Đại biểu Quốc hội tiếp xúc cử tri huyện Châu Thành A và huyện Châu Thành

02/12/2016 | 08:36 GMT+7

(HG) - Sáng ngày 1-12, Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh khóa XIV gồm bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh; ông Phạm Hồng Phong, Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, có buổi tiếp xúc với trên 200 cử tri huyện Châu Thành A.

Tại buổi tiếp xúc, sau khi nghe bà Nguyễn Thanh Thủy báo cáo nhanh về kết quả Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV, đã có 9 ý kiến của cử tri kiến nghị, phản ánh về các vấn đề chuyển tuyến khi khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn huyện; kiến nghị về việc giảm độ tuổi hưởng trợ cấp xã hội cho người cao tuổi từ 80 xuống 75 tuổi. Cử tri còn phản ánh chế độ, chính sách đối với cán bộ cơ sở còn thấp so với yêu cầu công việc; hơn 60 hộ dân ở ấp Láng Hầm A, xã Thạnh Xuân còn sử dụng điện câu đuôi; tình hình tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông có xu hướng gia tăng...

Trả lời trực tiếp phản ánh của cử tri, ông Nguyễn Hoàng Triệu, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành A, cho biết: Đối với việc chuyển tuyến khi khám, chữa bệnh, hiện chỉ có xã Tân Phú Thạnh và thị trấn Cái Tắc được chuyển trực tiếp đến Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ, trong thời gian tới, UBND huyện sẽ kiến nghị Sở Y tế mở rộng thêm quyền chuyển tuyến cho các xã, thị trấn khác hoặc có giải pháp tạo điều kiện thuận lợi hơn cho bà con trong chăm sóc sức khỏe; về vấn đề điện câu đuôi, ông Triệu yêu cầu UBND xã Thạnh Xuân sớm có báo cáo với UBND huyện để giải quyết…

Phát biểu tại đây, ông Phạm Hồng Phong ghi nhận các kiến nghị, phản ánh của cử tri; đối với các ý kiến không thuộc thẩm quyền, đoàn sẽ chuyển đến cơ quan chức năng để trả lời cho cử tri. Các đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định của pháp luật, đoàn xin tiếp thu và sẽ trình Quốc hội vào kỳ họp tiếp theo.

Cử tri tại thị trấn Ngã Sáu, huyện Châu Thành trình bày ý kiến tại buổi tiếp xúc.

- Chiều cùng ngày, đoàn tiếp tục có buổi tiếp xúc cử tri ở huyện Châu Thành.

Tại đây, có 15 ý kiến cử tri phản ánh về vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm; cử tri ở xã Đông Phước A kiến nghị khôi phục danh hiệu xã anh hùng và khắc phục đường giao thông nông thôn xuống cấp; trong khi đó, cử tri xã Đông Phú đề nghị đặt tên đường theo tên anh hùng liệt sĩ tại địa phương. Vấn đề cơ sở hạ tầng tại khu dân cư trên địa bàn thị trấn Ngã Sáu; tình trạng nợ công và tội phạm tham nhũng gia tăng thời gian qua cũng được cử tri nêu lên và yêu cầu có biện pháp giải quyết.

 Sau khi nghe ý kiến của cử tri, các vấn đề thuộc thẩm quyền của tỉnh, huyện được ngành chức năng giải đáp cụ thể. Riêng vấn đề thuộc về cơ chế, chính sách, bà Nguyễn Thanh Thủy, Phó trưởng Đoàn chuyên trách ĐBQH tỉnh xin ghi nhận và sẽ kiến nghị đến Quốc hội, các cơ quan Trung ương trong thời gian tới.

ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>