Thời gian qua, xã Vị Thanh (huyện Vị Thủy) kết hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh triển khai chương trình, dự án cấp nước sạch cho người dân trong xã. Đây là điều kiện quan trọng để xã Vị Thanh hoàn thành tiêu chí nông thôn mới về nước sạch.
Chị Lê Hữu Kỳ Diệu, ở ấp 1, xã Vị Thanh phấn khởi khi được Nhà nước đầu tư xây dựng trạm cấp nước tại địa phương. Từ nay, bà con nơi đây sẽ được sử dụng nguồn nước sạch. Chị Diệu cho biết: “Trước đây, gia đình tôi thường lấy nước sông phục vụ cho sinh hoạt, dù biết rằng nước không sạch vì có nhiều chất thải, nhưng không có nguồn nước khác thay thế. Từ khi được tiếp cận với nguồn nước máy do Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh đầu tư xây dựng thì bà con nơi đây rất vui mừng. Tuy tốn ít tiền đóng hàng tháng, nhưng không còn lo lắng về sử dụng nước bị nhiễm phèn, bị nhiễm bẩn nữa”. Việc người dân ngày càng có ý thức trong vấn đề sử dụng nguồn nước sạch, một mặt, vì tiện lợi, mặt khác giá cả hợp với túi tiền của bà con nông thôn. Như gia đình chị Diệu, bình quân chỉ xài khoảng 5m3 nước/tháng, giá 3.100đ/m3, chỉ mất khoảng 16.000 đồng. Nếu so với tiền điện dùng để bơm mô-tơ trước kia thì sử dụng nước máy rẻ hơn nhiều.
|
Từ năm 2007-2009, UBND xã Vị Thanh kết hợp với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh Hậu Giang đầu tư xây dựng và đưa vào sử dụng 2 trạm cấp nước liên xã Vị Thanh, Vị Đông, Vị Bình của huyện Vị Thủy và xã Tân Hòa của huyện Châu Thành A. 2 Trạm cấp nước tập trung này có tổng công suất 1.280m3/ngày đêm, phục vụ nước sạch cho hơn 1.900 hộ dân chủ yếu sống dọc theo 2 bên tuyến kênh xáng Xà No. |
Mặc dù, nhà sống gần mé kênh xáng Xà No, nhưng gần 10 năm nay, chưa bao giờ gia đình bà Phan Thị Hỏn, ở cùng ấp 1 sử dụng nguồn nước sông để phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày. Bà Hỏn chia sẻ: “Gia đình tôi gắn nước máy đã 10 năm nay. Lúc trước, cũng sử dụng nước dưới sông vào sinh hoạt gia đình, nhưng nước sông càng ngày càng ô nhiễm, nhất là khi nước ròng, xà lan cát chạy làm cho nguồn nước rất bẩn. Từ khi có đường ống nước kéo ngang nhà, tôi và bà con nơi đây mừng lắm. Hiện tại, gia đình đã mua nước đóng bình để uống, còn mọi sinh hoạt khác như: tắm, giặt, nấu nướng đều sử dụng nước máy”.
 |
|
Người dân xã Vị Thanh đã được sử dụng nguồn nước sạch từ trạm cấp nước liên xã. |
Còn ông Phạm Thanh Nhỏ, cùng ấp 1 luôn than phiền khi nhắc lại chuyện sử dụng nước sông. Ông Thảo bộc bạch: “Mùa mưa còn dùng nước sông được, đến mùa khô nước ròng có lúc đục như nước vo gạo. Những khi bà con bơm nước trong ruộng ra để gieo sạ lúa thì không xài được. Nếu muốn sử dụng, phải xách từng thùng đổ vào lu rồi lóng phèn qua đêm mới sử dụng được. Vừa tốn công lại tốn sức, nhưng vẫn không hợp vệ sinh. Từ khi có nhà máy nước đến giờ, người dân nơi đây rất phấn khởi, nước đã qua các khâu xử lý rất kỹ lưỡng của nhà máy, bà con chỉ việc “vặn” van là có nước sạch sử dụng, rất tiện lợi và an tâm về chất lượng. Bà con nơi đây còn có ý thức làm cầu vệ sinh, xóa dần cầu ao, sông góp phần quan trọng trong công tác bảo vệ môi trường vùng nông thôn”.
Phó Chủ tịch UBND xã Vị Thanh Mai Văn Bình, cho rằng: Trong những năm gần đây, người dân nông thôn ngày càng có ý thức trong vấn đề sử dụng nguồn nước sạch, phục vụ sinh hoạt gia đình. Trước kia, trên địa bàn xã có xây dựng trạm cấp nước mini, nhưng qua nhiều năm sử dụng nguồn nước không đủ để phục vụ nhu cầu người dân. UBND xã đã đề xuất với Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh nâng cấp mở rộng trạm cấp nước nhằm giải quyết nhu cầu nước sạch và nâng tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh theo quy chuẩn quốc gia. Bên cạnh nâng cấp mở rộng các trạm cấp nước hiện có, xã còn kết hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho bà con vùng sâu, vùng xa, mỗi hộ vay 4 triệu đồng mua bồn chứa để có nguồn nước hợp vệ sinh sử dụng. Khi lắp đặt các trạm cấp nước tập trung, UBND xã cùng trung tâm nước tiến hành di dời các trạm mini vào vùng sâu để bà con nông thôn có được nguồn nước sạch sử dụng. Hiện tại, số hộ sử dụng nước hợp vệ sinh của xã đạt 92,37%, vượt 17,37% theo tiêu chí nông thôn mới. Trong thời gian tới, xã tiếp tục đề xuất với trung tâm nước mở rộng thêm đường ống chính vào các tuyến đông dân cư, đồng thời kéo các nhánh rẽ vào vùng sâu, vùng xa để phục vụ tốt hơn nhu cầu sử dụng nguồn nước sạch trong nông thôn, xóa dần tỷ lệ hộ sử dụng nước không an toàn ở địa phương…
Bài, ảnh: HỮU PHƯỚC