vững. Nhìn chung, thanh niên nông thôn vẫn còn nghèo, chính vì thế xây dựng các mô hình làm ăn có hiệu quả là cách tốt để đoàn kết, tập hợp thanh niên.

CLB đóng tàu Thái Hùng, một trong số những CLB thanh niên được thành lập ở các cơ sở kinh doanh tư nhân.

Toàn tỉnh có trên 49.000 hội viên thanh niên, số này chiếm tỷ lệ trên 26% tổng số thanh niên trong toàn tỉnh. Tỷ lệ này càng cao đồng nghĩa với việc số lượng CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên càng nhiều và hoạt động có hiệu quả.

* Vẫn còn khó

Trước câu hỏi: “Có phải chuyện công ăn việc làm, chuyện vốn là vấn đề quan trọng nhất hiện nay đối với thanh niên, đặc biệt là thanh niên nông thôn hay không?”, anh Trần Văn Huyến, Bí thư Tỉnh đoàn nêu lên một thực trạng, Tỉnh đoàn đã phối hợp thực hiện nhiều chương trình giới thiệu việc làm khá hoành tráng, nhưng hầu như vắng bóng thanh niên. Cả một buổi làm hồ sơ miễn phí mà chỉ có 5 hồ sơ của thanh niên nộp vào để xin giới thiệu việc làm. Như vậy, vấn đề hiện nay không chỉ đơn thuần là vốn và việc làm? Điều này thì ở cơ sở rõ hơn ai hết. Từ ý kiến của anh Huyến, mới thấy rằng việc nâng cao kỹ năng, chuyên môn - nghiệp vụ đối với những cán bộ hội ở cơ sở là vấn đề cực kỳ quan trọng, qua đó có thể giúp cán bộ hội hiểu được nhu cầu thanh niên đang cần gì, muốn gì, để tham mưu cho các cấp ủy, chính quyền và ủy ban hội cấp trên tìm hướng giải quyết.

Nói về bài toán đoàn kết, tập hợp thanh niên, chị Đinh Thị Bích Phượng, Bí thư Đoàn Khối doanh nghiệp cho biết, việc hình thành các tổ chức đoàn trong các doanh nghiệp đến nay vẫn chưa đạt yêu cầu. Số lượng ít và chậm so với tốc độ phát triển của doanh nghiệp, nhất là những doanh nghiệp ngoài quốc doanh. Còn đối với những doanh nghiệp có tổ chức thì việc sinh hoạt không đúng định kỳ, nội dung sinh hoạt còn đơn điệu, chậm đổi mới, dàn trải, chưa đi sâu vào những vấn đề trọng tâm. Chị Phượng chia sẻ về những khó khăn… khó nói nên lời. Đó là khi đi vận động thành lập tổ chức đoàn ở các đơn vị, nhiều khi xuống vài lần mà họ chẳng biết mình là ai, gặp mặt họ hứa là hết lòng giúp đỡ thành lập tổ chức, nhưng sau đó thì đâu lại vào đấy.

Còn Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TX.Ngã Bảy Phạm Hoài Bạch nêu lên một thực trạng đáng báo động về sân chơi cho thanh niên. Anh Bạch cho biết, trên địa bàn thị xã kiếm đỏ mắt không thấy một sân bóng đúng nghĩa. “Bởi vậy, theo tôi nguyên nhân dẫn đến chuyện thanh niên sa đà vào rượu chè, cờ bạc cũng là do chúng ta chưa tập hợp tốt thanh niên tham gia vào tổ chức”- anh Bạch bức xúc trình bày.

Anh Trương Quốc Năm, Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam tỉnh, cũng nhìn nhận, hiện nay chưa có nhiều loại hình để tập hợp thanh niên, mô hình chưa mang tính bền vững, chưa được nhân rộng, chưa được đổi mới. Bên cạnh đó, một số cơ sở đoàn, hội chưa thật sự quan tâm đến việc xây dựng tổ chức, nâng cao năng lực của cán bộ hội, nhất là ở cơ sở…

Từ những khó khăn nêu trên mới thấy, để thực hiện tốt công tác đoàn kết, tập hợp thanh niên trong giai đoạn hiện nay, thì các cấp bộ hội cần phải làm nhiều việc, có những hoạt động sáng tạo, bứt phá. Nhưng sáng tạo, bứt phá thế nào thì chỉ có cán bộ hội các cấp mới hiểu rõ nhất và đề ra kế hoạch cụ thể nhất để tìm ra lời giải cho bài toán đoàn kết, tập hợp thanh niên.

Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN

Ý kiến đã phản hồi
 
Nguyen Hoang - nguyenhoang@gmail.com
Bài viết còn "mong lung" quá! Chưa thật sự sâu sắc và lột tả được vấn đề cần nói. Sự trải nghiệm của phóng viên chưa nhiều, cần bồi dưỡng thêm!