Đó là mục tiêu của dự án “Năng lực tài chính nhằm giảm thiểu bạo lực gia đình (BLGĐ)” do cơ quan Hợp tác phát triển Tây Ban Nha (AECID), thuộc Chính phủ Tây Ban Nha, tài trợ cho Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (tổng kinh phí viện trợ không hoàn lại là 510.000 euro). Tiếp sau thành công khi triển khai năm 2010 tại các tỉnh Bắc Ninh, Đà Nẵng, Kon Tum, Cần Thơ, dự án sẽ được mở rộng ở tỉnh là Hậu Giang và Sóc Trăng trong năm 2011 này. Bà Huỳnh Thúy Trinh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, trao đổi xung quanh công tác triển khai dự án này trên địa bàn tỉnh, bắt đầu vào tháng 7 tới.
* Thưa bà, nạn BLGĐ ở tỉnh ta diễn biến ra sao ?
 |
|
Bà Huỳnh Thúy Trinh, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hậu Giang. |
- Xưa nay, dân ta thường quan niệm đơn giản rằng, BLGĐ chỉ là những lần đánh đập đến bầm mặt, gãy tay, những vết thương về thân xác, nhưng thực chất, BLGĐ có nhiều dạng, bạo lực tâm lý, bạo lực tài chính… không chỉ riêng phụ nữ, trẻ em mới bị BLGĐ, mà thực trạng này đôi khi xảy ra ở nam giới. Nhưng thực tế, đa phần là phụ nữ bị bạo lực nhiều hơn.
Thực trạng hiện nay rất khó khăn, nạn nhân thường cam chịu sự hành hạ đánh đập, để giữ sĩ diện cho bản thân, gia đình. Nhiều trường hợp thiếu kiến thức cứ nghĩ đơn giản số phận mình đã vậy thì đành chịu. Tôi còn nhớ 2 năm trước, ở huyện Vị Thủy, có một bà vợ đã thắt cổ chồng chết khi ông ta say rượu, vì không chịu nổi cảnh bạo hành của ông ấy. Bà này đã chịu đựng rất lâu, chính quyền địa phương đã can thiệp nhưng chưa thường xuyên và rốt ráo, nên hậu quả tệ hại, thương tâm. Chính vì vậy, những con số BLGĐ chúng ta biết được là rất ít so với thực tế trong đời sống gia đình hiện nay. Một số trường hợp BLGĐ về tinh thần rất khó phát hiện.
* Kế hoạch thực hiện cụ thể của dự án này như thế nào, thưa bà ?
- Cùng với tỉnh Sóc Trăng, Hậu Giang được Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam chọn là địa bàn triển khai Dự án “Năng lực tài chính nhằm giảm thiểu BLGĐ” giai đoạn II. Đây là lợi thế rất lớn để chúng ta đẩy mạnh mọi hoạt động nhằm giảm thiểu nạn BLGĐ. Chúng tôi sẽ bắt đầu triển khai dự án này vào tháng 7. Trước tiên, xây dựng bộ máy tổ chức dự án ở cấp tỉnh, huyện, xã. Cấp tỉnh sẽ thành lập Ban quản lý dự án. Dự án sẽ được triển khai ở 4 xã: Vị Thanh, Vị Thủy (huyện Vị Thủy) và Vĩnh Viễn, Thuận Hưng (huyện Long Mỹ). Cơ cấu mỗi huyện sẽ có một cán bộ chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện làm đầu mối. Mỗi xã sẽ xây dựng 1 tổ phòng, chống BLGĐ với 3 cộng tác viên chính là Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã, trưởng công an xã, cán bộ tư pháp xã. Chúng tôi đang làm kế hoạch tổ chức hội nghị để triển khai dự án. Xây dựng và tổ chức chương trình tập huấn kỹ năng truyền thông cho cán bộ đầu mối, cộng tác viên; xây dựng kế hoạch truyền thông cho cộng đồng với nhiều hình thức như phát tờ rơi, thông qua các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức các buổi mít-tinh, văn nghệ về phòng, chống BLGĐ. Tổ chức chiến dịch truyền thông về phòng, chống giảm thiểu tình trạng bạo lực học đường trong các trường THCS và THPT.
