Inter Milan hồi sinh
Công đầu thuộc về Leonardo
18/05/2011 10:11:32
Cách nay khoảng 3 tháng, người ta cho rằng, Inter Milan khó lòng bảo vệ ngôi vô địch Serie A và Champions League. Vậy mà giờ đây họ tràn trề hy vọng làm được điều đó. Inter Milan trỗi dậy mạnh mẽ công đầu thuộc về HLV Leonardo. Ông đã giúp dàn sao của Inter Milan trở lại chính mình.
Nhận lời dẫn dắt Inter Milan đang thời kỳ sa sút nghiêm trọng hồi tháng 1, nhiều người hoài nghi về khả năng của Leonardo. Bởi ông quá ít kinh nghiệm, bị AC Milan sa thải sau khi mùa bóng 2009-2010 kết thúc. Thế nhưng, Leonardo đã có khởi đầu như trong mơ, khi giúp Inter Milan giành 5 chiến thắng liên tiếp, trong đó có 4 trận ở Serie A. Nhưng tuần “ngọt ngào” nhất của HLV Leonardo là hồi tuần rồi. Không những Inter Milan đã có cuộc lội ngược dòng ngoạn mục trước đối thủ Bayern Munich để vào vòng tứ kết Champions League mà còn rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Serie A là AC Milan xuống còn 2 điểm. Đây là một thành tích rất ấn tượng nếu biết rằng, khi HLV Leonardo tiếp quản chiếc ghế từ tay ông Rafael Benitez, Inter Milan còn kém AC Milan đến 12 điểm.
 |
|
Samuel Eto’o (trái) thi đấu rất hay kể từ khi HLV Leonardo dẫn dắt Inter Milan. Ảnh: AP |
Tài năng của HLV Leonardo chưa thể sánh bằng Rafael Benitez, nhưng cái hơn của ông đó là biết cầu thủ Inter Milan đang cần gì. Giới chuyên môn cho rằng, sai lầm của HLV Rafael Benitez chính là thay đổi chiến thuật mà HLV Mourinho đã áp dụng rất thành công cho Inter Milan ở mùa bóng 2009-2010. Không chỉ vậy, ông còn muốn “tẩy” hết hình ảnh Mourinho vốn đã ghi đậm trong đầu các cầu thủ Inter Milan. Hậu quả là Inter Milan đã thi đấu sa sút cũng như có sự rạn nứt trong mối quan hệ giữa cầu thủ Inter Milan và HLV Rafael Benitez. Thấy được điều đó, ngay sau khi dẫn dắt Inter Milan, HLV Leonardo đã gọi điện nhờ HLV Mourinho tư vấn. Sau cuộc gọi này, HLV Leonardo đã từ bỏ sơ đồ chiến thuật 4-3-3 hoặc 4-2-2 của HLV Rafael Benitez để trở lại sơ đồ chiến thuật 4-3-1-2 hoặc 4-3-2-1. Với sơ đồ chiến thuật quen thuộc này, các cầu thủ Inter Milan như cá gặp nước. Milito và Eto’o lấy lại hình ảnh “sát thủ” ngày nào. Còn Sneijder rất nguy hiểm trong vai trò hộ công...
Không nhiều người giúp một đội bóng trở lại đường đua mạnh mẽ chỉ với khoảng 3 tháng dẫn dắt như HLV Leonardo. Bây giờ thì không ai nghi ngờ tài cầm quân của ông nữa. Tuy nhiên, đây cũng là thời điểm HLV Leonardo chịu nhiều sức ép lớn nhất. Những nỗ lực của HLV Leonardo và cầu thủ Inter Milan sẽ trở nên vô nghĩa nếu kết thúc mùa giải này Inter Milan không đạt thêm danh hiệu nào. Mà Serie A và Champions League đang bước vào giai đoạn căng thẳng. Nhưng Inter Milan chưa thật sẵn sàng để đương đầu thách thức như mùa giải 2009-2010.
Người hâm mộ Inter Milan quá ngây ngất với sự hồi sinh của CLB này mà quên đi những điểm yếu nơi phòng ngự. Ngay trong chuỗi 5 trận thắng liên tiếp của Inter Milan, thành tích tốt thứ 2 của CLB này dưới thời của Chủ tịch Moratti, họ cũng đã để thủng lưới 5 bàn. Nhược điểm này đến nay vẫn chưa khắc phục, trong đó thủ thành Julio Cesar được xem là “tử huyệt”. Trong hai trận đấu lượt đi và lượt về vòng 16 đội của Champions League, nếu không có sự xuất sắc của hàng công thì 2 pha bắt bóng không dính của Julio Cesar khiến đội nhà bị thủng lưới đã “tiễn” Inter Milan ra khỏi Champions League. Nhưng liệu hàng công của Inter Milan có mãi cứu được hàng phòng ngự hay không là điều khó nói. Lệ thuộc quá lớn vào hàng công thì một ngày nào đó Inter Milan sẽ sụp đổ là điều hoàn toàn có thể. Chuyện này không phải chưa từng xảy ra với Inter Milan, khi mà họ từng bị Udinese cắt đứt chuỗi chiến thắng liên tiếp dưới thời HLV Leonardo, sau khi thất bại 2-3 trước đối thủ này. Vì vậy, dù Inter Milan đang thi đấu lên chân, nhưng họ có bảo vệ được chức vô địch Champions League và Serie A hay không thì phải chờ.
SỸ QUÂN