Tần dày lá chữa bệnh ho, khạc ra máu

02/12/2016 | 08:17 GMT+7

Tần dày lá được người dân thường trồng trong vườn nhà để làm gia vị và còn gọi là rau tần hay húng chanh. Tần dày lá có vị chua, mùi thơm. Ngoài dùng làm gia vị, tần dày lá còn là một vị thuốc trong đông y chữa được bệnh.

Theo lương y Dương Văn Tẻo (ảnh), ở xã Tân Bình, huyện Phụng Hiệp, độc vị tần dày lá có tác dụng trị ho, khạc ra máu, lao phổi và còn có tác dụng cầm máu.

Tần dày lá.

Cách dùng: Giã nhuyễn 20 gam tần dày lá, sau đó cho vào một chén nước sôi vắt lấy nước rồi cho thêm chút muối để uống. Uống mỗi ngày hai lần sáng, chiều.

HỒNG DIỄM ghi

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>