Chuẩn bị xả hàng đón tết

01/12/2016 | 07:30 GMT+7

Trải dài theo những tuyến đường chính trên địa bàn thành phố Vị Thanh, đi đâu cũng có thể bắt gặp các shop thời trang đang ghi dòng chữ “sale off” (giảm giá), thậm chí một số cửa hàng ở các đô thị lớn trong tỉnh còn rộn ràng chuẩn bị cho chương trình “Xả hết - Đón tết”, với mức giảm sâu bất ngờ.

Siêu thị bắt đầu các đợt bán hàng khuyến mãi cuối năm.

Hiện có nhiều cửa hàng chất la liệt hàng hóa ra ngoài vỉa hè rao bán với giá cực sốc. Chị Minh, chủ cửa hàng quần áo Khang, ở phường Thuận An, thị xã Long Mỹ, cho biết: “Mọi năm, cửa hàng của tôi thường chỉ áp dụng chương trình giảm giá vào dịp tết. Năm nay, dù đã áp dụng sớm nhưng lượng hàng tiêu thụ cũng chưa đáng kể”.

Siêu thị rục rịch khuyến mãi

Việc giảm giá thông thường là 20-30%, nhưng những ngày này có khi giảm tới 70%. Còn các siêu thị điện máy, siêu thị Co.opMart Vị Thanh, hàng loạt tấm bảng giảm giá nền vàng, chữ đỏ bắt đầu xuất hiện trên các quầy kệ trưng bày sản phẩm, bởi mùa khuyến mãi lớn nhất năm đã chính thức khởi động. Sau khi bắt chuyện với chị Lưu Thị Anh Đào, đang lúi cúi bên quầy quần áo thời trang, chị Đào chia sẻ: “Cứ vào độ này, tôi lại trông chờ siêu thị xả hàng, giảm giá để thỏa sức mua sắm sản phẩm, đồ dùng về phục vụ gia đình”.

Ông Huỳnh Thanh Điền, Giám đốc siêu thị Co.opMart Vị Thanh, cho biết: Đơn vị áp dụng rất nhiều chính sách ưu đãi cho hàng Việt và được sắp xếp ở những chỗ dễ nhìn, dễ lấy nhất. Đồng thời, siêu thị cũng đàm phán với nhà cung cấp để có thể giảm giá tốt nhất cho người tiêu dùng trong tháng khuyến mãi cuối năm. Với tỷ trọng hàng giảm giá trung bình là 30% và phần lớn là hàng thiết yếu, chương trình đã thực sự hấp dẫn với người tiêu dùng. “Khi vào dịp mua sắm lớn, chúng tôi bố trí thành một khu chuyên biệt cho hàng Việt. Điều này giúp cho người tiêu dùng dễ dàng lựa chọn hơn khi tham khảo hàng hóa, mẫu mã và đưa ra các so sánh về giá cả. Đặc biệt chú trọng đến dịch vụ đối với khách hàng thân thiết, khách hàng VIP, hệ thống siêu thị đã chuẩn bị đủ nguồn nhân lực, đổi mới quy trình phục vụ nhằm mang lại tiện ích tốt nhất cho khách hàng đến đây mua sắm”, ông Điền khẳng định. 

Vừa thanh toán xong một lô hàng khá lớn, chị Trần Thúy Nga, ở huyện Vị Thủy, hồ hởi nói: “Biết thông tin về ngày có chương trình khuyến mại tại siêu thị, tôi đã lên đây từ lúc 9 giờ sáng và chọn được rất nhiều sản phẩm mới. Tôi sẽ tiếp tục vào các siêu thị khác để xem xét lại giá cả chênh lệch thế nào rồi mới tiếp tục quyết định mua thêm các sản phẩm như nồi cơm điện, bình nấu nước về xài trong nhà”.

Các chợ dè dặt bung hàng

Khác với không khí “xả hàng” ở các siêu thị, hoạt động mua bán ở các chợ, trung tâm thương mại còn khá trầm lắng nên các tiểu thương hiện vẫn chưa có kế hoạch chuẩn bị bán hàng tết. Chị Hằng, tiểu thương chợ Vị Thanh, cho hay: “Thường là khoảng đầu tháng 11, các loại bánh mứt đã chất đầy trên kệ, nhưng năm nay, hầu như không ai dám liều trữ mặt hàng này nữa. Chỉ dám lấy số lượng ít, bán hết tới đâu thì lấy tới đó thôi. Riêng nhóm hàng thiết yếu là lấy nhiều so với ngày thường, vì nhóm hàng này bán khi nào cũng được”.

Chúng tôi có mặt tại nhà lồng bách hóa chợ Vị Thanh vào giờ sáng sớm, mọi khi khách đến rất đông đúc, nhưng vào thời điểm này chỉ lác đác vài người. Trực tiếp hỏi các tiểu thương đã chuẩn bị hàng tết hay chưa thì lập tức nhận được câu trả lời rằng “bán tới đâu, tính tới đó, bởi hàng giờ chỉ thừa chứ không thiếu”. Còn đối với các mặt hàng bánh, mứt, kẹo, nhiều tiểu thương cho biết, nguyên liệu đầu vào từ đầu năm đến nay vẫn khá ổn định nên sẽ không biến động lớn về giá.

Không chỉ tiểu thương kinh doanh mặt hàng bánh, mứt, kẹo dè dặt trữ hàng tết mà nhiều tiểu thương chuyên cung ứng nước ngọt, đồ khô, mặt hàng thời trang như giày, dép, quần áo may sẵn cũng không dám nhập hàng với số lượng lớn vì lo bán không hết… Theo lý giải của các tiểu thương, trong năm qua, tình hình kinh doanh thường xuyên ế ẩm do người dân thắt chặt chi tiêu. Cụ thể là từ cuối tháng 10 đến nay, sức tiêu thụ ở các chợ tăng không đáng kể.

Dường như triết lý “bán hàng cả năm không bằng kinh doanh vào mùa tết” chẳng còn đúng với tình hình thực tế hiện nay nữa. Cho nên, đối với các đơn vị phân phối, tiểu thương ở chợ truyền thống, dịp xả hàng vào những ngày này như động thái thăm dò sức mua để bắt đầu nhập hàng phục vụ cho đợt cao điểm mua sắm tết sắp tới.

Theo Sở Công thương tỉnh, để chuẩn bị hàng hóa tết 2017, đơn vị đã đề nghị các doanh nghiệp báo cáo tình hình dự trữ, sản xuất và cung ứng trong 2 tháng tết. Dự báo giá cả hàng hóa thiết yếu phục vụ tết sẽ ổn định, khó xảy ra tình trạng đột biến về giá, bảo đảm cân đối cung cầu và bình ổn thị trường.

 

Bài, ảnh: KIM ĐIỀU

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>