Tổng thống Hàn Quốc chấp nhận điều tra vụ bê bối

02/12/2016 | 08:10 GMT+7

Mới đây, Phủ Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố Tổng thống Park Geun-hye sẽ chấp nhận bất kỳ quyết định nào của Quốc hội liên quan đến số phận của bà, trong bối cảnh các đảng đối lập vẫn tiếp tục thúc ép bà phải nhanh chóng từ chức.

Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye phát biểu tại Nhà Xanh ở thủ đô Seoul. Nguồn: AFP

Người phát ngôn Jung Youn-kuk cho biết: “Tổng thống Park Geun-hye đã tuyên bố sẽ tuân thủ bất kỳ quyết định nào mà Quốc hội đưa ra dựa trên cơ sở thỏa thuận giữa các đảng cầm quyền và đối lập”. Theo đó, một trong những động thái tuân thủ đầu tiên của bà Park là đã chỉ định luật sư Park Young-soo, nguyên Trưởng ban điều tra trung ương thuộc Viện Kiểm sát tối cao nước này, làm Công tố viên đặc biệt để điều tra vụ bà Choi Soon-sil, người bạn thân lâu năm của Tổng thống và là nhân vật trung tâm trong vụ bê bối chính trị hiện nay. Vị công tố viên đặc biệt được chọn này do đại diện ba đảng đối lập là Đảng Dân chủ đồng hành, Đảng Nhân dân và Đảng Công lý đề cử danh sách trình tổng thống quyết định. Luật sư Park Young-soo là người được đánh giá cao trong việc xử lý các vụ tham nhũng lớn trước đây liên quan đến các tập đoàn kinh tế của Hàn Quốc nên được bà Park chọn. 

Sau khi việc bổ nhiệm hoàn tất, công tác điều tra chính thức của nhóm công tố viên đặc biệt sẽ được triển khai từ trung tuần tháng 12, trong đó Công tố viên đặc biệt sẽ tiến hành gặp mặt trực tiếp Tổng thống để điều tra. Nhóm điều tra dưới quyền Công tố viên đặc biệt gồm 105 thành viên, trong đó có 20 công tố viên. Nhóm này có thời hạn 3 tháng để tiến hành điều tra toàn bộ vụ việc và có thể được gia hạn thêm 1 tháng nếu được Tổng thống chấp thuận.

Việc Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye chấp nhận cho phép điều tra vụ bê bối chính trị của bà và tuân thủ bất kỳ quyết định nào của Quốc hội đã thể hiện thiện chí hợp tác. Bởi trước đó bà Park đã từ chối hợp tác điều tra với phía Viện Kiểm sát và cho biết sẽ chỉ đồng ý hợp tác điều tra với công tố viên đặc biệt.

Cùng thời gian này, Tổng thống Hàn Quốc Park Geun-hye đã đề nghị Quốc hội đưa ra lộ trình để bà từ bỏ quyền lực. Bà Park nói: “Tôi sẽ để cho Quốc hội quyết định mọi thứ về tương lai của tôi, trong đó có việc rút ngắn nhiệm kỳ tổng thống của tôi”.

Trong một động thái liên quan, Thủ tướng Hàn Quốc Hwang Kyo-ahn đã kêu gọi Quốc hội nước này nhanh chóng đưa ra quyết định về Tổng thống Park Geun-hye để giảm thiểu khả năng bất ổn do tình trạng khoảng trống quyền lực. Ông Hwang nhấn mạnh mặc dù tình hình hiện nay khó khăn nhưng nội các vẫn phải tập trung vào nhiệm vụ và nỗ lực hết sức để các vấn đề nhà nước được điều hành theo kế hoạch, tránh để người dân phải lo ngại.

Trong khi đó, các đảng đối lập tại Hàn Quốc gồm Đảng Dân chủ, Đảng Nhân dân và Đảng Công lý tuyên bố họ đã sơ bộ nhất trí về việc đưa đề nghị luận tội Tổng thống Park Geun-hye ra bỏ phiếu vào cuối tuần này. Theo nghị sĩ Yun Ho-jung của Đảng Dân chủ nhận định rằng nếu những lời cáo buộc đối với bà Park được chứng minh là đúng thì nhà lãnh đạo này sẽ phải đối mặt với một bản án 45 năm tù. Một nhóm nghị sĩ thuộc Đảng Saenuri cũng cho rằng nếu bà Park từ chức thì sẽ tốt hơn so với việc luận tội.

Tuy nhiên, mới đây các nghị sĩ Hàn Quốc cho biết cuộc bỏ phiếu về việc luận tội Tổng thống Park Geun-hye sẽ bị hoãn lại ít nhất một tuần. Theo Hiến pháp Hàn Quốc, khi đang đương nhiệm, bà Park sẽ không bị truy tố hình sự, trừ phi bị cáo buộc phản quốc hoặc nổi dậy. Tuy nhiên, bà vẫn có thể bị truy tố sau khi từ chức. Trong khi đó, các cuộc biểu tình đòi bà Park từ chức ở Hàn Quốc ngày càng gia tăng trong 6 tuần qua. Đây được xem là sức ép nặng nề buộc bà Park Geun-hye sớm rời khỏi ghế Tổng thống Hàn Quốc.

HN tổng hợp

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>