Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh thăm chính thức Liên bang Nga

24/11/2016 | 07:56 GMT+7

Nhận lời mời của Bộ trưởng Ngoại giao Liên bang Nga Sergey Lavrov, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 25-11.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh thăm chính thức Liên bang Nga từ ngày 23 đến ngày 25-11.

Chuyến thăm nhằm kiểm điểm, đánh giá tình hình hợp tác song phương việc triển khai thực hiện các thỏa thuận cấp cao thời gian qua và đề ra phương hướng thúc đẩy hợp tác trong thời gian tới, trong đó chú trọng việc triển khai Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Kinh tế Á-Âu.

Nhân dịp này, hai bên cũng sẽ trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm.

Quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - Liên bang Nga thời gian qua ngày càng được củng cố và tăng cường với độ tin cậy chính trị cao.

Hai bên triển khai hiệu quả danh mục nhiệm vụ ưu tiên năm 2016; duy trì các cơ chế đối thoại chiến lược cấp Thứ trưởng Ngoại giao, Thứ trưởng Quốc phòng; tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn quốc tế và khu vực.

Về kinh tế - thương mại, kim ngạch thương mại 8 tháng đầu năm 2016 đạt 1,78 tỉ USD, tăng 25% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện Nga có 114 dự án đầu tư tại Việt Nam với tổng số vốn đăng ký 2 tỉ USD.

Các hoạt động giao lưu văn hóa được tổ chức thường xuyên. Hợp tác trong các lĩnh vực khoa học - công nghệ, giáo dục - đào tạo, văn hóa, du lịch… đều được quan tâm thúc đẩy, trong đó Nga tiếp tục tăng cường số lượng học bổng đào tạo đại học và sau đại học cho Việt Nam.

Hợp tác giữa các địa phương hai nước được triển khai tích cực, tiêu biểu là dự án Khu công nghiệp nhẹ Việt Nam tại tỉnh Matxcơva.

Theo CHINHPHU.VN

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>