Chương trình vay vốn tín dụng đối với học sinh, sinh viên (HSSV) nghèo đã được triển khai nhiều năm nay và đã nhanh chóng đi vào cuộc sống. Nhiều HSSV nghèo đã được trợ vốn để tiếp tục theo học. Tuy nhiên, bước vào năm học mới 2011-2012, trong điều kiện khó khăn về nguồn vốn, liệu chương trình có đảm bảo cho vay như mọi năm? Về vấn đề này, ông Nguyễn Thanh Triều (ảnh nhỏ), Giám đốc Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội Hậu Giang, cho biết:
 |
|
Cán bộ Ngân hàng CSXH làm hồ sơ giải ngân cho hộ gia đình HSSV vay vốn thuộc phường 3, thành phố Vị Thanh. |
- Thuận lợi năm nay đối với chương trình cho vay HSSV, vì đầu năm đã có nguồn. Vốn cho vay HSSV nằm chung nguồn cho vay lao động nông thôn, nhưng do nguồn cho vay lao động nông thôn chưa cho vay được nhiều nên nguồn cho vay HSSV thuận lợi hơn. Bên cạnh đó, quan điểm của năm nay là tập trung cho vay HSSV và đào tạo nghề nông thôn.
Nguồn vốn vay chương trình tín dụng HSSV chi nhánh được Trung ương thông báo từ đầu năm cho cả năm 2011, với số vốn thông báo là 93 tỉ đồng, trong đó đã giải ngân cho học kỳ II năm học 2010-2011 hết 24,36 tỉ đồng, chỉ tiêu nguồn vốn để giải ngân đến cuối năm còn 68,64 tỉ đồng được dùng để giải ngân cho vay HSSV học kỳ I năm học 2011-2012 và cho vay đào tạo nghề cho lao động nông thôn và bộ đội xuất ngũ.
Trong học kỳ này dự kiến sẽ giải ngân cho 7.750 HSSV (kể cả số mới trúng tuyển) với số tiền khoảng 37,75 tỉ đồng. Như vậy, nguồn vốn chương trình tín dụng HSSV đảm bảo nhu cầu giải ngân năm nay.
* Thưa ông, được biết từ năm 2010, những hộ vay vốn chương trình tín dụng HSSV do khó khăn đột xuất về tài chính sẽ không được tiếp tục cho vay. Vậy, việc điều chỉnh cho vay đối với những đối tượng này như thế nào ?
- Đúng vậy, thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Tổng Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) đã ban hành Văn bản 2287/NHCS-TDSV ngày 16-6-2010 và Văn bản số 2547/NHCS-TDSV ngày 15-10-2010. Theo đó, kể từ ngày 16-9-2010, các trường hợp vay vốn tín dụng HSSV do nguyên nhân khó khăn đột xuất về tài chính chỉ được hỗ trợ vốn vay để vượt qua khó khăn tạm thời trong năm học đó với thời hạn vay tối đa 12 tháng.
Tuy nhiên, sang năm học mới, trường hợp hộ vay tiếp tục khó khăn về tài chính và được UBND cấp xã xác nhận thì tiếp tục được nhận tiền vay không quá 12 tháng tiếp theo, trường hợp năm học mới hộ vay có tên trong danh sách hộ nghèo thì làm thủ tục vay vốn như trường hợp đối với hộ nghèo.
* Để cho vay đúng đối tượng, cần những thủ tục gì và thực hiện như thế nào, thưa ông ?
|
Đến nay, tổng dư nợ cho HSSV vay trên địa bàn tỉnh Hậu Giang chiếm trên 25% tổng dư nợ cho vay, tương đương 221,5 tỉ đồng. |
- Để việc bình xét cho vay đúng đối tượng, trong năm học mới chi nhánh chỉ đạo các phòng giao dịch tiếp tục tham mưu UBND, Trưởng ban Đại diện Hội đồng quản trị NHCSXH các huyện, thị ban hành văn bản chỉ đạo UBND cấp xã, các hội đoàn thể nhận ủy thác và Ban quản lý tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) thực hiện rà soát các hộ có nhu cầu vay vốn có đủ điều kiện để vận động gia nhập tổ TK&VV (nếu chưa là thành viên tổ TK&VV), đồng thời tiến hành bình xét công khai dân chủ trước khi trình UBND xã, UBND xã căn cứ vào danh sách hộ nghèo, cận nghèo hoặc tùy điều kiện khó khăn thực tế của hộ vay (bệnh tật, tai nạn, hỏa hoạn, thiên tai, dịch bệnh) để xác nhận đối tượng vay vốn.
* Năm học mới, mức vay và đối tượng vay có gì khác trước, thưa ông ?
- Điểm mới trong năm học này là thực hiện theo Quyết định 853/QĐ-TTg ngày 3-6-2011 của Thủ tướng Chính phủ, từ ngày 1-8-2011 sẽ áp dụng mức vay tối đa đối với một HSSV là 1.000.000 đồng/tháng, đồng thời nâng lãi suất tiền vay từ 0,5%/tháng lên 0,65%/tháng đối với các khoản vay phát sinh từ ngày 1-8-2011 trở đi (các khoản vay đã nhận nợ trước ngày 1-8-2011 vẫn áp dụng mức vay đã ghi trên sổ TK&VV).
* Ngân hàng làm gì để gia đình có HSSV vào học các trường nắm bắt được chương trình cho vay, tiếp cận được nguồn vay ?
- Ngoài việc tham mưu UBND, Trưởng ban Đại diện HĐQT NHCSXH cấp huyện ban hành văn bản chỉ đạo như đã nói ở trên, chi nhánh và các phòng giao dịch thông qua báo, các đài truyền thanh để phối hợp tuyên truyền chính sách tín dụng HSSV đến từng hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Hậu Giang. Đồng thời, niêm yết các quy trình, thủ tục và các văn bản hướng dẫn trên Bảng thông tin tại 74 điểm giao dịch xã trong toàn tỉnh.
* Xin cảm ơn ông !
THÀNH XOÀN thực hiện