Thời gian qua, đời sống của đại bộ phận đồng bào dân tộc Khmer ở xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ không ngừng được nâng lên. Có được thành công ấy ngoài sự nỗ lực của bà con, còn có sự giúp đỡ kịp thời của Đảng bộ và chính quyền địa phương.
Căn nhà của vợ chồng anh Danh Phola, ngụ ấp 10, xã Lương Nghĩa được đưa vào sử dụng trước Tết Nguyên đán 2011, dù chưa có đầy đủ tiện nghi, nhưng vẫn thật ấm áp tình người. Sống trong căn nhà mới, anh càng nhớ những tháng ngày đã qua và thêm trân trọng những gì mình đang có. Anh Danh Phola cho biết: “Trước đây, gia đình tôi tá túc trong cái chòi nhỏ. Ước mơ có một căn nhà đàng hoàng để vợ con bớt khổ, nhưng không làm được”. Do không có đất sản xuất và không có nghề nghiệp ổn định, nên hàng ngày, vợ chồng anh phải đi làm thuê kiếm sống. Khi hết mùa lúa, anh Danh Phola tiếp tục sang những địa phương khác để xin làm phụ hồ. Công việc tuy vất vả, nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Chi phí sinh hoạt ngày càng thêm nặng khi các con anh lần lượt đến trường và mơ ước về một căn nhà lại càng vượt xa khả năng thực hiện. Xét thấy gia đình anh thuộc diện khó khăn và bản thân anh cũng chí thú làm ăn, nên đầu năm 2011, chính quyền xã Lương Nghĩa đã xét cho gia đình anh được hỗ trợ định canh định cư theo Quyết định 33 của Chính phủ. Với số tiền được Nhà nước hỗ trợ là 37 triệu đồng, anh đã dùng để mua nền nhà và cất một ngôi nhà tương đối vững chắc. Số còn lại anh mua được 1 công đất ruộng và 2 con heo giống để sản xuất sau này. Anh cảm động nói: “Nhờ sự giúp đỡ của Đảng và Nhà nước mà tôi có nhà để ở, có đất để làm ăn. Mặc dù vẫn còn nhiều khó khăn, nhưng tôi sẽ luôn lao động hết mình để thoát nghèo, xứng đáng với lòng tin của mọi người dành cho bản thân tôi và gia đình”.
 |
|
Nhờ vốn hỗ trợ định canh định cư, cuộc sống của gia đình anh Danh Phola đã được cải thiện. |
Chúng tôi cũng đến thăm gia đình anh Danh Dũng, ngụ ấp 10, xã Lương Nghĩa là một trong những hộ được hỗ trợ định canh định cư theo Quyết định 33 của Chính phủ. Trước đây, anh Danh Dũng phải đi chăn trâu cho những hộ khác, còn vợ anh thì đi làm thuê. Anh luôn ước mơ có được một ngôi nhà đúng nghĩa, một mảnh ruộng của riêng mình. Để thực hiện ước mơ ấy, anh lao động cật lực bất kể sớm hôm, nhưng ước mơ ấy ngày càng xa vời khi đứa con ra đời đồng nghĩa với chi phí gia đình cũng tăng cao. Thấy được hoàn cảnh của anh Dũng, đầu năm 2011, chính quyền xã Lương Nghĩa đã xét và hỗ trợ cho gia đình anh số tiền 37 triệu đồng để mua đất, cất nhà và còn dư tiền để mua 1,5 công đất ruộng. Anh bày tỏ: “Gia đình tôi đã đỡ hơn trước nhiều lắm, nếu lúc trước cực 10 thì bây giờ chỉ còn khoảng 5 thôi”. Câu nói của anh thật chân chất, nhưng ẩn chứa trong ấy biết bao niềm vui.
Xã Lương Nghĩa có trên 600 gia đình người dân tộc Khmer, trong đó tỷ lệ hộ nghèo chiếm gần 80%. Đa phần người dân tộc Khmer ở đây là lao động phổ thông, ít đất sản xuất, nên sinh sống chủ yếu là làm thuê. Do đó, nhu cầu về nhà ở của đối tượng này luôn ở mức cao, đây thật sự là một thử thách đối với Đảng bộ và chính quyền địa phương. Để giải quyết vấn đề trên, trong quá trình thực hiện Chương trình 135, giai đoạn II của Chính phủ, xã Lương Nghĩa còn xét cho trên 200 hộ được thụ hưởng theo Quyết định 74 về sản xuất và chuyển đổi ngành nghề, với tổng số tiền hỗ trợ trên 700 triệu đồng; xét cho 65 hộ được thụ hưởng theo Quyết định 32 và 126 về phát triển sản xuất với tổng số tiền trên 300 triệu đồng… Tính từ năm 2008 đến nay, đã hỗ trợ cho hàng trăm hộ gia đình người dân tộc Khmer theo Chương trình 135 với tổng số tiền trên 10,5 tỉ đồng.
Ông Lương Giang Nam, Phó Chủ tịch UBND xã Lương Nghĩa, cho biết: “Ngoài nguồn vốn hỗ trợ, chính quyền xã cũng đã thực hiện nhiều cách làm thiết thực để giúp bà con phát triển kinh tế, như mở các lớp tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật cho đồng bào người dân tộc, hỗ trợ cây con giống, mở các lớp học nghề để bà con có thêm điều kiện lao động sản xuất. Hiện nay, số cán bộ người dân tộc tham gia công tác ở xã trên 20 người, số cán bộ đứng trong hàng ngũ của Đảng trên 10 người và hàng chục con em đồng bào người dân tộc đang học tập tại các trường đại học”. Kết quả đó đã phần nào nói lên bước đột phá trong công tác chăm lo cho đồng bào người dân tộc tại xã Lương Nghĩa. Từ những cách làm thiết thực, trong thời gian tới, chất lượng đời sống của đồng bào người dân tộc sẽ không ngừng nâng lên, tạo tiền đề vững chắc để phát triển bền vững sau này.
L.CHI - K.LIÊN