Tranh thủ khai thác thủy sản vào cuối mùa nước nổi

28/10/2016 | 08:13 GMT+7

(HG) - Hiện nay, bên cạnh việc tập trung rút nước chuẩn bị gieo sạ sớm vụ lúa Đông xuân 2016-2017 thì không ít người dân trên địa bàn tỉnh đã tranh thủ khai thác nguồn lợi thủy sản tự nhiên vào mùa nước nổi trên các cánh đồng.

Nhiều người dân tranh thủ đẩy côn bắt cá trên các cánh đồng vào thời điểm mùa nước nổi.

Theo anh Bùi Văn Thật, ở ấp 7, xã Vị Trung, huyện Vị Thủy, năm nào cũng vậy, vào mùa nước nổi là anh đều tranh thủ đi đẩy côn, giăng lưới, cắm câu để kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Vì lúc này, nước rút, cá gom lại theo các mương, trũng trên ruộng nên dễ dàng đánh bắt. Đáng nói là năm nay, nguồn lợi thủy sản cạn kiệt nên lượng cá đồng ít. Thường anh cố gắng giăng lưới, cắm câu, đẩy côn cả ngày chỉ kiếm được chừng 10kg cá rô, cá lóc, cá trê. Nếu mang ra chợ cân cho thương lái thì có giá dao động từ 60.000-80.000 đồng/kg, còn ngồi bán lẻ thì giá bán ở mức 100.000-130.000 đồng/kg (tùy loại cá). Cho nên, sau khi trừ chi phí, anh có thể kiếm được hơn 400.000 đồng/ngày.

Tin, ảnh: CHÍ CÔNG

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>