Điều tra dân số ở huyện Châu Thành: Lại phát sinh gần 1.000 hộ dân

02/12/2016 | 08:34 GMT+7

(HG) - Chiều ngày 1-12, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh đã họp sơ kết, rút kinh nghiệm sau khi kết thúc điều tra dân số tại địa bàn huyện Châu Thành. Đây là địa phương thứ hai hoàn thành tổng điều tra dân số, trước đó đã điều tra xong ở thị xã Ngã Bảy, theo kế hoạch Tổng điều tra dân số năm 2016 của tỉnh. Sau 7 ngày tiến hành điều tra tại huyện (từ ngày 25-11 đến ngày 1-12), cán bộ điều tra đã điều tra dân số tại 9/9 xã, thị trấn của huyện. Kết quả, trên địa bàn huyện có tổng số 22.238 hộ, phát sinh gần 1.000 hộ so với số liệu quản lý ban đầu là 21.271 hộ. Xã có phát sinh nhiều nhất là Phú Tân với 350 hộ.

Cán bộ đi điều tra phản ánh nhiều khó khăn trong quá trình điều tra tại buổi họp.

Tại buổi họp, nhiều khó khăn trong quá trình điều tra được phản ánh, đó là tình trạng hộ vắng nhà, người già, trẻ nhỏ ở nhà rất khó nắm thông tin, điều kiện đi lại, ăn ở trong quá trình điều tra còn khó khăn. Bên cạnh đó, cán bộ đi điều tra còn băn khoăn về kinh phí cho người đi điều tra. Nhiều giải pháp để điều tra tránh sai sót cũng được cán bộ đi điều tra kiến nghị.

- Trước đó, kết quả điều tra tại thị xã Ngã Bảy cũng phát sinh trên 1.000 hộ. Từ ngày 2 đến ngày 7-12, sẽ tiếp tục điều tra dân số tại thị xã Long Mỹ.

HỒNG DIỄM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>