Aerobic Hậu Giang

Bài toán chưa tròn lời giải…

01/12/2016 | 08:48 GMT+7

Dù Hậu Giang từng đăng cai tổ chức Giải vô địch trẻ thể dục aerobic quốc gia năm 2015, nhưng bấy nhiêu đó chưa đủ vực dậy bộ môn này, nên đến nay việc phát triển aerobic trên địa bàn tỉnh vẫn là bài toán chưa có đáp án trọn vẹn.

Nhiều bạn nhỏ ở thị xã Ngã Bảy tham gia học aerobic tại câu lạc bộ của chị Hạnh.

Miễn phí tiền học để nâng đỡ ước mơ

Câu lạc bộ múa măng non, thể dục thẩm mỹ ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ đang duy trì nhiều lớp học aerobic cho trẻ em và cả người lớn trong hoàn cảnh khó khăn để phát triển môn thể dục này. Chị Trương Mỹ, Chủ nhiệm câu lạc bộ, chia sẻ: “Chúng tôi luôn cố gắng phát triển aerobic tại câu lạc bộ với mục tiêu duy nhất là góp phần tạo nguồn vận động viên cho tỉnh nhà”. Gần 30 thành viên tham gia thi đấu cho tỉnh tại Giải vô địch trẻ thể dục aerobic quốc gia năm 2015 đều là thành viên của câu lạc bộ này. Các bạn được tập luyện nhiều kỹ thuật chuyên môn mới từ Trường Đại học Thể dục - Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.

Những tưởng từ giải đấu ấy sẽ tạo nên một thế hệ kế thừa và phát triển aerobic ở địa phương, nhưng thực tế không được như vậy. Hiện tại, cũng còn nhiều bạn từng tham gia giải đấu năm 2015 tiếp tục theo đuổi đam mê, nhưng không thể phát huy được hết khả năng của mình do ít được thi đấu, có sân chơi riêng trình diễn đúng nghĩa. Chị Mỹ chia sẻ thêm: “Tôi luôn cố gắng truyền đạt kinh nghiệm và ngọn lửa nghề cho các em, hy vọng các em sẽ rèn luyện thật tốt để khi có cơ hội làm rạng danh thể thao tỉnh nhà”. Các bạn hàng ngày vẫn được tập luyện tại câu lạc bộ, không phải đóng bất kỳ khoản phí nào. Theo chị Mỹ đó là cách để góp phần giúp các bạn vững tin theo đuổi ước mơ.

Còn chị Trần Hạnh, Huấn luyện viên sport aerobic ở thị xã Ngã Bảy, với niềm đam mê mãnh liệt, cũng đang cố gắng từng ngày phát triển môn aerobic tại địa phương. Chị Hạnh bộc bạch: “Tôi muốn tạo ra một sân chơi giúp các em thỏa đam mê và rèn luyện thân thể sau những giờ học tập tại trường. Mong muốn lớn nhất của tôi là các em có thể gìn giữ và phát triển môn aerobic ở tỉnh nhà”. Câu lạc bộ của chị được thành lập và duy trì từ nhiều năm qua mặc dù cũng gặp không ít khó khăn. Cũng từ đây nhiều thế hệ đàn em lại tìm được nguồn cảm hứng với aerobic và quyết tâm gắn bó với môn thể dục này. Em Nguyễn Thị Thanh Trúc, 17 tuổi, theo học tại câu lạc bộ hơn 2 năm qua, tâm sự: “Từ nhỏ em đã thích được học aerobic, giờ đây ước mơ lại trở thành hiện thực. Sức khỏe em được cải thiện nhiều, thân hình trở nên săn chắc và dẻo dai hơn. Thời gian đầu, tuy có nhiều vất vả, nhưng hiện tại việc tập luyện tại câu lạc bộ đã thành một thói quen gắn liền trong cuộc sống không thể tách rời”. Khi Trúc mới tham gia tập luyện cũng không nhận được sự đồng tình từ phía gia đình, nhưng dần dần khi biết và hiểu, ba mẹ đã chấp nhận cho em theo đuổi đam mê.

Phát triển aerobic chỉ là hy vọng !

 Những bạn học sinh từ cấp THCS trở lên khi tham gia khóa học tại câu lạc bộ của chị Hạnh đều được chị Hạnh miễn học phí hoàn toàn. Ngoài ra, chị còn mở các lớp dạy miễn phí vào ngày chủ nhật dành cho các em nhà xa và điều kiện kinh tế khó khăn theo học. Với chị đó là cách trợ giúp cho các em được hoàn thành ước mơ trọn vẹn nhất có thể. Chính từ sự chân thành ấy, đã khiến nhiều phụ huynh có cách nhìn khác về aerobic, theo thời gian càng có nhiều người hiểu và chấp nhận aerobic. Chị Dương Thị Tuyết Vân, ở khu vực 1, phường Lái Hiếu, thị xã Ngã Bảy, đang cho con theo học tại câu lạc bộ, nói: “Lúc đầu, tôi cũng không hiểu về aerobic nên không cho bé theo học. Nhờ tìm hiểu, tôi thấy aerobic rất có lợi cho sức khỏe. Học gần nửa năm qua thấy bé nhà tôi ăn, ngủ ngon hơn và dạn dĩ trên sân khấu. Tôi nghĩ những câu lạc bộ như thế này cần được duy trì và nhân rộng để aerobic đến gần hơn với mọi người, mọi nhà”. Cũng giống như câu lạc bộ của chị Mỹ, chị Hạnh cũng ước ao đào tạo nên một thế hệ kế thừa. Em Huỳnh Nguyễn Gia Ngọc, 5 tuổi, đang theo học tại câu lạc bộ 6 tháng qua, tươi cười nói: “Em muốn học aerobic cho tốt để lớn lên trở thành vận động viên chuyên nghiệp. Từ khi tập luyện đến giờ em đã được đi biểu diễn 2 lần, em thấy vui và thích lắm”.

Với điều kiện khó khăn chung, trên địa bàn tỉnh không có nhiều câu lạc bộ aerobic đang hoạt động.  Chủ yếu do cách nhìn nhận về aerobic của người dân chưa thật sự thấu đáo và còn ngại khi tiếp xúc, nên aerobic chưa thể trở thành một môn thể dục phát triển sâu rộng. Ông Nguyễn Phước Hưng, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục - thể thao tỉnh, cho biết: “Hiện tại, đội ngũ huấn luyện viên giảng dạy aerobic tại địa phương còn ít nên gặp khó trong việc hình thành và phát triển câu lạc bộ. Dù có nhiều hạn chế, nhưng trung tâm cũng đã mở những đợt tập huấn về kỹ thuật phát triển aerobic cho cán bộ thể thao địa phương. Hy vọng thời gian tới, aerobic sẽ phát triển và thành tích thi đấu sẽ có nhiều cải thiện”.

Bài, ảnh: HỒNG NHUNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>