Qua hơn 3 năm triển khai thực hiện Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh sinh viên (HSSV), TP.Vị Thanh đã có nhiều HSSV được vay vốn để tiếp tục học tập, các gia đình nghèo cũng giảm bớt một phần lo lắng về kinh tế trong việc lo cho con cái ăn học.
Bà Võ Nguyệt Hà, ở ấp 5, xã Vị Tân, trước đây 4 người con của bà đều thi đỗ đại học, nhưng vì gia đình nghèo nên đã có 3 người con phải nghỉ học nửa chừng vì không đủ tiền đóng học phí. Từ khi Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ ra đời, thông qua tổ chức Hội Phụ nữ xã, bà được hướng dẫn làm thủ tục vay vốn với số tiền vay hiện nay trên 80 triệu đồng. Nhờ đó, cả 4 người con của bà có điều kiện học đại học và cao đẳng. Bà Hà tâm sự: “Nhờ có chương trình cho vay mà các con tôi có cơ hội được đi học trở lại, tôi rất vui mừng. Hiện tại, con tôi cũng sắp ra trường, tôi lúc nào cũng hạ quyết tâm là phải hoàn thành tốt nhiệm vụ của người vay đối với ngân hàng vì đã giúp cho 4 đứa con tôi ăn học trong thời gian qua”.
 |
|
UBND TP.Vị Thanh trao tặng giấy khen cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện chương trình tín dụng đối với HSSV trong 3 năm qua. |
Gia đình bà Hà chỉ là 1 trong tổng số 1.660 hộ được vay vốn tín dụng HSSV trên địa bàn thành phố với tổng số vốn trên 25 tỉ đồng. Trong đó, đối tượng HSSV vay chủ yếu thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn và diện mồ côi. Trong quá trình thực hiện, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tiếp cận được thông tin và nguồn vốn trong thời gian nhanh nhất, Ban đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố cùng với Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân thông qua hệ thống các tổ chức chính trị - xã hội cấp xã, phường. Đồng thời, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của 232 tổ tiết kiệm vay vốn và duy trì 9 điểm giao dịch tại xã, phường đã góp phần quan trọng trong kết quả thực hiện chương trình hơn 3 năm qua.
Thời gian qua, các xã, phường và tổ tiết kiệm vay vốn thực hiện tốt hợp đồng ủy thác vay vốn tín dụng HSSV tiến hành bình xét công khai dân chủ cho người được vay vốn, quản lý vốn vay, đôn đốc người vay sử dụng vốn đúng mục đích, có ý thức trả nợ, trả lãi, tránh tư tưởng trông chờ vào chính sách cấp phát, cho không của Nhà nước. Ông Trần Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND xã Hỏa Lựu cho biết thêm: Hơn 3 năm qua, địa bàn xã Hỏa Lựu luôn thực hiện tốt Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ. Có 417 hộ được tiếp cận với nguồn vốn vay HSSV với số vốn hơn 5 tỉ đồng. Cũng từ nguồn vốn này, nhiều HSSV trên địa bàn được tiếp tục đến trường để học trung cấp, cao đẳng và đại học. Còn ông Nguyễn Minh Luân, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn ấp 6, xã Vị Tân cho biết, tổ tiết kiệm và vay vốn do ông quản lý trên 50 hộ với số tiền vay trên 900 triệu đồng. Sau hơn 3 năm thực hiện Quyết định 157 của Thủ tướng Chính phủ, tổ luôn trả vốn và lãi đúng thời hạn, không phát sinh nợ quá hạn”.
Bà Nguyễn Thị Thủy, Trưởng phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP.Vị Thanh, Phó ban Đại diện Hội đồng quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố cho biết thêm: “Sau hơn 3 năm thực hiện, kết quả hoạt động tín dụng cho thấy các địa phương, hội đoàn thể ủy thác tín dụng đúng đối tượng, phát huy hiệu quả vốn vay, không có trường hợp HSSV phải bỏ học vì gia đình không có tiền cho con ăn học”. Một tin vui cho các HSSV là theo Quyết định 853 ngày 6-3-2011 của Thủ tướng Chính phủ, kể từ ngày 1-8-2011 mức vay của HSSV sẽ tăng từ 900.000 đồng/tháng lên 1 triệu đồng/tháng. Điều này sẽ góp phần tạo thêm nguồn lực, động viên lớn để HSSV nghèo tiếp tục nuôi dưỡng ước mơ, vững bước trên con đường học tập.
Bài, ảnh: HUYỀN NGÂN