Nâng cao nhận thức trong công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng

02/12/2016 | 08:14 GMT+7

Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị bồi dưỡng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Sau 2 ngày học tập, các đại biểu đã tiếp thu được nhiều kiến thức bổ ích để vận dụng vào thực tiễn công tác phòng, chống tham nhũng tại địa phương, đơn vị.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Năm 2016, Hậu Giang được Đoàn công tác số 4 của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng tiến hành kiểm tra, giám sát. Tuy đạt được nhiều kết quả tích cực nhưng công tác này trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số hạn chế cần khắc phục.

Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, cho rằng: Công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng phải được tiến hành thường xuyên, nghiêm túc. Ngay sau kiểm tra của Đoàn công tác số 4, Tỉnh ủy nhận thấy được những điểm mạnh và hạn chế trong công tác này. Với tinh thần đó, hội nghị bồi dưỡng được tổ chức nhằm mục đích quán triệt và tạo nhận thức chung cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, cán bộ, công chức liên quan. Cán bộ phụ trách trước hết phải am hiểu, nắm vững chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước, như vậy công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng mới có thể đạt kết quả tốt.

Với 7 chuyên đề được báo cáo, các đại biểu đã nắm bắt được những kiến thức tổng quan về nội chính và phòng, chống tham nhũng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy đối với công tác này; những kiến thức thực tiễn về tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo… Và tất cả những vấn đề trên đều được ông Phan Bá, Vụ trưởng Vụ Công tác phía Nam, Ban Nội chính Trung ương truyền tải sinh động qua những ví dụ, dẫn chứng cụ thể hay những câu hỏi đơn giản: “Người tố cáo có được ủy quyền hay không?”, “Tham nhũng là gì?”.

Là một trong những công chức trẻ tham gia hội nghị, anh Trần I Rắc, chuyên viên Sở Tư pháp tỉnh, chia sẻ: “Trước đây, khái niệm nội chính và phòng, chống tham nhũng dù đã tiếp xúc nhiều nhưng bản thân tôi vẫn chưa thể hiểu cặn kẽ. Qua hội nghị này, tôi đã biết một cách chính xác về khái niệm nội chính, hiểu được các cơ quan như công an, tòa án, viện kiểm sát, hải quan, tư pháp… là những cơ quan trong khối nội chính. Là cán bộ, công chức, việc nắm vững những kiến thức như thế thật sự rất quan trọng”.      

Còn ông Lý Phương Tùng, Chi cục trưởng Chi cục Thi hành án dân sự huyện Châu Thành A, cho biết: “Qua 2 ngày học tập đã giúp tôi tiếp cận thêm nhiều kiến thức mới, bổ ích đối với công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng. Ngành thi hành án dân sự là một trong những cơ quan thuộc khối nội chính, vì vậy tôi nhận thức được tầm quan trọng đối với công tác này tại đơn vị. Từ những kiến thức được tiếp thu, tôi sẽ chọn lọc và vận dụng vào thực tiễn công tác trong thời gian tới nhằm giúp công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng tại đơn vị đạt kết quả cao hơn”.

Sau các vấn đề được báo cáo trực tiếp tại hội nghị, ông Phan Bá cho rằng, trong khi công tác này ở nhiều địa phương khác còn gặp khó về nhân lực thì tỉnh đã linh động thành lập tổ kiêm nhiệm công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng ở cấp huyện, đây là một trong những sáng kiến hay cần được nhân rộng. Thời gian tới, tỉnh cũng cần triển khai đồng bộ, sâu rộng các giải pháp trong công tác này để đội ngũ cán bộ, công chức nắm vững thì hiệu quả, chất lượng công tác nội chính và phòng, chống tham nhũng mới được nâng lên.

Kết thúc hội nghị, điều đọng lại với mỗi cán bộ là tinh thần và sự quyết tâm cao hơn trong công tác lãnh đạo, điều hành, thực hiện nhiệm vụ để qua đó giúp tỉnh nhà không xảy ra tiêu cực, tham nhũng, hoàn thành công tác nội chính tốt hơn trong thời gian tới.

Bài, ảnh: ĐÌNH BẢO

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>