Đề ra những hoạt động, chương trình thiết thực, chất lượng; củng cố được niềm tin của đoàn viên, hội viên và nhân dân, là những điểm nổi bật trong hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể ở thị xã Ngã Bảy trong thời gian qua.
* Tập trung chăm lo cho hội viên khó khăn
Những ngày này, tuy không phải là mùa cao điểm, nhưng hoạt động ở “xóm đan đát” (khu vực VI, phường Ngã Bảy) cũng khá rộn ràng. Tuy là khu vực giáp ranh với trung tâm thị xã, nhưng đời sống người dân vẫn còn khó khăn. Thu nhập chủ yếu từ nghề đan cần xé, nia, thúng, rổ… Giống như bao người nông dân khác, chuyện vốn liếng làm ăn luôn “ám ảnh” những hộ dân nơi đây. Có được nguồn vốn để giúp đỡ cho đoàn viên, hội viên cũng là vấn đề trăn trở của các đoàn thể. Vì có giúp cho hội viên ổn định cuộc sống, thì mới có thể tạo được niềm tin vững chắc với các hội viên và nhân dân.
 |
|
Nhờ vào dự án cho vay vốn mà nhiều hộ làm nghề đan đát ở khu vực VI, phường Ngã Bảy có thêm cơ hội để vươn lên. |
Thấy được những khó khăn mà hội viên gặp phải, mới đây, Hội Nông dân thị xã đã đề xuất thực hiện dự án vay vốn đan cần xé và đã nhận được sự hỗ trợ từ Hội Nông dân Việt Nam với tổng số tiền 100 triệu đồng. Từ nguồn vốn này đã phát vay cho 10 hộ dân thuộc diện khó khăn đang làm nghề đan đát ở khu vực VI. Đây là một trong những hoạt động nhằm góp phần giảm nhanh số hộ nghèo trong khu vực cũng như giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động của làng nghề. Tuy dự án chưa giúp được cho đông đảo người dân, số kinh phí chưa phải là nhiều, nhưng số vốn đã đến đúng lúc, đúng đối tượng, tạo cơ hội mới cho những người nghèo ở khu vực này. Ông Phạm Văn Thắng, Chủ tịch Hội Nông dân phường Ngã Bảy, kiêm chủ nhiệm dự án này, cho biết: “Chăm lo tốt đời sống cho hội viên là chuyện chúng tôi luôn trăn trở, chỉ khi giúp đỡ người ta ổn định cuộc sống, tạo được niềm tin thì mới có thể kêu gọi mọi người tham gia tốt các hoạt động do hội phát động”.
Thời gian qua, ngoài Hội Nông dân thị xã có khá nhiều những hoạt động nổi bật, các đoàn thể khác cũng đề ra được nhiều phong trào hay, nhiều hoạt động hướng mạnh về cơ sở. Hội Liên hiệp Phụ nữ thị xã đã xây dựng mô hình “nuôi heo đất” với gần 200 con; đồng thời còn có các mô hình về phụ nữ làm kinh tế giỏi, thực hiện “Góc bếp điểm 10”, nâng cao chất lượng hoạt động phong trào “Phụ nữ giúp nhau làm kinh tế gia đình”, thành lập mới 3 nhóm phụ nữ tiết kiệm, nâng tổng số đến nay là 160 nhóm. Còn Hội Cựu chiến binh thị xã đã xây dựng được 6 căn nhà tình thương đồng đội và 340 mô hình sản xuất giỏi trong hội viên. Riêng Hội Chữ thập đỏ tiếp tục duy trì thực hiện tốt công tác từ thiện, vận động được 24 xe lăn cho người tàn tật; vận động hiến trên 500 đơn vị máu, đạt hơn 160% chỉ tiêu của tỉnh giao…
Chính việc thực hiện đạt kết quả tốt và chất lượng những hoạt động đề ra, đã góp phần quan trọng trong việc củng cố niềm tin với hội viên, xây dựng được mối quan hệ mật thiết, gắn bó giữa Đảng, Nhà nước và nhân dân, tạo thành sức mạnh tổng hợp để thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu mà Đảng bộ thị xã đã đề ra trong năm 2011.
* Tiếp tục nâng chất hoạt động
Nhìn chung, hoạt động đoàn thể thời gian qua đã đạt được những kết quả khả quan. Từ công tác vận động quần chúng đến các hoạt động phong trào của từng đoàn thể đều đi vào nề nếp, chiều sâu. Để có được những kết quả đó, ngay từ đầu năm, Thị ủy đã củng cố hoạt động công tác của các đoàn thể. Hàng tháng, quý đều tổ chức làm việc định kỳ với Mặt trận Tổ quốc và khối đoàn thể. Bên cạnh đó, đã tăng cường giữ mối quan hệ, xây dựng quy chế phối hợp giữa chính quyền và các đoàn thể thông qua công tác vận động, tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Từ đó đã chỉ đạo kịp thời và đạt nhiều kết quả trong hoạt động. Điển hình như kết quả cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016 được tỉnh xếp hạng ba; vận động Quỹ an sinh phúc lợi xã hội được gần 900 triệu đồng, đạt 41% chỉ tiêu, vận động Quỹ tấm lòng vàng được trên 36 triệu đồng.
Hiện nay, toàn thị xã có trên 45.000 đoàn viên, hội viên, chiếm tỷ lệ gần 80% dân số. Đó là điều kiện rất thuận lợi để củng cố và nâng cao chất lượng của các tổ chức đoàn thể. Ông Võ Văn Tánh, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy Ngã Bảy, cho biết: Để nâng chất hoạt động của Mặt trận và các đoàn thể thì không chỉ có số hội viên đông là đủ, mà cần phải thực hiện nhiều giải pháp khác. Đầu tiên cần tiếp tục củng cố, phát huy vai trò Mặt trân Tổ quốc và các đoàn thể trong công tác tập hợp quần chúng, có kế hoạch, nội dung và phương thức vận động phù hợp với tình hình của địa phương, hướng mạnh về cơ sở, bám sát địa bàn, bám dân và tăng cường đối thoại trực tiếp với dân. Song song đó, cần ổn định bộ máy tổ chức, duy trì hoạt động có hiệu quả, xây dựng cán bộ hội là tấm gương tiêu biểu để quần chúng noi theo, tăng cường sự phối hợp của cấp ủy, chính quyền các cấp, tạo điều kiện cho các đoàn thể hoạt động mang lại hiệu quả, từng bước cải thiện chế độ chính sách đối với cán bộ làm công tác đoàn thể…
Bài, ảnh: HOÀNG NGUYÊN