Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ
Khi dân hiểu việc sẽ thông
17/08/2011 11:10:03

Năm 2011, xã Xà Phiên (huyện Long Mỹ) đã làm tốt chiến dịch giao thông thủy lợi (GTTL) mùa khô. Có nhiều yếu tố để tạo nên thành công trên, nhưng quan trọng nhất vẫn là Đảng bộ và chính quyền đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động trong nhân dân.

 

Đến với ấp 4, xã Xà Phiên, chúng tôi không khỏi ngạc nhiên vì sự đổi mới đang diễn ra từng ngày tại nơi đây. Nếu như cách đây không lâu, bà con phải chật vật khi đi lại trong mùa mưa, các em học sinh phải xăn quần, lội sình đến trường, thì nay việc đi lại của bà con đã dễ dàng hơn rất nhiều nhờ vào con đường giao thông nông thôn mới được đưa vào sử dụng. Ông Nguyễn Sơn Tùng, Trưởng ấp 4, xã Xà Phiên vui mừng, nói: “Đường này lúc trước là đường mòn, khi trời mưa thì sình bùn nhiều, nên mọi người chẳng muốn đi đâu. Từ khi có đường lộ sạch, đẹp, thì việc đi lại của bà con trong ấp đã không còn vất vả như trước. Lưu thông mua bán được với những nơi khác, nên đời sống kinh tế của bà con cũng được nâng lên”.

 

Nhiều tuyến đường sạch, đẹp được xây dựng do làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân.


Tuyến đường kênh Mỹ Tiên tại ấp 4 là một trong 4 tuyến đường giao thông nông thôn được xã Xà Phiên hoàn thành theo phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, với tổng diện tích trên 15.700m2, đạt trên 107% chỉ tiêu đề ra. Ngoài xây dựng lộ giao thông, Đảng bộ và chính quyền xã Xà Phiên còn vận động nhân dân trong xã, các mạnh thường quân đóng góp và đã xây dựng được 6 cây cầu nông thôn, nạo vét 2 tuyến kênh nội đồng với diện tích trên 27.000m3, đạt gần 300% chỉ tiêu đề ra. Những con số ấn tượng ấy minh chứng cho cả một quá trình làm việc cật lực của tập thể cán bộ và nhân dân nơi đây. Ông Võ Minh Đằng, Bí thư xã Xà Phiên, chia sẻ: “Xã Xà Phiên có tỷ lệ hộ nghèo còn cao một phần cũng vì giao thông không thuận tiện, nhưng để bà con tự nguyện bỏ tiền ra để làm đường, làm cầu là việc không dễ dàng. Vì vậy, xã đã xác định phải tập trung vào công tác tuyên truyền về ý nghĩa thực hiện các công trình, để nâng cao ý thức của bà con. Từ đó, vận động bà con quyên góp để chung tay cùng xã thực hiện”. Từ đầu năm, xã Xà Phiên đã cho xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch GTTL mùa khô, sau đó mới tổ chức họp và triển khai ra dân. Tuy nhiên, để tránh trường hợp những bà con không đến dự họp sẽ không nắm được nội dung triển khai, nên ở mỗi ấp, xã đều cử cán bộ phụ trách đến từng hộ để tuyên truyền cho bà con. Lúc đầu, hiệu quả thực hiện chiến dịch GTTL chưa cao do người dân chưa thông với cách thực hiện của xã. Nhận thấy với cách làm “cào bằng”, vận động bà con đóng góp bằng nhau sẽ gây khó khăn cho những gia đình nghèo hay những gia đình có diện tích đất lớn nằm trong quy hoạch xây dựng đường giao thông, nên xã đã phân loại từng đối tượng hộ gia đình và có hướng hỗ trợ kịp thời. Ông Lê Hoài Hận, Chủ tịch xã Xà Phiên cho biết: “Khi làm lộ nông thôn, thì phần của người dân là hiến đất, làm nền hạ, Nhà nước thì tráng bê tông, còn làm cầu hay nạo vét kênh nội đồng thì chủ yếu tùy vào tấm lòng của mỗi hộ gia đình. Khi thực hiện, chúng tôi đã lập danh sách những hộ gia đình khó khăn để hỗ trợ một phần, phần còn lại vận động gia đình người dân đóng góp. Chúng tôi cũng liên hệ cùng các doanh nghiệp cung ứng vật tư, kéo dài thời hạn thanh toán, thường là đợi đến thu hoạch lúa mới trả, như vậy cũng giúp bà con yên tâm hơn khi tham gia xây dựng công trình”. Không chỉ vận động nhân dân trong xã, chính quyền xã còn tìm đến các nhà mạnh thường quân vốn là con em tại xã, nhưng đang công tác hoặc sinh sống tại địa phương khác để vận động. Nhờ sự kiên trì của đội ngũ cán bộ cùng với cách thức thực hiện có lý có tình mà trong năm 2011, tổng số tiền đầu tư trong chiến dịch GTTL mùa khô là trên 1,2 tỉ đồng, trong đó nhân dân đóng góp trên 600 triệu đồng, chưa tính đất được hiến tặng, đã góp phần giúp xã đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

 

Ông Võ Minh Đằng cho biết thêm: “Từ những kết quả đạt được, trong thời gian tới xã sẽ tiếp tục xây dựng kế hoạch thực hiện chiến dịch GTTL mùa khô năm 2012 sao cho sát với tình hình thực tiễn tại địa phương nhất, nếu hoàn thành sớm chúng tôi sẽ triển khai thực hiện ngay từ cuối năm 2011. Tất cả chỉ với mong muốn trong thời gian sớm nhất hệ thống giao thông nông thôn trong toàn xã sẽ được hoàn thiện, cũng là tạo thêm điều kiện để xã phát triển”.

Bài, ảnh: LAN CHI