Tháng hành động vì trẻ em năm nay (từ ngày 1 đến 30-6) với chủ đề “Vì môi trường an toàn, thân thiện và lành mạnh cho mọi trẻ em”. Phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với đại diện Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, Tỉnh đoàn Hậu Giang, là hai đơn vị chủ công trong việc tổ chức Tháng hành động này.
 |
|
Phó
Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Chiến Bình tặng quà cho các em tại
Nhà trẻ mồ côi Hoa Mai Cần Thơ, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang. Lãnh
đạo tỉnh luôn quan tâm đến các trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.
Ảnh: Q.TRUNG |
Phó Giám đốc Sở LĐ-TB&XH Trần Hoa Tươi:
Tập trung hỗ trợ cho trẻ emcó hoàn cảnh khó khăn
* Hưởng ứng Tháng hành động vì trẻ em năm nay, Sở sẽ có những hoạt động nổi bật gì, thưa bà ?
-
Chúng tôi tổ chức lễ phát động Tháng hành động vì trẻ em từ tỉnh đến cơ
sở. Cấp tỉnh, chúng tôi làm lễ phát động ở xã Lương Tâm, huyện Long Mỹ
và điểm cụ thể là ngay Đền thờ Bác Hồ. Sở dĩ chúng tôi chọn địa điểm này
chính là muốn quan tâm nhiều hơn đối với trẻ em vùng nông thôn sâu.
Thay vì trước đây, chúng tôi thường tập trung tổ chức ở 2 điểm là thành
phố Vị Thanh và thị xã Ngã Bảy, có điều kiện về cơ sở vật chất để tổ
chức lễ phát động. Chương trình buổi lễ với các nội dung cụ thể là ôn
lại truyền thống Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1-6, giao lưu với những trẻ em
vượt khó học giỏi, trình diễn các tiết mục văn nghệ do chính các em
thiếu nhi trình bày. Nhân dịp này, chúng tôi cũng muốn tạo cho tất cả
các em một sân chơi bổ ích sau một năm học vất vả. Tại buổi lễ, chúng
tôi huy động khoảng 200 em ở tất cả 7 huyện, thị, thành phố về tham dự.
Đây cũng là cơ hội cho các em đến thăm Đền thờ Bác Hồ tại xã Lương Tâm.
Chúng tôi phối hợp với Tỉnh đoàn Hậu Giang để thực hiện chương trình
này. Cấp huyện cũng sẽ tổ chức lễ ra quân phát động Tháng hành động vì
trẻ em.
Trong
tháng, Sở còn thực hiện nhiều hoạt động thiết thực nhằm chăm lo tốt cho
trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Đây là những đối tượng ngành
quan tâm nhất. Sẽ có những chuyến thăm và tặng quà cho các em bị dị tật,
đã được vận động phẫu thuật năm 2010, 2 nhà trẻ Hoa Mai Vị Thanh và Hoa
Mai Cần Thơ, trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên
địa bàn tỉnh. Chỉ đạo phòng lao động - thương binh và xã hội các huyện,
thị, thành phố tiếp tục xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Phối hợp
với các đơn vị khác thực hiện nhiều hoạt động chăm sóc sức khỏe cho các
em. Phối hợp với Sở Y tế triển khai các hoạt động chăm sóc sức khỏe cho
trẻ em: tiêm phòng đầy đủ các loại vắc-xin đúng độ tuổi, uống vitamin A vào
dịp cao điểm của Tháng hành động vì trẻ em. Phối hợp với Bảo hiểm xã
hội nắm lại số liệu trẻ em đã cấp BHYT. Liên hệ với Hội LHPN tỉnh nắm
lại phong trào nuôi con khỏe, dạy con ngoan,...
*
Sở LĐ-TB&XH sẽ có những giải pháp gì nhằm huy động nhân dân trong
tỉnh cùng các ngành chức năng quan tâm chăm sóc tốt hơn nữa con em của
mình nhân Tháng hành động vì trẻ em cũng như trong thời gian tới, thưa
bà ?
-
Vai trò của gia đình rất quan trọng, là những người trực tiếp và thường
xuyên bên cạnh các em. Để phát huy vai trò của gia đình trong việc chăm
sóc và bảo vệ trẻ em, chúng tôi sẽ đẩy mạnh công tác tuyên truyền với
nhiều hình thức, tờ rơi, pa nô, áp phích, các phương tiện thông tin đại
chúng,... nhằm nâng cao nhận thức của các bậc cha mẹ về quyền và nghĩa
vụ của trẻ em. Đồng thời, tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức và
trách nhiệm của các nhà quản lý, tạo cơ hội cho trẻ em phát triển bình
đẳng. Triển khai Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em giai đoạn
2011-2020 và Chương trình bảo vệ trẻ em giai đoạn 2011-2015.