Tiến hành rà soát, cập nhật nắm thông tin các cơ quan liên quan, đơn vị hỗ trợ nạn nhân bị BLGĐ ở tỉnh, huyện. Đồng thời, lên kế hoạch xây dựng, chỉ đạo các đơn vị tuyến xã vận động, thuyết phục các tổ chức, cá nhân có điều kiện thích hợp nhận làm địa chỉ tin cậy. Đây là nơi cho các nạn nhân bị BLGĐ tạm lánh khi khẩn cấp, tránh những hành vi bạo lực tiếp theo của người gây bạo lực. Huy động cộng đồng giúp đỡ nạn nhân những nhu cầu thiết yếu, hỗ trợ về tinh thần, giúp nạn nhân phục hồi về thể chất, tâm lý, tư vấn hỗ trợ nạn nhân đến các cơ quan hỗ trợ gần nhất.
* Hậu Giang rút được những kinh nghiệm gì sau Hội nghị tổng kết giai đoạn I của dự án vừa tổ chức ở TP.Cần Thơ vào cuối tháng 5 vừa qua, thưa bà ?
- Chúng tôi đã đến dự Hội nghị tổng kết giai đoạn I của dự án của TP.Cần Thơ và đã rút ra được nhiều kinh nghiệm. Trong đó, tôi tâm đắc nhất là hình thức tuyên truyền của họ. Hội Liên hiệp Phụ nữ TP.Cần Thơ đã phối hợp với quán cà phê, tặng 100 ly cà phê miễn phí cho khách hàng, trong thời gian khách ngồi uống cà phê, họ bắt đầu truyền thông. Đồng thời, treo băng rôn tuyên truyền về dự án.
Chúng tôi dự định cũng sẽ áp dụng hình thức tuyên truyền này ở địa phương mình. Đưa chương trình đến những quán cà phê ở nông thôn, thực hiện chương trình cà phê miễn phí. Lúc đó, sẽ xây dựng băng đĩa, chiếu cho bà con xem. Thông qua đó, đưa địa chỉ tin cậy để họ cần giúp đỡ có thể tìm đến. Địa chỉ tin cậy sẽ có những phương tiện để nạn nhân có thể lưu trú, lẩn tránh.
* Mong muốn kết quả đạt được sau dự án là gì, thưa bà ?
- Tôi nghĩ, hiệu quả của dự án sẽ không thể hiện rõ nét sau một năm thực hiện. Tuy nhiên, nếu chúng ta tuyên truyền tốt, ý thức nhân dân được nâng lên thì sẽ góp phần rất lớn giảm thiểu nạn BLGĐ. Đồng thời, từ những địa chỉ tin cậy sẽ giúp đỡ được nhiều nạn nhân của các vụ bạo hành. Giúp đỡ những người thường thực hiện hành vi bạo hành với người khác quay trở lại, chí thú làm ăn, không còn hành động bạo hành, xây dựng gia đình hạnh phúc.
* Bà có lời nhắn nhủ gì đối với những nạn nhân của nạn bạo lực gia đình ?
- Đừng tự mình cam chịu số phận với những ngày tháng sống trong cảnh khổ sở. Để tránh tình trạng vì không thể chịu nổi cảnh sống đó mà gây ra những hậu quả khôn lường; nạn nhân bị bạo hành hãy mạnh dạn tìm đến chúng tôi để được giúp đỡ, tư vấn. Điện thoại: Hội LHPN tỉnh 07113.850771; Công an tỉnh HG 07113.589241; Sở Tư pháp HG 07113.876136
* Xin cảm ơn bà !
HỒNG DIỄM thực hiện