Ô nhiễm vì đường ngập nước

28/10/2016 | 08:12 GMT+7

(HG) - Theo phản ánh của người dân thuộc Khu dân cư ấp 3, thị trấn Nàng Mau, huyện Vị Thủy, gần 3 năm nay, người dân phải sống trong tình trạng đường ngập úng, cỏ mọc nhiều, ô nhiễm môi trường, muỗi nhiều, nguy cơ bùng phát dịch bệnh là rất lớn. Các tuyến đường như: Nguyễn Công Trứ, Phan Chu Trinh, Nguyễn Du, Phan Bội Châu… thuộc Khu dân cư ấp 3 bị ngập nhiều nhất. Một số người dân ở đây cho hay đã đề nghị chính quyền địa phương nhiều lần, nhưng chưa được giải quyết.

Mỗi khi trời mưa, đường Nguyễn Công Trứ bị ngập nặng, nước đọng vũng, gây hôi thối.

Ông Nguyễn Việt Hùng, ở ấp 3, cho biết: “Dọn về đây ở hơn 2 năm là ngần ấy thời gian gia đình tôi phải chịu cảnh mỗi khi trời mưa là đường ngập úng, không thoát nước được. Muốn đường khô cũng phải chờ gần cả tuần, nên rất dơ và nước bốc mùi hôi thối. Thời này mà con đỉa, vắt bò lổm ngổm ngoài đường là biết tình cảnh thế nào rồi. Không chỉ vậy, muỗi ở đây nhiều lắm”.

Tin, ảnh: HOÀI ANH

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>