Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
AN NINH TRẬT TỰ
Hiệu quả nhờ nhân dân
03/08/2011 13:55:38

Phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc tại thành phố Vị Thanh nhiều năm qua đã thu được nhiều kết quả tốt, ngày càng có nhiều mô hình đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn, ý thức tự giác chấp hành pháp luật ngày càng cao…

 

* Hiệu quả từ các mô hình 

 

Những năm trước, an ninh trật tự (ANTT) tại ấp 3, xã Vị Tân, thành phố Vị Thanh diễn biến tương đối phức tạp, tình trạng thanh niên tụ tập đêm khuya nhậu nhẹt diễn ra thường xuyên, không những thế, có những thời điểm trộm cắp vặt luôn xảy ra khiến người dân lo lắng. Trước tình hình đó, đầu tháng 8-2010, mô hình “Nhân dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” được Công an thành phố Vị Thanh xây dựng thí điểm tại ấp 3, với mục đích vận động bà con nhân dân tham gia đấu tranh phòng chống tội phạm. Trước tiên là vận động các gia đình không để con em liên quan đến tội phạm và tệ nạn xã hội. Ông Trần Văn Mai, ngụ tại ấp cho biết: “Mô hình “Nhân dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” được xây dựng và hoạt động cho đến nay được một năm, đã phát huy hiệu quả, tinh thần đoàn kết cùng tham gia phòng chống tội phạm được nâng lên, bà con rất đồng tình. Tình trạng thanh thiếu niên tập tụ đêm khuya nhậu nhẹt, trộm cắp vặt đã giảm rất nhiều…”. 

 

Quần chúng nhân dân xã Vị Tân nhận giấy khen vì có thành tích nhân dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội.


Xác định nhiệm vụ giữ gìn ANTT là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân, ông Bùi Thanh Cảnh, ngụ tại ấp 3, xã Vị Tân chia sẻ: “Mô hình “Nhân dân phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội” đã thu hút đông đảo bà con tham gia, các hộ gia đình phải có trách nhiệm giáo dục con cái trong gia đình nghiêm chỉnh chấp hành pháp luật. Các tuyến đường ở ấp ban đêm đèn treo sáng trưng, tội phạm đã giảm rất nhiều, bà con rất yên tâm”. Tuy nhiên, để mô hình tiếp tục phát huy hiệu quả tốt hơn nữa, ông Cảnh cũng mong muốn Ban chỉ đạo mô hình cần kiểm tra thường xuyên, nhắc nhở các hộ gia đình thực hiện, tuyên dương, khen thưởng kịp thời các cá nhân, gia đình có công, hay tham gia tốt phong trào, có như vậy hiệu quả mô hình chắc chắn sẽ cao hơn. Khi bắt được tội phạm, phải xử lý nghiêm, đúng pháp luật, như thế mới đủ sức răn đe.

 

Khu vực 2, phường 4 sau khi triển khai thực hiện mô hình “Nhân dân khu vực 2, phường 4 quyết tâm giữ gìn ANTT”, hiện nay tại khu vực hầu hết các hộ dân đều có đèn trước ngõ, mỏ trong nhà, dán cam kết và quy ước thực hiện mô hình trước cửa nhà; tự giác giáo dục các thành viên trong gia đình không tham gia các hoạt động phạm tội. Trưởng Công an phường 4, thành phố Vị Thanh, Thiếu tá Huỳnh Quốc Việt chia sẻ: “Cho đến thời điểm này, phường đã xây dựng hoàn chỉnh được một mô hình, đang tiếp tục xây dựng thêm một mô hình nữa. Mô hình đã phát huy tốt vai trò đoàn kết gắn bó giúp nhau của quần chúng nhân dân. Ban điều hành mô hình phối hợp tốt với người dân tham gia hòa giải các vụ tranh chấp, mâu thuẫn. Giáo dục các đối tượng có biểu hiện vi phạm pháp luật, giúp đỡ các đối tượng hoàn lương tái hòa nhập cộng đồng. Thời gian qua, người dân đã có ý thức cảnh giác, phát hiện tố giác, vây bắt tội phạm, giữ gìn vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy, nghiêm chỉnh chấp hành các quy định về an toàn giao thông. Đặc biệt quần chúng ở địa phương còn cung cấp nhiều nguồn tin giúp Ban điều hành mô hình, lực lượng công an phường triệt phá nhiều loại tội phạm”. 

 

Ngoài ra, ở các phường, xã khác trong thành phố cũng còn nhiều mô hình phát huy hiệu quả, như mô hình giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật ở phường 1. Mô hình này thời gian qua đã làm tốt công tác quản lý, giáo dục trẻ em vi phạm pháp luật, nên đã được nâng chất thành mô hình “Quản lý giáo dục thanh thiếu niên và trẻ em có nguy cơ và làm trái pháp luật”, hay phường 7 trước đây chỉ xây dựng một “tuyến đường sáng xanh sạch đẹp, mỏ tre góp phần đảm bảo ANTT” ở khu vực 2, nhưng thời gian qua tình hình ANTT đã được đảm bảo, nên mới đây, công an thành phố đã chỉ đạo nhân rộng ra toàn khu vực với mô hình “Nhân dân khu vực 2 đoàn kết quyết tâm phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT”, nhân dân xã Hỏa Lựu với quyết tâm thực hiện mô hình “5 không” (không tội phạm, không ma túy, không mại dâm, không vi phạm an toàn giao thông, không dùng xung, xuyệt điện)…

 

* Huy động toàn dân tham gia phong trào 

 

Trước đây để xây dựng được mô hình tại các địa phương là vấn đề khó khăn, người dân còn hoài nghi về hoạt động của “bộ máy” mới, còn xem nhẹ phong trào này. Nhưng sau khi các mô hình đi vào hoạt động hiệu quả, thì lòng tin của người dân đã được nâng cao. Năm 2009 mới chỉ thí điểm 2 mô hình, nhưng đến nay đã lên tới 9 mô hình. Thông qua phong trào này, trong 6 tháng đầu năm 2011, quần chúng nhân dân đã cung cấp cho lực lượng công an hàng trăm nguồn tin có giá trị, giúp cho lực lượng công an triệt phá được nhiều loại tội phạm nguy hiểm. Hàng chục hộ dân tự nguyện nộp xung điện, xuyệt điện cho công an. Anh P.T.T., ngụ tại khu vực 4, phường 4 vừa qua phát hiện một đối tượng cắt trộm dây điện, hệ thống phát thanh của khu vực, anh liền báo cho lực lượng công an phường tóm gọn đối tượng. Với thành tích này, anh P.T.T., được Chủ tịch UBND thành phố “khen nóng” tham gia tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ ANTQ” và đó cũng chỉ là một trong rất nhiều tấm gương tiêu biểu trong phong trào này.

 

Thiếu tá Phan Tấn Lực, Phó Công an thành phố Vị Thanh, cho biết: Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ thời gian qua hoạt động hiệu quả là nhờ vào quần chúng nhân dân đồng tình, ủng hộ. Ban chỉ đạo các mô hình đã phát huy tốt vai trò là cầu nối giữa nhân dân với lực lượng cùng tham gia, tố giác, vây bắt tội phạm, tạo thành một khối thống nhất vững chắc, đẩy lùi các loại tội phạm, tệ nạn xã hội…

 

Sáu tháng đầu năm 2011, công an thành phố đã kịp thời khen thưởng nóng cho 8 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong vây bắt và tố giác tội phạm.

Bài, ảnh: QUỐC TRUNG