Thăm dò ý kiến
Giao diện trang web mới của Báo Hậu Giang





 
XÂY DỰNG & ĐÔ THỊ
Đô thị Vị Thanh chuyển mình
29/07/2011 13:44:20

Sau khi được công nhận là thành phố trực thuộc tỉnh, Vị Thanh tiếp tục tăng tốc trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội và chỉnh trang đô thị. Đây không chỉ là tiền đề thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế, mà còn là cơ sở để TP.Vị Thanh vươn lên đô thị loại 2 vào năm 2015.

 

Thừa hưởng lợi thế của trung tâm kinh tế - chính trị tỉnh, TP.Vị Thanh được ưu tiên trong đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông từng bước kiện toàn, nhiều tuyến giao thông mới mở ra nối liền với các tỉnh, thành trong khu vực ĐBSCL. Ngoài ra, sự hiện diện của các cơ quan hành chính cấp tỉnh cũng như sự xuất hiện của một số doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực thương mại - dịch vụ và hệ thống ngân hàng đã làm đổi thay nhanh chóng bộ mặt đô thị TP.Vị Thanh. Hiện nay, TP.Vị Thanh đang tập trung mọi nguồn lực đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội và nâng cấp, chỉnh trang đô thị để vươn tới đô thị loại 2 vào năm 2015. Tuy nhiên, trong điều kiện nguồn vốn ngân sách hạn chế, trong khi đó nguồn vốn đầu tư cho kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên địa bàn thành phố đòi hỏi phải lớn, do đó, thành phố linh động trong đầu tư xây dựng bằng cách tập trung nguồn vốn ngân sách vào đầu tư phát triển giao thông, nâng cấp mở rộng các tuyến đường trong khu vực nội thành. Đồng thời, tranh thủ nguồn vốn đầu tư phát triển từ tỉnh và Trung ương thông qua các chương trình, đề án. Phó Chủ tịch UBND TP.Vị Thanh Nguyễn Văn Tuấn cho biết: Ngoài tận dụng nguồn vốn ngân sách trong đầu tư phát triển giao thông, thành phố tăng cường công tác kêu gọi đầu tư phát triển các khu dân cư thương mại nhằm đẩy nhanh tiến độ đô thị hóa thành phố. Có nhiều dự án phát triển khu dân cư, thương mại của các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh đang triển khai thực hiện trên địa bàn như: Khu dân cư phát triển đô thị khu vực 2, 3 (phường 5), Khu dân cư thương mại dọc hai bên đường Tây Sông Hậu, Khu dân cư thương mại phường 4 - Vị Đông…

Đường Lê Quý Đôn, một trong những tuyến đường mới được đầu tư mở rộng.
 

Với cấu trúc không gian đô thị phát triển theo chuỗi các đô thị dọc kênh Xà No dựa trên vùng cảnh quan thiên nhiên, TP.Vị Thanh phát triển theo hướng Tây Nam và một phần Đông Bắc. Ngoài khu đô thị hiện hữu, TP.Vị Thanh hình thành thêm các khu đô thị mới ở phía Tây và phía Đông thành phố. Các điểm nhấn của TP.Vị Thanh chính là các nút giao thông giữa các trục ngang, dọc của đô thị và là khoảng mở với không gian sông nước của kênh Xà No và những dãy cây xanh. Hơn nữa, TP.Vị Thanh nằm trên các trục tuyến giao thông thủy, bộ quan trọng và mang đặc trưng của vùng sông nước như: tuyến giao thông thủy TP.Hồ Chí Minh - Cà Mau, TP.Hồ Chí Minh - Kiên Giang, Quốc lộ 61, đường nối Vị Thanh - Cần Thơ đang triển khai thi công… Chủ tịch UBND TP.Vị Thanh Lâm Quang Tâm nhấn mạnh: Việc hoàn thiện hệ thống giao thông đối nội, đối ngoại không chỉ góp phần thúc đẩy sự tăng tốc trong phát triển kinh tế của thành phố, mà còn là cơ hội để Vị Thanh thu hút các dự án phát triển dân cư từ các thành phần kinh tế trong và ngoài nước. Đây chính là giải pháp tất yếu đẩy nhanh tiến trình đô thị hóa của TP.Vị Thanh. 

