Đẩy mạnh tuyên truyền biển, đảo

28/10/2016 | 08:02 GMT+7

Nghị quyết 09 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về chiến lược biển Việt Nam đến năm 2020 nêu: “Biển, đảo là bộ phận lãnh thổ thiêng liêng của Tổ quốc, có vị trí đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ đất nước. Bảo vệ chủ quyền biển, đảo là nhiệm vụ trọng yếu của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân”. Để góp phần bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc thì công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân về biển, đảo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm luôn được các cấp ủy đảng trong tỉnh quan tâm thực hiện thường xuyên.

Quang cảnh hội nghị tuyên truyền biển, đảo ở phường Trà Lồng.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Tuyên giáo Trung ương và Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, thời gian qua, các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đã tập trung tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền về biển, đảo. Đặc biệt trong thời gian này, đồng loạt các địa phương đều tổ chức lớp tuyên truyền chuyên đề về biển, đảo Việt Nam. Cụ thể đến nay, hầu hết các địa phương trong tỉnh đã tổ chức xong lớp tuyên truyền về biển, đảo cho đảng viên, cán bộ chủ chốt các ngành, các cấp.

Ông Phạm Uy Tín, Trưởng phòng Tuyên truyền - Báo chí, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, cho biết: “Thời gian qua, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã chỉ đạo các đảng bộ, chi bộ, các cơ quan, đơn vị quan tâm đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo theo hướng dẫn. Định kỳ hàng tháng, thông qua hội nghị báo cáo viên, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy còn kịp thời cung cấp thông tin, định hướng việc tuyên truyền và đôn đốc, đẩy mạnh công tác này ở các cấp. Từ đó, giúp nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên về vai trò, vị trí chiến lược của biển, đảo Việt Nam trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc”. 

Cũng theo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, ngoài các đợt tuyên truyền thường xuyên lồng ghép vào hội nghị báo cáo viên hàng tháng, năm 2016, tất cả các huyện, thị, thành phố trong tỉnh đều đồng loạt tổ chức tuyên truyền tập trung nội dung về tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông và chủ trương, đối sách giải quyết tranh chấp trên biển của Đảng và Nhà nước ta. Qua đó, nhằm tạo được sự đồng thuận, thống nhất về nhận thức trong cán bộ, đảng viên, hội viên các đoàn thể và nhân dân đối với chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về biển, đảo.

Có mặt tại hội nghị tuyên truyền biển đảo do Đảng ủy phường Trà Lồng, thị xã Long Mỹ tổ chức dành cho cán bộ chủ chốt, chúng tôi thấy rất rõ được sự quan tâm của cán bộ, đảng viên về tình hình biển, đảo của Tổ quốc. Hầu hết các đại biểu được triệu tập đều có mặt đầy đủ và ý thức cao trong suốt hội nghị để tiếp thu hết các thông tin về tình hình biển, đảo mà báo cáo viên truyền đạt.

Ông Lê Thành Công, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phường Trà Lồng, chia sẻ: “Qua hội nghị tuyên truyền biển, đảo giúp tôi hiểu sâu hơn về tình hình Biển Đông hiện nay. Đồng thời tôi hiểu rõ thêm quan điểm, chủ trương, đối sách của Đảng và Nhà nước ta trước tình hình tranh chấp chủ quyền trên Biển Đông để làm cơ sở tuyên truyền sâu rộng trong hệ thống hội và nhân dân trên địa bàn phường”.

Còn anh Lâm Duy Khánh, Bí thư Đoàn phường Trà Lồng, cho biết: “Hội nghị lần này có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố, tăng cường các kiến thức về biển, đảo cho cán bộ, đảng viên. Đối với lực lượng đoàn viên, thanh niên thì việc tuyên truyền các vấn đề về biển, đảo là điều rất cần thiết để nâng cao nhận thức của thế hệ trẻ trong việc bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc. Sau hội nghị này, Đoàn phường sẽ tổ chức tuyên truyền cho cán bộ, đoàn viên trong phường; phối hợp với các đoàn thể chính trị - xã hội tăng cường các hoạt động tuyên truyền sâu rộng và thường xuyên trong nhân dân”.

Có thể nói, thông qua các hoạt động tuyên truyền về biển, đảo đã góp phần giúp cho cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức rõ hơn tầm quan trọng của biển, đảo đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua công tác tuyên truyền còn khơi dậy, phát huy được sức mạnh tổng hợp của toàn Đảng, toàn dân trong việc đấu tranh với hoạt động chống phá của các thế lực cơ hội, thù địch trong nước và nước ngoài lợi dụng tình hình Biển Đông làm tổn hại đến khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mối quan hệ truyền thống tốt đẹp giữa Việt Nam và các nước láng giềng.

Bài, ảnh: QUỲNH LAM

Viết bình luận mới
Tin cùng chuyên mục
Các tin khác
Xem thêm >>