Mô hình “Gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực gia đình”

01/12/2016 | 08:40 GMT+7

(HG) - Trong năm nay, Ban vì sự tiến bộ phụ nữ huyện Châu Thành A đã tham mưu UBND huyện thành lập mô hình “Gia đình hạnh phúc, phòng chống bạo lực trên cơ sở giới” tại thị trấn Bảy Ngàn với 49 thành viên. Từ khi thành lập đến nay, Ban chỉ đạo mô hình của thị trấn Bảy Ngàn đã mở 3 cuộc họp, với nhiều nội dung hữu ích như: triển khai Luật Phòng, chống bạo lực gia đình; tổ chức thu thập thông tin gia đình hạnh phúc tiêu biểu, gia đình có nguy cơ bạo hành; cử cộng tác viên thường xuyên quan tâm động viên, tuyên truyền, tạo môi trường thân ái, đoàn kết... Thời gian tới, Ban chỉ đạo mô hình sẽ tăng cường công tác tuyên truyền, vận động cả chiều rộng lẫn chiều sâu để người dân hiểu rõ vai trò, vị trí, trách nhiệm của gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện chính sách, pháp luật hôn nhân và gia đình, bình đẳng giới, kế hoạch hóa gia đình.

CẨM LÌNH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>