Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
TẶNG QUÀ CHO NGƯỜI NGHÈO
Sẻ chia từ “Hũ gạo tình thương”
13/10/2011 14:25:59

Từ những hạt gạo nghĩa tình, Hội Nông dân (HND) xã Vị Thủy (huyện Vị Thủy) đã san sẻ được khó khăn của hội viên người dân tộc Khmer, giúp họ có thêm động lực để vươn lên trong cuộc sống.

 

Ông Phi Ca là hội viên Chi hội nông dân ấp 8, xã Vị Thủy. Do ít đất sản xuất, cả nhà ông hầu như phải đi làm thuê khắp nơi để kiếm sống. Dịp Tết Sene Đôn Ta vừa qua, gia đình ông Ca được HND xã hỗ trợ từ “Hũ gạo tình thương”, tuy mức hỗ trợ chỉ 10kg gạo, nhưng đã thể hiện sự quan tâm của HND dành cho các hội viên.

 

Hàng trăm gia đình hội viên người Khmer đã nhận được sự hỗ trợ kịp thời từ “Hũ gạo tình thương”.


Toàn xã Vị Thủy có trên 2.700 hội viên HND là người dân tộc Khmer, trong đó có gần 1/3 hội viên có hoàn cảnh kinh tế khó khăn. Đa số hội viên đều chí thú làm ăn, tuy nhiên do ít đất và chưa linh hoạt áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản xuất nên hiệu quả kinh tế mang lại chưa cao. Để tăng thu nhập cho gia đình, nhiều hội viên đã phải đi làm thuê ở những địa phương khác. Trước thực tế đó, HND xã Vị Thủy luôn trăn trở tìm giải pháp giúp giảm bớt gánh nặng cho hội viên người dân tộc, cũng là góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của Hội. Ông Đỗ Thành Ny, Phó Chủ tịch HND xã Vị Thủy, cho biết: “Trong phạm vi của HND xã, chúng tôi cũng đã giúp cho hội viên tất cả. Tuy nhiên, kinh phí hoạt động của Hội cũng hạn chế, nên dù có lòng chúng tôi cũng không đủ sức giúp đỡ. Trong lúc đó, chúng tôi đã nghĩ sao mình không kêu gọi sự giúp đỡ từ những nhà mạnh thường quân, có sự chung tay của toàn xã hội thì chắc chắn đời sống của hội viên sẽ được cải thiện hơn và “Hũ gạo tình thương” ra đời từ đó”. Nhận thấy đây là sáng kiến mới, nên HND xã Vị Thủy đã mạnh dạn đăng ký lên HND tỉnh làm chương trình đột phá trong năm 2011. Tuy nhiên, khi bắt tay vào thực hiện thì HND xã đã gặp không ít khó khăn do mọi người chưa hiểu hết ý nghĩa hoạt động của “Hũ gạo tình thương”. Ông Danh Đê, Chi hội trưởng HND ấp 8, chia sẻ: “Khi chúng tôi đến vận động các nhà mạnh thường quân quyên góp cho “Hũ gạo tình thương”, thì thường mọi người tỏ ý không đồng tình vì họ cho rằng đồng bào người dân tộc đã có nhiều ưu đãi, hoặc do họ không đam mê lao động mới dẫn đến nghèo. Nhiều lúc thuyết phục mãi mà không được, nên chúng tôi cũng nản lắm, nhưng nghĩ đến hoàn cảnh khó khăn của hội viên thì chúng tôi lại được tiếp thêm động lực để thực hiện công việc ý nghĩa này”. Chính vì thế, ngoài tinh thần chịu khó, cán bộ Hội còn không ngừng trau dồi các kỹ năng giao tiếp để công việc đạt được hiệu quả cao hơn, nhất là làm cho mọi người hiểu được mục đích của “Hũ gạo tình thương”. Tuy chỉ mới thực hiện từ đầu năm, nhưng nhờ công tác dân vận khéo nên HND xã Vị Thủy đã vận động được 1,7 tấn gạo, giúp cho hàng trăm hội viên người dân tộc giảm bớt khó khăn trong cuộc sống.

 

Ông Đỗ Thành Ny cho biết thêm: “Chương trình được phát động không ngoài ý nghĩa san sẻ khó khăn cùng hội viên người dân tộc. Trong những năm sau nếu có điều kiện chúng tôi vẫn mong muốn được tiếp tục thực hiện, để có thêm nhiều cơ hội chăm lo cho hội viên dân tộc. Ngoài cách giúp đỡ tức thời là hỗ trợ gạo nhân các dịp lễ tết, thì HND xã còn phối hợp cùng  Phòng NN&PTNT huyện hỗ trợ cây, con giống cũng như mở các lớp chuyển giao khoa học kỹ thuật để hội viên người dân tộc có thể phát triển kinh tế lâu dài”.

 

Bài, ảnh: LAN CHI