Chỉ xử phạt xe không chính chủ khi vi phạm
Những ngày qua, thông tin người điều khiển xe mô tô, xe gắn máy... khi mua, được cho, tặng, thừa kế... không sang tên đổi chủ sẽ bị phạt từ ngày 1-1-2017. Nhiều người còn cho rằng, tất cả những người điều khiển phương tiện tham gia giao thông trên đường nếu không phải là chủ xe đều bị phạt. Để hiểu rõ hơn về vấn đề này, phóng viên Báo Hậu Giang có cuộc trao đổi với thượng tá Nguyễn Văn Thiệp (ảnh), Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh. Thượng tá Thiệp nói:
- Việc áp dụng xử phạt đối với chủ xe không làm thủ tục đăng ký sang tên xe theo quy định mua, được cho, tặng… là xe mô tô, xe gắn máy, các loại xe tương tự xe mô tô được áp dụng từ ngày 1-1-2017. Đối với hành vi vi phạm này, chủ xe sẽ bị phạt tiền từ 100.000-200.000 đồng đối với cá nhân, từ 200.000-400.000 đồng đối với tổ chức theo điểm b, khoản 1, Điều 30 Nghị định 46 ngày 26/5/2016 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Vậy đối với trường hợp mượn xe của cha, mẹ, anh, chị, em, vợ… để điều khiển tham gia giao thông có bị xử phạt ?
- Không có quy định nào xử phạt người điều khiển phương tiện tham gia giao thông mượn xe. Trong trường hợp vợ, chồng, con hoặc bạn bè đi xe của nhau là hết sức bình thường. Tuy nhiên, khi điều khiển xe tham gia giao thông phải đảm bảo các điều kiện như: phải có giấy phép lái xe nếu loại xe đó bắt buộc phải có, giấy đăng ký xe, giấy chứng nhận bảo hiểm xe mô tô, xe gắn máy, đội nón bảo hiểm… đúng quy định của pháp luật.
Vậy trong trường hợp nào cảnh sát giao thông được phép kiểm tra xe chính chủ ?
- Lực lượng cảnh sát giao thông khi tuần tra trên đường không tiến hành xác minh, kiểm tra, xử lý đối với xe không chính chủ mà chỉ được xác minh thông qua 2 trường hợp: khi phát hiện người điều khiển phương tiện tham gia giao thông có hành vi vi phạm Luật Giao thông đường bộ hoặc người đó đang làm thủ tục sang tên ở cơ quan chức năng. Nếu bạn bè, người thân mượn xe để sử dụng mà vi phạm thì cảnh sát giao thông yêu cầu gặp mặt người sở hữu xe mô tô, xe máy để xác minh phương tiện đó.
Thủ tục sang tên đổi chủ được thực hiện như thế nào, thưa thượng tá ?
- Đăng ký thủ tục sang tên đổi chủ xe mô tô, xe gắn máy, giấy tờ gồm: giấy đăng ký xe, chứng từ mua bán, cho, tặng xe theo quy định, chứng từ lệ phí trước bạ theo quy định. Chú ý, trường hợp làm thủ tục sang tên đổi chủ xe mô tô, xe gắn máy khác huyện thì chủ xe phải đến công an cấp huyện đã đăng ký xe đó làm thủ tục rút hồ sơ gốc của xe, sau đó chuyển về công an cấp huyện nơi chủ xe mới đăng ký.
Ngoài ra, trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày làm giấy tờ mua bán, cho, tặng… người mua hoặc nhận xe phải đến cơ quan đăng ký xe đang quản lý xe đó làm thủ tục sang tên, thay đổi đăng ký xe.
Để người dân hiểu hơn về xử phạt xe không chính chủ, lực lượng cảnh sát giao thông Công an tỉnh đã có những biện pháp nào thời gian qua ?
- Không phải thời gian gần đây mà trước đó chúng tôi đã phối hợp với các ngành, đoàn thể, địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền về việc này đến người tham gia giao thông biết để làm các thủ tục sang tên đổi chủ thông qua các hình thức tuyên truyền miệng, phát tờ bướm, treo băng rôn, phổ biến tại nơi đăng ký xe…
Với quy định trên sẽ tạo điều kiện cho dân quyền về đảm bảo, xác nhận tài sản hợp pháp của mình trước pháp luật, tránh được những tranh chấp không đáng có, cũng như giúp lực lượng chức năng trong công tác quản lý, điều tra, giải quyết các vụ việc liên quan đến phương tiện xe mô tô, xe gắn máy.
Quy định trên có tác dụng gì ?
- Quy định trên có tác dụng đối với các vụ tai nạn giao thông mà nạn nhân tử vong, bất tỉnh, nếu phương tiện là chính chủ, cơ quan chức năng sẽ nhanh chóng tìm ra địa chỉ của nạn nhân, kể cả trong trường hợp chủ phương tiện cho mượn hay cho thuê. Đối với các vụ án như trộm cắp, cướp, cướp giật, lừa đảo… thông qua biển kiểm soát, đặc điểm phương tiện, lực lượng công an sẽ có căn cứ để xác minh, điều tra, xác định đối tượng đã thực hiện hành vi phạm tội.
Ngoài ra, việc sang tên đổi chủ còn giúp lực lượng chức năng xác định được số lượng phương tiện tương đối chính xác trên địa bàn, qua đó có biện pháp quản lý, tổ chức giao thông hợp lý, xây dựng cơ sở hạ tầng giao thông phù hợp, đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt.
Xin cảm ơn thượng tá !
NHẬT TÂN thực hiện
- “Chạy án” và cái kết
- Cần kịp thời xử lý tình trạng vứt rác thải ven đường
- Đang tiến hành các bước thi hành án theo quy định
- Cần kịp thời xử lý tình trạng vứt rác thải ven đường
- Điểm tin sáng 19 – 4: Việt Nam cần 10.000 kỹ sư vi mạch bán dẫn mỗi năm
- Lãnh đạo tỉnh Hậu Giang dâng hương tại Đền thờ Vua Hùng ở thành phố Cần Thơ
- Điểm tin sáng 18 – 4: Đề xuất quy định cấm bán di vật, cổ vật ra nước ngoài
- Công bố biểu trưng Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam lần thứ IX
- Thủ tướng: 560 nghìn tỷ đồng bảo đảm đủ cải cách tiền lương 3 năm
- Trường Cao đẳng Cộng đồng Hậu Giang: Bước nâng tầm chất lượng
- Huyện Phụng Hiệp: Công bố các quyết định về công tác cán bộ
- EVN không còn độc quyền về nguồn điện
- Quan tâm xây dựng tổ chức hội vững mạnh toàn diện
- Bàn giao “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên
- Cải thiện đặc tính đất phèn và nâng cao năng suất lúa
- Kết thúc hoạt động Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 các cấp
- Việt Nam vươn lên trở thành tâm điểm mới của tăng trưởng kinh tế châu Á
- Sau Covid-19, tiếp tục cảnh giác, phòng ngừa các dịch bệnh
- Khí thế trên công trình tái định cư phục vụ cao tốc
- Mùa vàng - Mùa vui…
- “Vàng trắng” nơi xứ “Bạc”
- Ấn tượng Tháng Thanh niên
- Rộn ràng mùa thu hoạch lúa Đông xuân
- Trải nghiệm, thực hành chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ
- Tham quan, trình diễn cơ giới hóa trên cánh đồng canh tác lúa thông minh
- Trồng lúa “không dấu chân”