“Chương trình đào tạo ngành luật phải gắn với rèn luyện kỹ năng và kiến thức thực tế”

02/12/2016 | 16:08 GMT+7

(HGO) - Đó là chỉ đạo của ông Lê Thành Long, Bộ trưởng Bộ Tư pháp, cùng đoàn công tác của Bộ Tư pháp đến thăm và làm việc với Trường Trung cấp Luật Vị Thanh vào ngày 2-12. Cùng với đó, ông yêu cầu trường xác định nhiệm vụ trọng tâm chính là đào tạo để từ đó xây dựng lộ trình, kế hoạch tuyển sinh, dự liệu nguồn tuyển sinh trong 5 năm tới. Song song đó, cần xây dựng ổn định đội ngũ cán bộ quản lý, giảng viên nhân viên, nâng cao trình độ ngoại ngữ cho giảng viên, tăng cường tính chủ động tự học của đội ngũ thầy cô giáo; đẩy mạnh công tác phối hợp, tăng cường các mối quan hệ với các sở, ngành, đơn vị có liên quan để quản trị trường như quản trị một doanh nghiệp…

Ông Lê Thành Long (đứng), Bộ trưởng Bộ Tư pháp, phát biểu tại buổi làm việc.

Trường Trung cấp Luật Vị Thanh đi vào hoạt động đã 6 năm qua, trụ sở đặt tại xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, hiện tại có tổng số 41 cán bộ quản lý, giảng viên, nhân viên. Trong đó có 1 tiến sĩ, 10 thạc sĩ. Trường đã và đang đào tạo 7 khóa trung cấp luật với trên 1.500 học sinh. Riêng trong năm 2016, trường đã tuyển sinh 143 học sinh, đạt 71,5%, phấn đấu đến cuối năm 2016 đạt 100% chỉ tiêu được giao…  

* Sau buổi làm việc, đoàn đã tham quan thực tế cơ sở vật chất của nhà trường.

Tin, ảnh: CAO OANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>