Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
MÔI TRƯỜNG
Chủ động ứng phó trong mùa mưa bão
15/08/2011 13:45:39

Ngay từ đầu mùa mưa, Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão - Tìm kiếm cứu nạn (BCH PCLB-TKCN) huyện Châu Thành A đã chủ động xây dựng kế hoạch để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống thiên tai gây ra, nhằm hạn chế tối đa thiệt hại về con người, tài sản của Nhà nước và nhân dân.

 

* Bảo vệ dân cư

 

Theo BCH PCLB-TKCN huyện, trên cơ sở ưu tiên bảo vệ tính mạng, tài sản cũng như ổn định sản xuất và đời sống nhân dân khi có thiên tai xảy ra, các ngành, các cấp, các địa phương trong huyện đã tiến hành xây dựng kế hoạch bảo vệ dân cư thật cụ thể, phù hợp tình hình và điều kiện thực tế của đơn vị, địa phương mình quản lý. Theo đó, BCH PCLB-TKCN các xã, thị trấn thường xuyên khuyến cáo nhân dân tích cực đề phòng sét đánh và lốc xoáy để tránh thiệt hại. Đây là hiện tượng thiên tai xảy ra trong suốt mùa mưa bão. Thường xuyên theo dõi và kiểm tra các tuyến kênh, rạch có nguy cơ sạt lở cao để xây dựng kế hoạch đề phòng và chống sạt lở bảo vệ cơ sở hạ tầng cho các khu dân cư.

 

Kiểm soát phương tiện đò ngang trên địa bàn đang được huyện triển khai thực hiện.


Với đặc thù của vùng sông nước Hậu Giang, Châu Thành A là địa bàn có hệ thống kênh rạch chằng chịt, lại là huyện đầu nguồn của tỉnh có khả năng ảnh hưởng lớn khi có mưa bão xảy ra. Do đó, BCH PCLB-TKCN đã yêu cầu các xã, thị trấn trong huyện đẩy mạnh thực hiện công tác kiểm tra, rà soát tất cả đò ngang, đò dọc vận chuyển hành khách, phải đảm bảo an toàn về phương tiện và có đầy đủ áo phao, phao cứu sinh đề phòng sự cố trong mùa mưa bão. Chỉ đạo người dân tháo dỡ chà nò và các vật cản trên kênh, rạch để thoát lũ nhanh. Ngành NN&PTNT cùng các địa phương trong huyện theo dõi thường xuyên diễn biến tình hình sạt lở ven các tuyến kênh chính như kênh xáng Xà No, Ba Láng, KH 9… nhằm kịp thời cảnh báo cho nhân dân biết để chủ động đối phó, di dời đến nơi ở mới an toàn. Phó Chủ tịch UBND huyện Hồ Hoàng Ưng, kiêm Trưởng BCH PCLB-TKCN huyện Châu Thành A, khẳng định: Tình hình khí tượng thủy văn trong những năm gần đây diễn biến phức tạp, mưa nắng thất thường, không theo quy luật. Vì thế, các cấp, các ngành cần phải đề cao cảnh giác và đẩy mạnh tuyên truyền vận động nhân dân chằng chống nhà cửa, giằng mái tôn bằng bao cát, phát quang cây cối xung quanh nhà và gần đường dây điện. Lập kế hoạch cụ thể bố trí dân cư trú ẩn tại chỗ, tính đến phương án di tản dân khỏi vùng tâm bão đến nơi an toàn khi có thiên tai xảy ra. Tuyên truyền, vận động nhân dân bảo vệ trẻ em trong mùa mưa lũ, trường hợp khi có lũ lớn, kéo dài, các xã, thị trấn có kế hoạch tổ chức điểm giữ trẻ mùa lũ…

 

* Gìn giữ ruộng đồng

 

Tính đến nay, huyện Châu Thành A đã kiện toàn xong BCH PCLB-TKCN ở các ban, ngành và đoàn thể các cấp. Tổ chức tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm về công tác chỉ đạo PCLB-TKCN năm 2010, làm rõ nguyên nhân, những mặt còn hạn chế, yếu kém để có biện pháp khắc phục ngay. Trên cơ sở đó, xây dựng kế hoạch PCLB-TKCN năm 2011 theo phương châm “4 tại chỗ” (chỉ huy tại chỗ, lực lượng tại chỗ, vật tư phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ).

Với vai trò là đơn vị thường trực BCH PCLB-TKCN, Phòng NN&PTNT huyện được giao trách nhiệm quản lý quá trình canh tác của nhân dân. Vì vậy, phòng đã tăng cường phối hợp cùng với các xã, thị trấn phát động nhân dân gia cố đê bao ngăn lũ bảo vệ lúa vụ 3, vườn cây ăn trái, rau màu các loại bằng các việc làm cụ thể theo từng vùng, từng khu vực. Theo đó, đối với vùng nuôi thủy sản trên ruộng lúa ở các xã Trường Long Tây, Trường Long A, Tân Hòa, thị trấn Bảy Ngàn thì tiến hành vận động nhân dân thường xuyên theo dõi diện tích thả nuôi để phát hiện, gia cố kịp thời; chuẩn bị lưới cước che chắn đề phòng nước lên nhanh đột xuất, thu hoạch sớm khi được giá hoặc thu gom về ao an toàn.

 

Đối với các khu vực trồng cây ăn trái tập trung ở 5 xã, thị trấn gồm Nhơn Nghĩa A, Thạnh Xuân, Tân Phú Thạnh, Cái Tắc, Rạch Gòi sẽ vận động bà con bắt tay gia cố hệ thống đê bao, cống đập đảm bảo chống được lũ lớn; chuẩn bị phương tiện máy bơm nước, xăng dầu sẵn sàng bơm thoát nước khi có lũ về hoặc mưa dầm. Chủ tịch UBND xã Tân Hòa Huỳnh Văn Thuận cho biết: Phần lớn diện tích lúa vụ 3 của xã đã được trên 40 ngày tuổi đang phát triển tốt, người dân đã tranh thủ xuống giống sớm để tránh lũ, nhưng không vì thế chủ quan, lơ là. BCH PCLB-TKCN đã phân công cho các thành viên túc trực ngày đêm, cũng như kết hợp với các đoàn thể của xã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân quan tâm gia cố hệ thống đê bao, cống đập gìn giữ ruộng đồng.

 

Ông Hồ Hoàng Ưng, Phó Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, cho rằng: Hầu hết diện tích lúa của huyện có hệ thống đê bao, cống đập khá hoàn thiện, đảm bảo cho người dân canh tác được 3 vụ lúa trong năm, nhất là tuyến đê bao Ô Môn - Xà No có thể giúp ngăn lũ cho đồng ruộng. Tuy nhiên, BCH PCLB-TKCN đã chỉ đạo cho ngành nông nghiệp huyện khuyến cáo bà con nông dân tranh thủ xuống giống lúa vụ 3 sớm, khuyến khích lựa chọn những loại giống lúa chất lượng, có thời gian sinh trưởng ngắn để sản xuất nhằm thu hoạch trước khi lũ chính vụ tràn về. Bên cạnh đó, phân công Phòng Kinh tế - Hạ tầng hoàn chỉnh các tuyến giao thông kết hợp với đê bao chống lũ, tu sửa các đoạn đường bị sạt lở để đi lại của người dân được dễ dàng, góp phần bảo vệ mùa màng an toàn trong mùa mưa bão. 

Bài, ảnh: NGUYỄN NGUYỄN