 

Song song với đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch cũng được TP.Vị Thanh chú trọng. Tuy nhiên, quy định cao độ xây dựng trước đây ở một số tuyến đường trên địa bàn không còn phù hợp. Đây chính là nguyên nhân xảy ra tình trạng ngập, nghẹt trên một số tuyến đường khi mưa xuống. Hiện nay, TP.Vị Thanh đang lập đề án nâng cấp các tuyến đường trong khu vực nội thành không chỉ đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân, mà còn đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường của một đô thị trung tâm tỉnh. Bên cạnh đó, công tác chỉnh trang đô thị, vệ sinh môi trường và giải tỏa hành lang an toàn giao thông đường bộ cũng được tiến hành thường xuyên. Ngoài việc duy tu đèn chiếu sáng và trang trí đèn hoa trên các tuyến đường trong khu vực nội ô, TP.Vị Thanh còn thường xuyên nạo vét cống thoát nước, phát quang bụi rậm trên tuyến đường Tây Sông Hậu, Hậu Giang, các tuyến đường trong khu hành chính tỉnh, đường 19 Tháng 8, Quốc lộ 61… Trưởng phòng Phòng Quản lý đô thị TP.Vị Thanh Nguyễn Hòa Ắt cho biết: Hàng tuần, các xã, phường đều ra quân giải tỏa hành lang vỉa hè, sắp xếp lại trật tự mua bán ở các chợ sao cho đảm bảo tính mỹ quan cũng như an ninh trật tự trên địa bàn thành phố. Tính từ đầu năm đến nay, thành phố đã phát quang 23km trên tuyến Quốc lộ 61 và đường giao thông nông thôn. Ngoài ra, nhắc nhở các hộ lấn chiếm hành lang vỉa hè và mua bán sai quy định 687 trường hợp, tạm giữ 163 vật dụng hành lang vỉa hè, sắp xếp mua bán đúng nơi quy định cho 44 hộ kinh doanh, vận động 97 cơ sở kinh doanh ăn uống không vứt rác bừa bãi… Tuy công tác chỉnh trang đô thị được tiến hành thường xuyên và kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, nhưng do tập quán mua bán và thói quen của người dân nên rất khó thay đổi trong “một sớm, một chiều”, mà đòi hỏi phải có thời gian. Đồng thời, công tác tuyên truyền và vận động toàn dân cùng tham gia chỉnh trang đô thị và bảo vệ môi trường mới đem lại hiệu quả thiết thực.

 

Thời gian gần đây, cùng với sự phát triển của tỉnh, sức bật của thành phố trẻ, mạng lưới giao thông trên địa bàn TP.Vị Thanh không ngừng đầu tư nâng cấp mở rộng. Nhiều tuyến đường giao thông huyết mạch trên địa bàn không chỉ đáp ứng nhu cầu phát triển của thành phố, mà cả tỉnh và khu vực như: đường Trần Hưng Đạo nối dài, đường 3/2, đường Lê Hồng Phong, Tây Sông Hậu, Hậu Giang, Nguyễn Trãi… Ngoài ra, các tuyến đường nội thành cũng đáp ứng được yêu cầu “đường thông, hè thoáng”. Theo đánh giá của UBND TP.Vị Thanh, do được quy hoạch từ đầu nên hệ thống giao thông và các hạng mục công trình trên địa bàn thành phố được xây dựng khang trang và phân khu chức năng rõ ràng. Hơn nữa, được sự quan tâm của Trung ương và tỉnh, hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn thành phố được đầu tư đồng bộ và có trọng điểm. Từ hệ thống giao thông, cấp thoát nước, điện sinh hoạt, điện chiếu sáng đô thị đến vấn đề vệ sinh môi trường và các công trình phúc lợi đều được nâng cấp hoặc xây dựng mới. Chính những điều này đã đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa TP.Vị Thanh theo hướng “sáng, xanh, sạch, đẹp”.

Bài, ảnh: QUẾ ANH