Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
QUỐC PHÒNG - AN NINH
Đại tá Võ Văn Út, Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh:
Công tác tuyển quân được chuẩn bị chu đáo
12/09/2011 10:12:16

Hôm nay, các huyện Châu Thành A, Châu Thành, Phụng Hiệp tổ chức Lễ giao quân đợt 2/2011. Xung quanh công tác chuẩn bị tuyển gọi thanh niên nhập ngũ đợt này, đại tá Võ Văn Út (ảnh), Phó Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết:  

 

- Thời gian để các đơn vị chuẩn bị công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ trong đợt 2 này khá dài, nên cơ bản các đơn vị đã thực hiện các bước chuẩn bị rất chặt chẽ, từ khâu đăng ký quản lý nguồn, xét duyệt chính trị, công khai hóa bình nghị. Qua kiểm tra ở các đơn vị, đặc biệt năm nay, huyện ủy, UBND các huyện, xã rất quan tâm tới công tác này. Điển hình như huyện Châu Thành A, năm nay vừa là điểm chỉ đạo khám sức khỏe và là điểm chỉ đạo đưa quân, nên đơn vị đã đầu tư rất kỹ càng. Châu Thành A đã chuẩn bị từ nơi khám sức khỏe, đến các phương tiện khám, rất chu đáo và đầy đủ. Đặc biệt các xã đã bố trí phương tiện đưa rước thanh niên lên huyện khám và sắp xếp chỗ ăn nghỉ chu đáo. Từ đó chất lượng khám sức khỏe của huyện đạt cao. Ngoài ra, các đơn vị còn lại cũng rất chú ý đến công tác khám sức khỏe, vì vậy đợt 2 này, có 1.766 thanh niên khám sức khỏe, qua đó đã khám đạt 903 thanh niên, đạt 51,13%, so với đợt 2/2010 tăng 11,3%...

 

* Công tác tuyển chọn thanh niên là đảng viên lên đường nhập ngũ đợt này có gì mới, thưa đại tá ?

 

- Hậu Giang nhiều năm qua là tỉnh có truyền thống đưa quân đạt tỷ lệ đảng viên cao. Chỉ tiêu trên giao 12%, nhưng nhiều năm qua đều đưa quân có tỷ lệ đảng viên, trung bình đạt 15% trở lên. Trong đợt này, trong tổng số 550 thanh niên lên đường nhập ngũ thì có 89 đảng viên, chiếm 16,18%. Tất cả các đảng viên đều sinh hoạt tại chi bộ cơ sở từ 3 lần trở lên.

 

Cũng phải nhìn nhận, một số năm đầu, vì chạy theo chỉ tiêu mà các đơn vị kết nạp đảng viên chất lượng không cao, trong khi số lượng đảng viên sau khi xuất ngũ trở về địa phương, lại đi nơi khác tìm việc làm gây rất nhiều khó khăn cho công tác chuyển sinh hoạt đảng và sinh hoạt của các đảng viên. Để chất lượng đảng viên được đảm bảo hơn, năm 2011 này, chúng tôi đã tham mưu với Tỉnh ủy, UBND tỉnh không cộng điểm thưởng như mọi năm cho các đơn vị, khi có số lượng đảng viên vượt so với quy định, nhưng vẫn thắt chặt thông qua việc trừ điểm các đơn vị nếu không đạt chất lượng đảng viên. Với cách làm này, chúng tôi tin tưởng rằng, chất lượng đảng viên của các thanh niên nhập ngũ sẽ cao hơn. 

 

* Thưa đại tá, còn về công tác đón quân nhân xuất ngũ trở về địa phương của các đơn vị được chuẩn bị như thế nào ?

 

- Đây là công việc thường xuyên, gắn liền với công tác tuyển quân hàng năm của các đơn vị. Nên thời gian qua, các huyện, thị, thành cơ bản làm tốt công tác này. Phía Bộ CHQS tỉnh có trách nhiệm chỉ đạo cho các huyện, thị, thành trực tiếp thực hiện công tác đón quân nhân xuất ngũ, nên tùy vào cách thức tổ chức lễ đón, rước quân nhân của từng đơn vị, nhưng vẫn phải bám vào Luật Nghĩa vụ quân sự.

 

Bên cạnh đó, phía Bộ CHQS tỉnh có trách nhiệm phối hợp cùng với Sở Lao động - Thương binh và Xã hội lập kế hoạch, tổ chức dạy nghề và giải quyết việc làm cho quân nhân. Mỗi quân nhân trước khi trở về địa phương đều được cấp một phiếu học nghề miễn phí của Bộ Quốc phòng, các quân nhân sẽ được học nghề miễn phí trong toàn quốc. Tuy nhiên về công tác này, thời gian qua chúng tôi cũng có nhiều băn khoăn, phía chúng tôi, lúc nào cũng mong muốn anh em bộ đội xuất ngũ trở về địa phương đều có công ăn việc làm, đều được bố trí vào các tổ chức chính trị xã hội. Nhưng kết quả vẫn chưa được như mong muốn, đây là khó khăn chung mà tỉnh đang từng bước khắc phục.

 

* Xin cảm ơn đại tá !

QUỐC TRUNG thực hiện