Xứng đáng là đơn vị Quyết thắng

28/11/2016 | 07:53 GMT+7

Năm 2016 là năm thành công của ngành quân sự huyện Châu Thành A khi được Bộ Tư lệnh Quân khu 9 tặng danh hiệu đơn vị Quyết thắng.

Quang cảnh diễn tập chiến đấu phòng thủ của thị trấn Bảy Ngàn.

Đến Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long A cũng là lúc cán bộ, chiến sĩ của đơn vị đang tiến hành thâm nhập thanh niên và gia đình để tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng trước khi khám sức khỏe cấp huyện trong đợt tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2017. Đây là một trong những cách làm được đơn vị thực hiện nhiều năm qua, góp phần không nhỏ giúp địa phương dẫn đầu các xã, thị trấn trong công tác tuyển quân ở huyện 3 năm liền (2014-2016).

Năm 2016, xã có 19 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, đạt 100% chỉ tiêu giao, trong đó sức khỏe loại I và II là 10 thanh niên, có 4 chuyên môn kỹ thuật, 100% thanh niên trúng tuyển đều viết đơn tình nguyện. Ông Trần Văn Dũng, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Trường Long A, cho biết: Năm 2016 là năm xã có thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự với chuyên môn kỹ thuật và sức khỏe tốt nhất nhiều năm qua. Đặc biệt, trước khi lên đường, các thanh niên còn hạ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Để đạt kết quả đó, xã Trường Long A đã rà soát, nắm danh sách thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng của thanh niên trúng tuyển; nắm sát từng thanh niên vừa tốt nghiệp THPT, trung cấp, cao đẳng, đại học để vận động họ thực hiện nghĩa vụ của mình với đất nước. “Trong đợt tuyển quân năm 2017, xã có 14 thanh niên trúng tuyển. Để đạt được kế hoạch đề ra, chúng tôi đã tiếp tục phát huy hiệu quả những khâu, bước công việc của các năm trước”, ông Dũng cho biết. 

Tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2016 huyện Châu Thành A có 140 thanh niên trúng tuyển, trong đó có 64 thanh niên sức khỏe loại I và II, 12 thanh niên tốt nghiệp cao đẳng, đại học, 4 đảng viên. Theo thượng tá Hồ Hữu Trí, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự huyện Châu Thành A, tuyển quân năm nay ngoài công tác nắm nguồn, tổ chức khám tuyển, trao lệnh, đơn vị còn mở chuyên mục truyền thanh tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự và các văn bản liên quan. Tại Hội trại tòng quân, đơn vị tổ chức “Hội thi tân binh kể chuyện Bác Hồ” để giáo dục cho thanh niên nhận thức sâu sắc những nội dung cơ bản và giá trị to lớn của tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh… Từ đó, trong năm huyện không có trường hợp bù đổi, được lãnh đạo cấp trên đánh giá rất cao về chất lượng thanh niên.

Không chỉ thực hiện tốt công tác tuyển quân mà huyện cũng thực hiện tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã. Năm nay, huyện có 2 đơn vị diễn tập là thị trấn Bảy Ngàn và xã Tân Phú Thạnh, kết quả đảm bảo an toàn tuyệt đối về người và vũ khí. Theo ông Nguyễn Văn Kiệt, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn Bảy Ngàn, xác định công tác diễn tập chiến đấu phòng thủ là một trong những nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu trong việc phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội ở địa phương, nên sau khi Ban Chỉ huy Quân sự huyện giao nhiệm vụ diễn tập, đơn vị nhanh chóng tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể cùng nhau phối hợp trong việc tổ chức diễn tập. Các văn bản của ngành, đoàn thể, tình huống giả định được xây dựng cẩn thận, sát với thực tế, sau đó trình lên cấp trên xem xét bổ sung, chỉnh sửa... “Thành công của diễn tập năm nay là sự đoàn kết, chung sức chung lòng của các ngành, đoàn thể trong công tác chuẩn bị diễn tập, đặc biệt là sự quan tâm, chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo cấp trên”, ông Kiệt chia sẻ.

Năm nay, ngoài hoàn thành kế hoạch tuyển quân, diễn tập, Ban Chỉ huy Quân sự huyện còn vượt khá nhiều chỉ tiêu đề ra như: xây dựng lực lượng dự bị động viên đạt 99,9% (chỉ tiêu 95%); phát quang trên 4,5km đường giao thông nông thôn; cất, sửa chữa 10 căn nhà tình đồng đội cho lực lượng dân quân tự vệ gặp khó khăn về nhà ở; có 4 học sinh trúng tuyển vào các trường sĩ quan trong quân đội. Đây là kết quả mà nhiều năm qua huyện chưa bao giờ có.

“Trong năm 2017, chúng tôi sẽ củng cố, nâng chất các hoạt động diễn tập, huấn luyện, xây dựng lực lượng, đồng thời bám sát tình hình thực tế địa phương, chỉ tiêu giao để duy trì kết quả đạt được”, thượng tá Trí cho hay.

Bài, ảnh: NHẬT TÂN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>