Dấu ấn dân vận ở phường IV

02/12/2016 | 08:28 GMT+7

Vận động nhân dân đẩy mạnh phong trào thi đua lao động, sản xuất, hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, kể cả các chỉ tiêu của phường văn minh đô thị là những nét nổi bật trong công tác dân vận ở phường IV, thành phố Vị Thanh.

Người dân ở khu vực 5 đã ý thức hơn trong việc giữ gìn vệ sinh và chung tay cùng với địa phương nâng cấp hoàn thiện hẻm 30.

Từ khi triển khai xây dựng phường văn minh đô thị đến nay, diện mạo phường IV không ngừng thay đổi. Hệ thống cơ sở hạ tầng được đầu tư ngày càng hoàn thiện hơn. Chạy quanh các con hẻm phẳng phiu, dưới những tán cây xanh mát mới cảm nhận hết được sự khác biệt của việc xây dựng phường văn minh đô thị, mà thành quả đó là nhờ sự đồng thuận, chung tay góp sức của nhân dân.

Điều đó đã gián tiếp cho thấy hệ thống dân vận ở phường IV ngày càng phát huy hiệu quả. “Chúng tôi hiểu rằng khi tư tưởng người dân đã thông thì họ sẵn sàng đồng hành cùng với địa phương thực hiện các công việc ích nước, lợi dân. Hơn hết, họ ý thức hơn trong các việc làm hàng ngày hướng đến nếp sống văn minh đô thị, vệ sinh môi trường”, ông Nguyễn Khoa Nam, Chủ tịch UBND phường IV, cho biết.

Chúng tôi gặp ông Nguyễn Văn Tràng, ở hẻm 30, khu vực 5, phường IV vào chiều muộn. Lúc này, ông đang cặm cụi cắt tỉa mấy cây mai vàng ngoài sân, dưới chân đặt một cái sọt rác cỡ lớn. Xong việc, ông mang rác đổ vào cái thùng đặt trước cửa nhà. “Chiều nào cũng có xe vào lấy rác, bà con ở đây ai cũng ý thức được việc giữ gìn vệ sinh xung quanh nhà và cho cả con hẻm chung này”, ông Tràng phấn khởi khoe. 

Cũng câu chuyện ở hẻm 30, ông Nguyễn Khoa Nam chia sẻ thêm: Hẻm 25 và hẻm 30 thuộc khu vực 5, phường IV nhiều năm nay xuống cấp, tu sửa rất nhiều lần nhưng chưa được thông thoáng. Vì thế, chúng tôi tổ chức thành tổ dân vận đi “gõ cửa” từng nhà, thuyết phục từng người để họ góp công sức cùng chính quyền địa phương sửa chữa các hẻm này. Ngoài nguồn lực xã hội hóa, bà con trong hẻm còn tích cực tham gia thực hiện. “Kết quả là từ hẻm nhỏ, thường xuyên bị nước ngập vào những tháng mùa mưa, giờ đây đã trở thành hẻm rộng 3,5m, xe 4 bánh ra vào thoải mái. Với phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân hưởng thụ”, chúng tôi huy động được nhiều nguồn lực từ người dân trên tinh thần tự nguyện, có sự ưu tiên cho các hộ khó khăn bằng mức đóng góp phù hợp với thực tế của gia đình”, ông Nam chia sẻ.

Còn ở tuyến kênh Thống Nhất ở khu vực 2, phường IV trước đây một phần do kênh bị bồi lắng, lục bình làm nghẽn dòng chảy. Mặt khác, người dân thiếu ý thức vứt rác bừa bãi xuống dòng kênh nên thường xuyên gây bốc mùi hôi thối. Nhận thức được điều này, UBND phường đã thông báo cho toàn thể cán bộ, đảng viên phường phối hợp với lực lượng bảo vệ dân phố, các tổ dân vận khu vực… cùng tham gia dọn dẹp dòng kênh.

Những ngày đầu, lực lượng vừa dọn vừa vào từng nhà dân nhờ họ hỗ trợ, rồi kết hợp với công tác tuyên truyền, vận động từng hộ gia đình có ý thức giữ gìn vệ sinh chung cho dòng kênh. Song song đó là hướng dẫn xây dựng các lò đốt hoặc chôn lấp rác. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian ngắn, dòng sông trở nên thông thoáng, sạch sẽ trở lại. Hơn hết, mỗi khi có lực lượng xuống dọn dẹp, phát quang lòng kênh, người dân đã tích cực mang theo dụng cụ để cùng làm.

Ngoài ra, UBND phường còn kết hợp với Ban quản lý chợ phường IV tuyên truyền vận động các hộ kinh doanh tại chợ nâng cao ý thức về bảo vệ môi trường, thường xuyên dọn dẹp, vệ sinh xung quanh các khu vực buôn bán. Cho nên, cái chợ được xem là điểm “nóng” về rác thải trước đây đã không còn nữa. Hiện đi từ đầu đến cuối chợ, không còn cảnh vứt rác bừa bãi ngay các lối đi, phía trước đều có các thùng rác cỡ lớn thu gom.  Ông Nguyễn Khoa Nam, Chủ tịch UBND phường IV, vui mừng nói: “Ngoài nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, chúng tôi vận động các hộ gia đình sống gần chợ hoặc ở trong hẻm thực hiện cam kết bảo vệ môi trường. Ý thức của người dân ngày càng được nâng lên là tín hiệu đáng mừng. Bởi trong bất kỳ công việc gì liên quan đến sức dân thì công tác dân vận phải đi đầu”.

Ông Nam còn cho biết là phường phát huy tối đa vai trò của tổ trưởng, tổ phó và các thành viên trong tổ dân vận ở khu vực qua việc vận động các phong trào thi đua yêu nước, thi đua “Dân vận khéo”. Đặc biệt là gắn với công tác xây dựng các thiết chế phường văn minh đô thị, vận động người dân làm cột cờ bằng sắt, khuyến khích người dân sống ở các tuyến đường nông thôn thường xuyên phát quang, dọn dẹp vệ sinh thông thoáng... Nhờ đó, bộ mặt đô thị của phường đổi thay rõ nét”.

Thế mạnh của địa phương là làm tốt công tác xã hội hóa. Theo đó, có rất nhiều mạnh thường quân hỗ trợ kinh phí cho phường thực hiện các công trình giao thông, tu sửa đường sá như đường vào xóm Khmer, đường Lò Rèn Bảy Hoa... Từ nay đến cuối năm, UBND phường IV sẽ tiếp tục chỉ đạo các tổ dân vận ấp tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tu sửa, nâng cấp một số đoạn đường xuống cấp, duy tu bảo dưỡng các nhà văn hóa hoặc đảm nhận thực hiện công trình phúc lợi khác. Đồng thời, tổ chức vận động nhân dân tham gia vệ sinh môi trường, trồng cây xanh trên các con đường liên hẻm, giữ gìn cảnh quan môi trường…

 

Bài, ảnh: KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>