Chung tay xoa dịu nỗi đau tai nạn giao thông

16/11/2016 | 08:02 GMT+7

Sáng ngày 15-11, tại Công viên Xà No, thành phố Vị Thanh, UBND tỉnh long trọng tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày Thế giới tưởng niệm các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông. Ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; ông Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương và gần 2.000 đoàn viên, thanh niên, lực lượng vũ trang, học sinh, sinh viên trên địa bàn tỉnh đến dự.

Phát biểu tại lễ mít-tinh, ông Lữ Văn Hùng yêu cầu: Thời gian tới, lực lượng chức năng cần tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm việc chấp hành quy định về hành lang an toàn giao thông đường bộ; bổ sung kịp thời biển báo, đèn tín hiệu và các hạng mục an toàn giao thông tại những vị trí có thể gây xung đột giao thông; nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các lực lượng; tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, trong đó chú trọng các tuyến quốc lộ, lộ giao thông nông thôn; tiếp tục phát huy và nhân rộng các mô hình hiệu quả về đảm bảo trật tự an toàn giao thông…

Phóng viên Báo Hậu Giang ghi lại một số hình ảnh tại lễ mít-tinh:

Hưởng ứng ngày này, Ban An toàn giao thông tỉnh phối hợp với ngành chức năng, địa phương đến thăm, tặng quà cho 112 gia đình có nạn nhân tử vong hoặc thương tật suốt đời do tai nạn giao thông có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Ông Lữ Văn Hùng (bìa trái), ông Nguyễn Quốc Ca (bìa phải), tặng quà cho các gia đình có nạn nhân tử vong, thương tật do tai nạn giao thông.

Cách đây 3 năm, con trai bà Phạm Thị Út (ảnh) tử vong do tai nạn giao thông. Từ đó đến nay, cuộc sống bà Út lâm vào cảnh khó khăn, thiếu thốn. Ảnh: Ông Lữ Văn Hùng đến thăm, tặng quà cho bà Phạm Thị Út.

Các đại biểu dành 1 phút mặc niệm tưởng nhớ các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông.

Quang cảnh lễ mít-tinh.

Sau Lễ mít-tinh, các đoàn xe diễu hành trên một số tuyến đường chính của thành phố Vị Thanh, kêu gọi mọi người chấp hành tốt Luật Giao thông đường bộ khi tham gia giao thông.

Hiện nay, bình quân mỗi ngày cả nước có khoảng 24 người chết và gần 50 người bị thương do tai nạn giao thông, điều đó đồng nghĩa với việc mỗi ngày cả nước có gần 74 gia đình bị tổn thất về tinh thần và vật chất. Ngoài ra, bình quân mỗi năm nước ta mất khoảng 40.000 tỉ đồng khắc phục hậu quả do tai nạn giao thông gây ra.

 

“10 tháng đầu năm 2016, toàn tỉnh xảy ra 58 vụ tai nạn giao thông, làm chết 45 người, bị thương 24 người, so với cùng kỳ giảm 8 vụ, giảm 13 người bị thương, số người chết tương đương”.

 

NHẬT TÂN thực hiện

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>