Thời gian qua, Hội Cựu chiến binh (CCB) huyện Long Mỹ đã thực hiện tốt nhiều biện pháp hỗ trợ, chăm lo cho hội viên. Nhờ vậy mà tình hình sản xuất cũng như chất lượng cuộc sống của hội viên CCB không ngừng được nâng cao.
* Thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp
Trong kế hoạch hoạt động của mình, Hội CCB huyện Long Mỹ đã đề ra nhiều nhiệm vụ cụ thể. Một trong những nhiệm vụ mà Hội CCB huyện rất quan tâm chính là nâng cao hiệu quả sản xuất cũng như chất lượng cuộc sống cho tất cả hội viên. Để thực hiện được điều đó, Hội CCB huyện đã đề ra nhiều biện pháp đồng bộ như: thực hiện tốt việc xây dựng nhà tình thương đồng đội cho hội viên khó khăn, giúp hội viên tiếp cận các nguồn vốn và kỹ thuật trong sản xuất, vận động hội viên tham gia vào các tổ hùn vốn, các câu lạc bộ sản xuất để giúp đỡ nhau phát triển kinh tế gia đình…
 |
|
Sự hỗ trợ của Hội CCB huyện đã giúp cho nhiều mô hình làm ăn của hội viên đạt hiệu quả cao. |
Trong công tác chăm lo cho đời sống hội viên từ đầu năm đến nay, Hội CCB huyện đã vận động quỹ xây dựng nhà tình thương đồng đội trên 200 triệu đồng. Từ nguồn vốn này, Hội đã xây dựng được 15 căn nhà (chỉ tiêu trên giao là 13 căn) cho những gia đình CCB gặp khó khăn về nhà ở. Do làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nên việc thu quỹ xây dựng nhà tình thương đồng đội của Hội CCB huyện luôn được thực hiện dễ dàng và đạt hiệu quả cao. Ngoài ra, với uy tín của mình, lãnh đạo hội còn tích cực vận động nguồn vốn từ bên ngoài để xây dựng được nhiều căn nhà tình thương đồng đội hàng năm. Hội cũng vận động quỹ khuyến học được hơn 24 triệu đồng (chỉ tiêu là 22 triệu đồng), dùng để mua sắm dụng cụ học tập cho con em gia đình hội viên nghèo. Hội đã lập hồ sơ mua hơn 1.000 thẻ bảo hiểm y tế cho hội viên, tổ chức lễ truy điệu cho 22 hội viên qua đời và thăm hỏi 26 hội viên đau ốm, bệnh tật…
Trong sản xuất, Hội CCB huyện đã liên kết với Ngân hàng Liên Việt và Ngân hàng Chính sách Xã hội hỗ trợ cho 204 hội viên vay với số tiền gần 17,1 tỉ đồng để phục vụ sản xuất. Các tổ hùn vốn cũng đã vận động hội viên đóng góp số tiền hơn 362 triệu đồng, để cho hội viên vay xoay vòng. Bên cạnh đó, Hội CCB huyện còn phối hợp với Hội Nông dân huyện và các ngành có chuyên môn thường xuyên tổ chức các buổi hội thảo nhằm giới thiệu các loại cây, con giống cho hiệu quả cao, cũng như truyền đạt các tiến bộ khoa học - kỹ thuật trong sản xuất để hội viên nắm và áp dụng thành công vào thực tế…
* Hiệu quả tích cực
Gia đình CCB Phạm Hồng Quang, ở ấp 5, thị trấn Long Mỹ có ít đất sản xuất, nhưng đông con và vợ ông lại mắc bệnh nặng trong khoảng thời gian dài, vừa mất cách đây không lâu nên cuộc sống gặp rất nhiều khó khăn. May mắn cho gia đình ông khi được Hội CCB huyện xem xét và cất cho căn nhà tình thương đồng đội để thoát khỏi cảnh “nhà dột, cột xiêu”. Ông Quang xúc động chia sẻ: “Hội CCB huyện rất quan tâm đến đời sống hội viên. Nhờ vậy mà nhiều gia đình CCB có hoàn cảnh khó khăn như tôi đỡ phần vất vả…”.
Nhờ sự hỗ trợ trong sản xuất từ Hội CCB huyện, đã giúp cho nhiều hội viên CCB nơi đây thực hiện các mô hình làm ăn có hiệu quả cao. Chúng tôi đến thăm mô hình sản xuất của ông Nguyễn Văn Bi, CCB ấp 5, thị trấn Long Mỹ, một trong nhiều hội viên được thụ hưởng và sử dụng có hiệu quả chính sách chăm lo, hỗ trợ từ Hội CCB huyện thời gian qua. Gia đình ông Bi hiện có hơn 22.000m2 đất trồng hoa màu, lúa và nuôi cá. Hàng năm, gia đình ông thu về lợi nhuận hơn 50 triệu đồng. Ông Bi chia sẻ: “Năm 2010, gia đình tôi được Hội CCB huyện giới thiệu cho vay hỗ trợ 20 triệu đồng từ Ngân hàng Chính sách Xã hội. Với số tiền này, gia đình tôi có điều kiện cải tạo và mở rộng quy mô sản xuất. Ngoài ra, tôi còn được tham dự các lớp chuyển giao khoa học - kỹ thuật, giới thiệu cây, con giống mới do Hội CCB huyện phối hợp với ngành chức năng tổ chức, nên sản xuất đạt hiệu quả cao hơn. Không chỉ có vậy, Hội CCB huyện còn khuyến khích chúng tôi tham gia vào các tổ hùn vốn hay các câu lạc bộ sản xuất để có thể giúp đỡ, hỗ trợ lẫn nhau”. Mô hình sản xuất của ông Bi là một trong 192 mô hình làm ăn có hiệu quả của hội viên nhờ sự hỗ trợ từ Hội CCB huyện Long Mỹ thời gian qua.
Ông Phạm Minh Tòng, Chủ tịch Hội CCB huyện Long My, phấn khởi nói: “Trong hoạt động của mình, Hội CCB huyện Long Mỹ luôn đặt lợi ích của hội viên lên hàng đầu. Cho nên, chúng tôi luôn đề ra và cố gắng thực hiện tốt nhiều biện pháp, nhằm mang lại thật nhiều lợi ích cho hội viên. Nhờ vậy mà nhiều gia đình hội viên khó khăn có được cuộc sống tốt hơn, nhiều người vươn lên khá giả do có mô hình sản xuất cho thu nhập hàng chục triệu đồng mỗi năm. Chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện tốt vai trò là một “cánh tay” đắc lực trong nhiệm vụ hỗ trợ, giúp đỡ hội viên”.
Bài, ảnh: TRƯỜNG SƠN