Xã Trường Long Tây ngày càng xuất hiện nhiều tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi, trong đó có nhiều đoàn viên, thanh niên (ĐVTN). Để có được thành quả ấy, ngoài sự nỗ lực của bản thân, thì số ĐVTN này còn nhận được sự hỗ trợ không nhỏ từ tổ chức Đoàn các cấp.
Theo sự giới thiệu của Xã đoàn Trường Long Tây, chúng tôi đến thăm gia đình đoàn viên Võ Văn Tín, chi đoàn ấp Trường Thuận A, xã Trường Long Tây - là một điển hình chí thú làm ăn vươn lên thoát nghèo tại địa phương. Trời đã quá trưa, nhưng anh vẫn cùng gia đình miệt mài lể từng con ốc bươu vàng, băm từng con cá tạp để chuẩn bị thức ăn buổi chiều cho cá lóc nuôi trong 3 vèo của gia đình. Lau những giọt mồ hôi trên trán, anh Võ Văn Tín kể: “Gia đình tôi chỉ mới đỡ hơn từ vài năm gần đây thôi, chớ lúc trước cực lắm. Ở vùng quê mà, nên cuộc sống đều dựa tất cả vào cây lúa, nhưng gia đình chỉ có vài công đất ruộng nên cứ thiếu trước hụt sau, nhiều lúc muốn làm thêm gì đó để tăng thêm thu nhập, nhưng cũng không biết bắt đầu từ đâu”.
 |
|
Anh Võ Văn Tín đã tìm được mô hình phát triển kinh tế phù hợp. |
Những tưởng cuộc sống cứ mãi như vậy, nhưng vào đầu năm 2008, anh Tín và những ĐVTN khác được Xã đoàn Trường Long Tây tổ chức cho đi tham quan mô hình nuôi cá trong vèo mùa nước nổi tại huyện Vị Thủy. Khi nhận thấy mô hình trên đã mang lại nguồn thu nhập không nhỏ cho người dân nơi đây, nhất là những gia đình ít đất sản xuất, anh Tín đã trình bày mong muốn được thực hiện mô hình nuôi cá trong vèo với Xã đoàn và anh không khỏi vui mừng khi được mọi người nhiệt tình ủng hộ. Hiện, mô hình nuôi cá mùa nước nổi đã mang lại cho gia đình anh Tín nguồn thu nhập ổn định từ 7-8 triệu đồng/vụ. Với số lợi nhuận thu được từ nuôi cá, cộng với làm lúa 3 vụ đã giúp gia đình anh từng bước vượt qua khó khăn.
Cũng có hoàn cảnh khó khăn, nhưng anh Lê Văn Quang, ở ấp Trường Phước A lại được Xã đoàn Trường Long Tây trợ giúp bằng cách khác. Trong một lần tình cờ, anh Quang được người quen giới thiệu về mô hình nuôi gà tập trung. Nhận thấy nguồn lợi kinh tế rất khả quan, nhưng do không có vốn để đầu tư nên anh cũng đành gác lại kế hoạch. Khi biết được hoàn cảnh của anh, Xã đoàn đã xét cho anh được vay từ nguồn vốn xoay vòng của đoàn viên với số tiền 7 triệu đồng. Với số tiền ấy, anh đã đầu tư mua 50 con giống và trang thiết bị cần thiết để phục vụ cho việc chăn nuôi. Đến nay, đàn gà của anh đã lên trên 300 con và lợi nhuận cũng ngày một tăng. Anh Quang chia sẻ: “Cũng nhờ những đồng vốn vay của Xã đoàn mà tôi mới có thể thực hiện được kế hoạch của mình, từ đó chất lượng đời sống gia đình tôi đã cải thiện được rất nhiều, các con tôi được chăm lo đầy đủ hơn trước”.
Anh Nguyễn Tân Em, Bí thư Xã đoàn Trường Long Tây, cho biết: “Thời gian qua, chúng tôi đã thực hiện nhiều biện pháp thiết thực để đồng hành cùng ĐVTN lập thân lập nghiệp, như thông qua các tổ tiết kiệm, tổ hùn vốn xoay vòng để giúp cho ĐVTN có vốn thực hiện những ý tưởng của mình, hoặc là tổ chức những chuyến tham quan, những lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật để họ áp dụng vào sản xuất có hiệu quả. Từ đó càng làm tăng thêm nhiệt huyết của họ khi đến với tổ chức đoàn”. Hiện nay, 14/14 chi đoàn trực thuộc Xã đoàn đều có tổ hùn vốn tiết kiệm với số vốn huy động được trên 60 triệu đồng, đã giúp cho hàng trăm lượt ĐVTN được tiếp cận nguồn vốn vay để thực hiện các mô hình sản xuất.
Anh Nguyễn Tân Em cho biết thêm: “Cũng trên nền tảng tự huy động nội lực, trong 6 tháng đầu năm, Xã đoàn đã thành lập được 2 câu lạc bộ (CLB) hùn vốn, 2 CLB tiền hôn nhân, 2 CLB gia đình trẻ. Tất cả các câu lạc bộ này đều hoạt động dựa trên sự thỏa thuận đóng góp giữa các thành viên. Trong thời gian tới, Xã đoàn sẽ tiếp tục nhân rộng mô hình các CLB, cụ thể sẽ cho ra mắt thêm 2 CLB gia đình trẻ. Sở dĩ tập trung nhiều vào đối tượng này vì chúng tôi biết rằng, những gia đình trẻ thường gặp nhiều khó khăn trong bước đường tạo dựng gia đình riêng, nếu có sự giúp đỡ kịp thời thì họ sẽ có được cuộc sống tốt hơn trong tương lai”.
Bài, ảnh: LAN CHI