* Xin cảm ơn bà !
Phó Bí thư Tỉnh đoàn Võ Văn Trung:
Các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa công tác trẻ em
* Tỉnh đoàn Hậu Giang đã có những hoạt động gì nhằm tạo môi trường sống an toàn, lành mạnh cho trẻ em tỉnh ta, thưa anh ?
-
Năm nay, chương trình hành động trong tháng 6 chủ yếu là ở cấp huyện.
Tỉnh chỉ có lễ phát động và họp mặt thiếu nhi nhân Ngày Quốc tế Thiếu
nhi 1-6. Mỗi huyện có một cách làm khác nhau, như tổ chức phát học bổng
“Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang”, tổ chức chương trình sân khấu
tuổi thơ hay một số hoạt động khác nhằm tạo sân chơi lành mạnh cho trẻ
em. Thời gian qua, các ban, ngành, đoàn thể, địa phương cũng quan tâm
đến việc tạo môi trường thân thiện cho trẻ em. Chúng tôi đã phối hợp với
các ngành xây dựng xã, phường phù hợp với trẻ em. Tranh thủ được với
các ngành, các đơn vị tài trợ, đầu tư khu vui chơi cho trẻ em. Liên đoàn
Lao động tỉnh vừa bàn giao khu vui chơi cho trẻ em tại xã Vĩnh Viễn A
(huyện Long Mỹ). Quan tâm các em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở trường
nhằm kéo các em lại gần hơn với các bạn, chú ý nhất đối với những đối
tượng mồ côi cả cha lẫn mẹ, nhiễm chất độc da cam. Thường xuyên có những
suất học bổng, những phần quà dành cho đối tượng này. So với các năm
trước, thì năm nay quà và học bổng có khá hơn. Nguồn học bổng “Thắp sáng
ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang” được Tỉnh ủy quan tâm sâu sắc. Chương trình
học bổng “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hậu Giang” đã trao 100 suất học bổng
cho các em. Các trường học và liên đội có đổi mới trong việc xã hội hóa
thông qua đêm văn nghệ để gây quỹ. Có những đơn vị kết quả vận động
được rất cao, như Trường THPT Tầm Vu 1, THPT Cây Dương, phần nào đáp ứng
được nhu cầu trợ giúp cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Nhận
đỡ đầu học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại nhà trường được giáo viên đặc
biệt quan tâm. Trong đó, có vai trò của tổ chức đoàn và đội. Hoạt động
này có sự đồng tình rất cao của các ngành trong tỉnh. Mỗi ban ngành,
đoàn thể của tỉnh đều có nhận đỡ đầu một trường học bằng sự quan tâm,
nhiệt tình, đóng góp rất lớn bằng học bổng, hỗ trợ dụng cụ đến
trường,... giúp các em có điều kiện tốt hơn trong học tập. Hiện nay, mỗi
xã, phường, thị trấn trong tỉnh đều có ít nhất một câu lạc bộ trẻ em
nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Chính những việc làm trên
đã xây dựng một môi trường tương đối an toàn cho đa số trẻ em và đặc
biệt là trẻ em sống trong gia đình khó khăn về kinh tế.
Tuy
nhiên, số lượng trẻ em của tỉnh phải tham gia lao động sớm còn nhiều.
Hiện chưa có số liệu tổng hợp về vấn đề này, nhưng theo khảo sát số trẻ
em đi bán vé số khá đông ở các khu vực thành thị. Tham gia lao động, sớm
bươn chải với cuộc sống nên phần nào ảnh hưởng đến nhân cách các em sau
này. Đó là thực trạng mà tỉnh nhà chưa có giải pháp lâu dài nhằm giúp
đỡ cho các em.
* Vậy phải làm gì để có được môi trường sống tốt hơn cho trẻ em trong thời gian tới, thưa anh ?
-
Các cấp ủy đảng, chính quyền, ban ngành, đoàn thể, địa phương quan tâm
nhiều hơn nữa đối với công tác trẻ em. Đẩy mạnh xây dựng xã, phường phù
hợp với trẻ em. Có thể miễn hoàn toàn chi phí học tập và các khoản đóng
góp ở trường cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, hạn chế tình trạng trẻ em
vì nghèo mà bỏ học. Cần có sự chú ý, quan tâm đặc biệt của các thầy cô,
nhất là chủ nhiệm lớp đối với trẻ em phải lao động sớm. Giáo dục về đạo
đức, lối sống, giúp cho đạo đức các em không bị sa sút. Vận động các em
có hoàn cảnh khó khăn tham gia sinh hoạt ở các câu lạc bộ trẻ em. Kêu
gọi xây dựng các khu vui chơi cho trẻ em, đặc biệt là vùng nông thôn
sâu.
* Xin cảm ơn anh !
HỒNG DIỄM thực hiện